Tháo gỡ vướng mắc cho nhà ở xã hội

Bên cạnh việc xác định quỹ đất phát triển một cách rõ ràng; các chính sách trong đầu tư, xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) cũng thông thoáng hơn trước sẽ là những điều kiện giúp Thành phố Hồ Chí Minh mở ra nhiều kỳ vọng để hoàn thành các dự án theo chỉ tiêu, nhiệm vụ Chính phủ giao.

Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt (số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng) đang thi công hoàn thiện sau khi hoàn thành xây dựng phần thô.
Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt (số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng) đang thi công hoàn thiện sau khi hoàn thành xây dựng phần thô.

Thành phố Hồ Chí Minh có dân số hơn 13 triệu người, nhu cầu về nhà ở của người dân là rất lớn. Trong khi các dự án thương mại luôn ở mức giá rất cao thì chính sách NƠXH cần sớm được triển khai hiệu quả để các đối tượng có nhu cầu thật sự được an cư.

NHIỀU DỰ ÁN ĐANG TĂNG TỐC

Thời gian qua, nhiều địa phương đang tăng tốc triển khai để thực hiện đề án xây dựng 1 triệu căn NƠXH của Chính phủ. Theo Sở Xây dựng thành phố, chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao đến năm 2030, thành phố sẽ phát triển 199.400 căn NƠXH. Trong đó, giai đoạn 2021-2025, thành phố đã hoàn thành 18.143 căn, riêng năm 2025 là 13.040 căn. Giai đoạn 2026-2030, mục tiêu hoàn thành 181.257 căn.

Theo đó, nhiều chính sách đang được thành phố quyết liệt thực hiện. Về quy định dành quỹ đất 20% làm NƠXH tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, ông Phạm Đăng Hồ, Trưởng phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng cho biết: “Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) trước đây có 35 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị thuộc trường hợp phải dành 20% quỹ đất tổng diện tích khoảng 247 ha với số lượng khoảng 71 nghìn căn.

Tại tỉnh Bình Dương (trước đây) có 33 dự án với diện tích khoảng 138 ha. Số căn hộ khi hoàn thành các dự án khoảng 39 nghìn căn. Tương tự, tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (trước đây) là bốn dự án với số lượng căn hộ dự kiến khoảng 5.800 căn”.

Tính đến tháng 10/2025, trên địa bàn thành phố có hai dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với quy mô 1.554 căn; ba dự án khác đã khởi công với quy mô hơn 2.000 căn; 13 dự án khác đang thi công xây dựng với quy mô 14.584 căn. Đến cuối năm 2025, dự kiến 10 dự án sẽ hoàn thành cơ bản với quy mô hơn 9.300 căn. Ngoài ra, bốn dự án hoàn thành phần móng, đủ điều kiện được bán, cho thuê, cho thuê mua với quy mô 4.730 căn. Nhằm chuẩn bị quỹ NƠXH cho các năm tiếp theo, thành phố có 26 dự án với quy mô khoảng 24.600 căn đã có chủ trương chấp thuận đầu tư. Các doanh nghiệp đang tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng để sớm khởi công.

Mới đây, Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Văn Sinh và đoàn công tác đã đi khảo sát một số dự án, công trình NƠXH trên địa bàn thành phố, gồm: Dự án Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng), quy mô 1.254 căn hộ; dự án nhà ở cho lực lượng Công an tại đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận) quy mô 776 căn hộ; lô đất tại khu tái định cư 38 ha (phường Đông Hưng Thuận);… Qua các cuộc làm việc với đại diện Sở Xây dựng và doanh nghiệp, Thứ trưởng đánh giá cao nỗ lực của thành phố trong thúc đẩy, phát triển NƠXH; trong đó, nhiều dự án triển khai nhanh, đúng tiến độ cam kết.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng nhấn mạnh: Thời gian tới, thành phố có nhiều dự án đưa vào sử dụng, vì vậy các cơ quan chức năng cần chỉ đạo chủ đầu tư công bố công khai, minh bạch thông tin, bảo đảm đúng đối tượng để không gây ra những ý kiến trái chiều về chính sách này. Đồng thời, các đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá bán NƠXH của các chủ đầu tư. Từ những kết quả tích cực này, Bộ Xây dựng yêu cầu thành phố sớm có kế hoạch, phương án đột phá phát triển NƠXH; trong đó, thực hiện việc huy động hiệu quả các nguồn lực để tăng tốc trong những năm tiếp theo.

PHỐI HỢP THÁO GỠ VƯỚNG MẮC

Với những dự án đang có tiến độ khá thuận lợi, cùng những quyết tâm thực hiện chỉ tiêu Chính phủ giao, Thành phố Hồ Chí Minh đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để có thể về đích theo kế hoạch. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các cơ quan chức năng cũng gặp nhiều khó khăn. Theo đó, nhiều doanh nghiệp vẫn còn băn khoăn về quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng NƠXH khi vẫn còn nhiều nội dung chưa tinh gọn, hiệu quả. Tiếp đó, công tác xác định chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các khoản chi phí hợp pháp khác vẫn tiếp tục cần được gỡ vướng theo hướng tạo động lực để các nhà đầu tư tham gia vào thị trường này.

Phó Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố Trương Trung Kiên cho biết: Sau hợp nhất, dự kiến nhu cầu NƠXH đến năm 2030 là 974.000 căn hộ; trong đó, nhu cầu của công nhân là 30%. Đây cũng là một vấn đề lớn cần được Bộ Xây dựng quan tâm, đề ra các chiến lược, giải pháp về quy hoạch nhằm bảo đảm quỹ đất để phát triển NƠXH cho đối tượng quan trọng này.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Xuân Cường, sau hợp nhất, thành phố sẽ có thêm quỹ đất để phát triển NƠXH, nhất là ở một số khu vực ngoại thành của các địa phương trước đây. Với quyết tâm cao, đến năm 2030 thành phố có thể hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao. Thành phố sẽ tiếp tục làm rõ một số nội dung về quyền sử dụng đất hợp pháp đối với các dự án có chủ trương đầu tư; rà soát kế hoạch sử dụng đất cũng như huy động các nguồn lực xã hội theo các cơ chế thông thoáng để tăng số lượng dự án trong các năm tiếp theo.

Tiếp tục rà soát toàn diện các chương trình, kế hoạch phát triển NƠXH; điều chỉnh lại quy hoạch; trong đó, cần xác định đầy đủ vị trí phát triển nhà ở theo nhu cầu thực tế. Hiện nay, các đối tượng cần mua rất đa dạng, thành phố sẽ làm việc để giải ngân đúng đối tượng. Trong buổi làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mới đây, lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng nhấn mạnh: Bộ sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc nhằm điều chỉnh chính sách và tháo gỡ để thành phố tăng tốc về đích trong thực hiện các dự án.

Có thể bạn quan tâm

Tạo môi trường đầu tư, thu hút FDI thế hệ mới

Tạo môi trường đầu tư, thu hút FDI thế hệ mới

Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số và thu hút khoảng 11 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Để đi tới những mục tiêu này, không chỉ là mở rộng không gian phát triển, mà còn là tạo dựng một môi trường đầu tư đủ thuận lợi để doanh nghiệp có thể tin tưởng, lựa chọn và đồng hành lâu dài.

Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến nền hành chính phục vụ

Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến nền hành chính phục vụ

Xác định cải cách hành chính là động lực phát triển, đồng thời là thước đo năng lực quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, Thành phố đang đẩy mạnh cải cách trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn không ít hạn chế, đòi hỏi Thành phố tiếp tục có những giải pháp kịp thời, hiệu quả.

Khát vọng đô thị toàn cầu từ sứ mệnh tiên phong

Khát vọng đô thị toàn cầu từ sứ mệnh tiên phong

Với vai trò trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bước vào kỷ nguyên phát triển mới với vị thế, tầm nhìn và động lực mới. Mục tiêu của Thành phố là trở thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh và vị thế ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới.

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để tái định hình hệ sinh thái logistics hiện đại, có sức cạnh tranh trong khu vực. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao vị thế của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.