Hòa nhạc Quốc gia "Điều còn mãi 2024" - Khơi gợi lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc

Hòa nhạc Quốc gia "Điều còn mãi 2024" do báo VietNamNet tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày Quốc khánh 2/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đó là thông tin vừa được đưa ra tại buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu về chương trình diễn ra ngày 21/8 tại Hà Nội.
Đại diện Ban Tổ chức và ekip thực hiện chia sẻ các thông tin về Hòa nhạc 'Điều còn mãi 2024'. (Ảnh: Lê Anh Dũng)
Đại diện Ban Tổ chức và ekip thực hiện chia sẻ các thông tin về Hòa nhạc 'Điều còn mãi 2024'. (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí, Tổng Biên tập Báo VietNamNet Nguyễn Văn Bá cho biết, kể từ lần đầu tiên tổ chức năm 2009, Hòa nhạc "Điều còn mãi" đã trải qua 12 chương trình, trở thành sự kiện văn hóa thường niên không thể thiếu tại Hà Nội mỗi dịp Tết Độc lập.

Chọn thời điểm biểu diễn duy nhất vào 14 giờ ngày 2/9 tại địa điểm duy nhất là Nhà hát Lớn, trước Quảng trường Cách mạng Tháng Tám lịch sử, "Điều còn mãi" đã vượt ra ngoài khuôn khổ một chương trình hòa nhạc, là sự kiện đặc biệt để bày tỏ niềm tự hào dân tộc qua âm nhạc. Chương trình cũng là cầu nối đưa khán giả đến gần hơn với âm nhạc giao hưởng thính phòng, giúp khơi gợi lòng yêu nước ẩn sâu trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

Theo nhà báo Nguyễn Văn Bá, năm 2024 là năm gắn với nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước như: 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm Giải phóng Thủ đô, 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Vì thế, bài toán đặt ra đối với những người thực hiện chương trình là làm thế nào để vừa tạo được tính kết nối nghệ thuật, vừa tôn vinh được giá trị của những sự kiện lịch sử.

Đó là lý do những tác phẩm được lựa chọn giới thiệu trong “Điều còn mãi 2024” là những giai điệu hùng tráng mà trữ tình của nhiều thế hệ nhạc sĩ Việt Nam, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước mãnh liệt, sâu sắc, niềm tự hào về những chiến thắng vang dội trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc cùng những thành tựu to lớn của thời kỳ đổi mới, giúp người xem được sống lại những năm tháng hào hùng và gian khổ của dân tộc cũng như khám phá vẻ đẹp tâm hồn người Việt.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng đảm nhận vai trò Giám đốc Âm nhạc của 'Điều còn mãi 2024'. (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng đảm nhận vai trò Giám đốc Âm nhạc của 'Điều còn mãi 2024'. (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Lần thứ hai đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc của Hòa nhạc Quốc gia "Điều còn mãi", nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng cho biết đã dành hai tháng 'mất ăn mất ngủ' để lên ý tưởng, biên tập chương trình và bắt tay làm các bản tổng phổ.

"Bài toán mà Báo VietNamNet đặt ra với tôi quá đồ sộ. Với chủ đề gói gọn trong ba cụm từ 'quân đội, chiến thắng và người Hà Nội', tôi phải biên tập các bài hát tạo thành mạch kể chuyện, bắt đầu từ khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, đoàn quân kéo lên Tây Bắc, Điện Biên, trải qua những hy sinh mất mát để giải phóng Điện Biên, giải phóng Thủ đô và làm nên sức mạnh của quân đội Nhân dân Việt Nam", nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng chia sẻ.

Và câu chuyện ấy sẽ được kể bằng âm nhạc qua những tác phẩm nổi tiếng: Hành quân xa (Đỗ Nhuận), Bài ca trên núi (Nguyễn Văn Thương), Hò kéo pháo (Hoàng Vân), Bế Văn Đàn sống mãi (nhạc: Huy Du, lời: phỏng thơ Trinh Đường), Qua miền Tây Bắc - Chiến thắng Điện Biên (Nguyễn Thành - Đỗ Nhuận), Tình ca Tây Bắc (Nhạc: Bùi Đức Hạnh; Thơ: Cầm Giang), The Ballad of Ho Chi Minh (sáng tác: Ewan MacColl, lời Việt: Phú Ân), Tiến bước dưới quân kỳ (Doãn Nho), Việt Nam quê hương tôi (Đỗ Nhuận). Hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi” năm nay còn giới thiệu các ca khúc hay về Hà Nội như: Sẽ về Thủ đô (Huy Du), Tiến về Hà Nội (Văn Cao), Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi)...

Hòa nhạc 'Điều còn mãi' lần đầu tiên có sự tham gia của nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine. (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Hòa nhạc 'Điều còn mãi' lần đầu tiên có sự tham gia của nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine. (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Lần đầu tiên. Hòa nhạc "Điều còn mãi 2024" đưa yếu tố "quốc tế" vào chương trình với sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời cùng nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine.

Anh là người đã xuất sắc vượt qua gần 120 nhạc trưởng từ 23 quốc gia trên thế giới giành giải nhất Cuộc thi Chỉ huy Quốc tế Antal Dorati tại Budapest, Hungary (2015), từng nhận giải thưởng âm nhạc danh giá The American Prize (2015), đồng thời đoạt giải nhì trong Cuộc thi Chỉ huy Dàn nhạc Giao hưởng Quốc tế tại London, Anh quốc (2015).

Nhạc trưởng Olivier Ochanine bày tỏ vô cùng vinh dự và tự hào khi được tham gia một chương trình hòa nhạc đặc biệt kỷ niệm sự kiện lịch sử lớn của Việt Nam. Anh cho biết đã làm việc, sinh sống tại Việt Nam được 7 năm nhưng với anh, tiếng Việt vẫn là thách thức. Anh đang tập trung nghiên cứu tổng phổ, ý nghĩa lời bài hát để có thể thể hiện tốt nhất các tác phẩm trong chương trình.

Theo nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời là "cú đột phá" tạo hứng khởi cho nghệ sĩ tham gia nhưng cũng mang đến không ít áp lực.

"Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời quen làm việc với các ngôi sao thế giới và yêu cầu rất khắt khe về chuyên môn. Vì thế tôi phải dành nhiều thời gian để trao đổi và giám sát việc tập luyện riêng với hợp xướng, nhóm nhạc và từng nghệ sĩ trước khi vào ghép với Dàn nhạc", nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng cho biết.

Nữ ca sĩ Bảo Yến thể hiện một ca khúc tại buổi gặp gỡ báo chí. (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Nữ ca sĩ Bảo Yến thể hiện một ca khúc tại buổi gặp gỡ báo chí. (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Nếu như năm 2023, nghệ saxophone An Trần, nhóm Oplus là yếu tố gây bất ngờ ở Hòa nhạc Quốc gia 'Điều còn mãi' thì năm nay bên cạnh sự tái ngộ của những gương mặt trẻ này còn có sự xuất hiện lần đầu tiên của nhóm Áo Lính với 5 nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật trong quân đội, thể hiện những ca khúc mang đậm chất lính như Hành quân xa, Tiến bước dưới quân kỳ. Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thắng Lợi - Đoàn Văn công Quân khu 2, Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng sẽ góp mặt trong chương trình với hai tác phẩm Sẽ về Thủ đôTiến về Hà Nội.

Bên cạnh sự tham gia của Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc, ca sĩ Trọng Tấn, ca sĩ Phúc Tiệp, một gương mặt mới lần đầu xuất hiện ở 'Điều còn mãi' là Nguyễn Bảo Yến (Quán quân Sao Mai 2015 dòng Thính phòng; Giải nhì Cuộc thi Thanh nhạc quốc tế 'Academia' 2014 tại Perm, Liên bang Nga) hứa hẹn là nhân tố mang lại những ấn tượng đặc biệt cho chương trình. Dàn hợp xướng Kosmos Opera cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình với 5 tác phẩm...

Hòa nhạc Quốc gia "Điều còn mãi 2024" sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.