Dòng khách tăng mạnh, doanh thu lưu trú, ẩm thực, mua sắm và vui chơi đồng loạt khởi sắc, cho thấy các sự kiện văn hóa đang trở thành động lực quan trọng nâng tầm sức hút của điểm đến.
Thêm cơ hội cho các ngành dịch vụ
Chiều muộn cuối tuần, dòng người bắt đầu đổ về khu vực trung tâm Đà Nẵng. Dọc tuyến Bạch Đằng, các quán cà-phê hướng ra sông Hàn gần như kín chỗ từ đầu giờ tối. Các chuyến du thuyền liên tục đón khách, trong khi nhiều nhà hàng phải tăng nhân viên phục vụ để đáp ứng lượng khách tăng cao.
Sau ba đêm thi đầu tiên của DIFF 2026, các cơ sở lưu trú trên địa bàn đã phục vụ hơn 326 nghìn lượt khách, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có hơn 136 nghìn lượt khách quốc tế và gần 190 nghìn lượt khách nội địa; công suất phòng bình quân toàn thành phố vượt 70%, nhiều khách sạn ven sông Hàn và ven biển đạt từ 85-95% trong các đêm diễn.
Đến đêm thi thứ năm, sức hút của lễ hội tiếp tục được khẳng định khi toàn bộ vé khán đài được bán hết từ sớm. Ban tổ chức phải mở thêm hơn 2.000 chỗ ngồi tại khán đài A4 để đáp ứng nhu cầu của khán giả. Điều này khiến đêm chung kết ngày 11/7 tới đây không chỉ được chờ đợi như màn tranh tài cuối cùng của mùa pháo hoa, mà còn là cao điểm mới của chuỗi dịch vụ du lịch đang được kích hoạt quanh DIFF.
Đáng chú ý, mỗi đêm trình diễn chỉ kéo dài khoảng hơn 20 phút, nhưng lại tạo ra chuỗi nhu cầu tiêu dùng kéo dài suốt cả ngày. Ban ngày, du khách tham quan Bà Nà Hills, bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn hay các bãi biển; buổi tối trở về trung tâm thành phố thưởng thức ẩm thực, dạo phố rồi xem pháo hoa. Làm dịch vụ cho thuê SUP, quay chụp và lặn tự do tại khu vực biển Mân Thái (Đà Nẵng), anh Huỳnh Huy Hoàng cho biết, các ngày cuối tuần có pháo hoa thường dễ kín lịch hơn ngày thường. Nhiều nhóm khách đặt lịch từ sáng để kịp trải nghiệm biển, sau đó dành buổi tối vào trung tâm xem pháo hoa.
Chị Nguyễn Hương Lan, chủ một quán hải sản trên đường Võ Nguyên Giáp cho biết, những tối có pháo hoa, khách thường đến sớm hơn ngày thường từ khoảng 17 giờ để kịp ăn tối rồi di chuyển vào trung tâm. Ngày thường khách rải đều, nhưng tối có pháo hoa thì đông dồn vào khung 17-19 giờ. Quán phải chuẩn bị thêm hải sản từ đầu giờ chiều, tăng người ở bếp và khu phục vụ vì nhiều đoàn đi theo gia đình, nhóm bạn.
Chị Nguyễn Thanh Trà (chủ sở hữu biệt thự tại khu nghỉ dưỡng Premier Village Đà Nẵng) cho biết, mùa pháo hoa năm nay ghi nhận lượng đặt phòng tăng đáng kể, đặc biệt vào các cuối tuần. “Villa từ nay cho tới cuối tháng 7 hầu như đã kín, khách đặt villa từ rất sớm. Nhiều gia đình chọn lưu trú bốn đến năm đêm thay vì hai hoặc ba đêm để kết hợp nghỉ dưỡng và tham gia các hoạt động”, chị chia sẻ.
DIFF 2026 được đánh giá là một “mùa giải All-Star” khi quy tụ nhiều tên tuổi lớn của làng pháo hoa thế giới, từ những thương hiệu lâu đời châu Âu đến các đội thi giàu thành tích của châu Á và những đại diện từng đạt thứ hạng cao tại các mùa giải trước. Sự kiện được tạp chí du lịch Travel + Leisure bình chọn vào Top 9 lễ hội đáng đến nhất hành tinh.
Kéo dài hành trình của du khách
Nếu như trước đây, DIFF chủ yếu được nhìn nhận là một sự kiện văn hóa - du lịch thì vài năm trở lại đây, vai trò của lễ hội đã thay đổi đáng kể. Thay vì chỉ thu hút du khách trong một đêm trình diễn, Đà Nẵng đang từng bước xây dựng cả một hệ sinh thái trải nghiệm xoay quanh DIFF, từ các chương trình nghệ thuật đường phố, lễ hội ẩm thực, tour đêm đến các hoạt động giải trí kéo dài suốt mùa hè.
Chị Lê Minh Anh, du khách đến từ Hà Nội cho biết, mọi năm gia đình dự định nghỉ ba ngày tại Đà Nẵng, nhưng sau khi tìm hiểu lịch pháo hoa đã quyết định kéo dài chuyến đi thêm hai đêm. “Vì lễ hội diễn ra nhiều tuần nên mình không cảm thấy phải chạy theo lịch trình quá gấp như trước. Tuy nhiên cũng cần đặt sớm vì "cháy" phòng rất nhanh”, chị nói.
Bên cạnh lễ hội pháo hoa, mùa hè năm nay Đà Nẵng còn tiếp tục “giữ nhiệt” bằng Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7. Sự kiện quy tụ hàng trăm tác phẩm, suất chiếu cùng sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, nhà làm phim, chuyên gia và khách mời trong nước, quốc tế. Việc DANAFF diễn ra ngay trong thời gian DIFF chưa kết thúc cho thấy Đà Nẵng đang chủ động tạo nên một lịch sự kiện dày hơn cho mùa du lịch hè. Khi tài nguyên tự nhiên không còn là yếu tố khác biệt tuyệt đối, các sự kiện văn hóa quy mô lớn trở thành công cụ quan trọng để xây dựng thương hiệu điểm đến và phát triển kinh tế ban đêm.