Thắp lên tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc với hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi 2024”

Chiều 2/9, những giai điệu hào hùng, sâu lắng của Chương trình hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi 2024” vang lên từ Nhà hát Lớn Hà Nội đã làm sống lại những ký ức lịch sử hào hùng, khơi dậy tình yêu nước, lòng tự hào và khát vọng dân tộc. Chương trình do Báo VietNamNet tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Hòa nhạc quốc gia "Điều còn mãi" qua nhiều năm tổ chức đã trở thành điểm hẹn nghệ thuật thường niên dịp Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Ban tổ chức)
Hòa nhạc quốc gia "Điều còn mãi" qua nhiều năm tổ chức đã trở thành điểm hẹn nghệ thuật thường niên dịp Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đến tham dự chương trình có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan.

Phát biểu khai mạc chương trình, nhà báo Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập Báo VietNamNet cho biết: Năm 2024 là năm đất nước kỷ niệm những sự kiện trọng đại: 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm Giải phóng Thủ đô, 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Những dấu mốc chói lọi của lịch sử đã thôi thúc những người làm chương trình kể một câu chuyện bằng âm nhạc với những ca khúc cách mạng mang dấu ấn của một thời oanh liệt, hiển vinh của dân tộc, để thấy giá trị của độc lập, để thêm biết ơn thế hệ đi trước - những người sẽ còn sống mãi trong lòng chúng ta.

Tổng Biên tập Báo VietNamNet Nguyễn Văn Bá phát biểu khai mạc.

Tổng Biên tập Báo VietNamNet Nguyễn Văn Bá phát biểu khai mạc.

“Ngày hôm nay, trong không gian âm nhạc được tôn vinh, 'Điều còn mãi' sẽ không chỉ là nơi lưu giữ, làm sống lại những thanh âm đẹp đẽ, hào hùng mà còn góp phần tạo nên giá trị Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế. Chúng ta tự hào với bạn bè quốc tế không chỉ bởi những thiên sử vàng mà còn bởi chính con đường mà triệu triệu những con người Việt Nam đang chung tay kiến tạo để làm nên Việt Nam - một mảnh đất hòa bình, thịnh vượng và tươi đẹp", nhà báo Nguyễn Văn Bá nhấn mạnh.

Trải qua hành trình 15 năm, “Điều còn mãi 2024” lần đầu tiên trở thành một sân khấu hội nhập, với sự tham gia của các nghệ sĩ quốc tế đến từ Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời cùng nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine xuyên suốt chương trình, để kể những câu chuyện âm nhạc về quá khứ, hiện tại và tương lai của Việt Nam, trong một không gian âm nhạc sang trọng kết hợp yếu tố hiện đại và truyền thống.

"Điều còn mãi" lần đầu tiên có sự tham gia của Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời cùng nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine.

"Điều còn mãi" lần đầu tiên có sự tham gia của Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời cùng nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine.

Sau tiết mục chào cờ với Quốc ca Việt Nam - một nghi thức không thể thiếu của hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi”, chương trình đưa khán giả đến với những giai điệu thấm đẫm cảm hứng tự hào, mở đầu bằng Ca ngợi Hồ Chủ tịch (tác giả: Văn Cao, biểu diễn: Hợp xướng Kosmos Opera); và được tiếp nối với những ca khúc đi cùng năm tháng như: Bài ca trên núi (sáng tác Nguyễn Văn Thương, biểu diễn: Bảo Yến); Hành quân xa (sáng tác: Đỗ Nhuận, biểu diễn: nhóm Áo Lính); Hò kéo pháo (sáng tác: Hoàng Vân, biểu diễn: Phúc Tiệp, Hợp xướng Kosmos Opera), Bế Văn Đàn sống mãi (nhạc: Huy Du, phỏng thơ: Trinh Đường, biểu diễn: Trọng Tấn), Symphonic Poem Điện Biên Phủ (sáng tác: Trần Mạnh Hùng, biểu diễn: Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời); Tiến bước dưới quân kỳ (sáng tác: Doãn Nho, biểu diễn: nhóm Áo Lính); Qua miền Tây Bắc - Chiến thắng Điện Biên (sáng tác: Nguyễn Thành-Đỗ Nhuận, biểu diễn: Trịnh Thanh Bình, Hợp xướng Kosmos Opera). Từ đó, giúp khán giả được hồi tưởng về những giây phút đầy hào hùng, thiêng liêng, xúc động của dân tộc qua âm nhạc.

Nữ ca sĩ Nguyễn Bảo Yến thăng hoa cùng ca khúc "Bài ca trên núi".

Nữ ca sĩ Nguyễn Bảo Yến thăng hoa cùng ca khúc "Bài ca trên núi".

Có một điểm đặc biệt là bên cạnh sự xuất hiện của các ca sĩ kỳ cựu, sân khấu hòa nhạc “Điều còn mãi” năm nay còn có sự tham gia lần đầu tiên của một số giọng ca trẻ, tài năng, như ca sĩ Nguyễn Bảo Yến và nhóm Áo Lính gồm 5 nghệ sĩ cùng hoạt động nghệ thuật trong quân đội. Điều này góp phần khẳng định sự tiếp nối thế hệ, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước.

Nhóm Áo lính biểu diễn đầy xúc cảm.

Nhóm Áo lính biểu diễn đầy xúc cảm.

Tái ngộ ở “Điều còn mãi 2024”, nghệ saxophone trẻ tuổi nhất chương trình là An Trần và nhóm OPlus cũng đã mang đến không khí tươi mới, ngập tràn sức trẻ với Tình ca Tây Bắc (nhạc: Bùi Đức Hạnh, phỏng thơ: Cầm Giang, biểu diễn: An Trần) và The Ballad of Ho Chi Minh (sáng tác: Ewan MacColl, lời việt: Phú Ân, biểu diễn: OPlus)

Tại “Điều còn mãi 2024”, những ca khúc hay về Hà Nội được nhiều người yêu thích cũng đã được vang lên, như: Sẽ về Thủ đô (Huy Du), Tiến về Hà Nội (Văn Cao) được thể hiện bởi ca sĩ Vũ Thắng Lợi và Dàn hợp xướng Kosmos Opera; Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi) qua giọng hát của NSƯT Phạm Khánh Ngọc.

Ca sĩ Khánh Ngọc thể hiện giọng hát cao vút và truyền cảm.

Ca sĩ Khánh Ngọc thể hiện giọng hát cao vút và truyền cảm.

Chương trình khép lại với những giai điệu đẹp và ca từ tràn ngập tình yêu quê hương đất nước của tác phẩm Việt Nam quê hương tôi (Đỗ Nhuận) được nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng chuyển soạn cho dàn nhạc giao hưởng với sự hòa giọng của tất cả các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình.

Qua nhiều năm tổ chức, vượt ra ngoài khuôn khổ của một chương trình hòa nhạc, “Điều còn mãi” đã trở thành sự kiện đặc biệt để thể hiện lòng biết ơn với những hy sinh của thế hệ đi trước và gửi gắm niềm tin, khát vọng vào khúc khải hoàn của dân tộc Việt Nam trên con đường tiến tới tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.