Tháo gỡ khó khăn cho Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 21/10, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp về giải quyết những vấn đề khó khăn của Đường sách Thành phố.

Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh luôn thu hút khách đến tham quan. (Ảnh: LINH BẢO)
Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh luôn thu hút khách đến tham quan. (Ảnh: LINH BẢO)

Liên quan đến địa điểm giữ xe cho khách đến đường sách, ông Bùi Xuân Đức, Phó Giám đốc Công ty Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khó khăn của đường sách hiện nay chính là thiếu địa điểm làm bãi giữ xe cho khách đến đường sách.

Từ khi thành lập (năm 2016), theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đường sách thành phố được bố trí 2 bãi gửi xe tại cổng vào tại Công xã Paris và đường Hai Bà Trưng.

Tuy nhiên, từ ngày 1/8, bãi giữ xe ngay cổng Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh phía đường Hai Bà Trưng đến đường Nguyễn Du do lực lượng thanh niên xung phong quản lý phải dừng hoạt động.

Theo ông Bùi Xuân Đức, hiện dù có bãi giữ xe mới mở dành cho người dân đến Đường sách trong khuôn viên Viễn thông Thành phố (số 125 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn) nhưng không đáp ứng đủ nhu cầu gửi xe của bạn đọc và khách tham quan.

ndo_bl_dsc05477.jpg
Đại diện Công ty Đường sách thành phố phát biểu tại cuộc họp.

Ông Trần Anh Vy, Trưởng Phòng đầu tư (Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị luôn tạo điều kiện cho người dân đến Đường sách gửi xe bên trong khuôn viên Viễn thông thành phố. Tuy nhiên, diện tích bãi xe giới hạn, dẫn đến tình trạng quá tải.

Với mong muốn cho Đường sách hoạt động trở lại bình thường như trước đây, Công ty Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị cho tái lập 2 bãi giữ xe ở phía Công xã Paris và cổng đường Hai Bà Trưng.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Xây dựng Thành phố cho hay, kể từ năm 2025, Đường sách Thành phố có thể giữ xe trên vỉa hè nếu cần thiết nhưng phải thực hiện theo thủ tục cấp phép, quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 165 (cụ thể là Điều 21, khoản 3 của Nghị định 165).

“Ngoài ra, Đường sách cần áp dụng theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (Nghị quyết 15) trong đó, có quy định mức thu phí sử dụng tạm vỉa hè. Đồng thời, để thực hiện việc trên, Đường sách phải có chủ trương đồng ý của Ủy ban nhân dân Thành phố, phối hợp phường Sài Gòn để lấy ý của Công an, người dân, các hộ xung quanh trong việc đánh giá mức độ ảnh hưởng như thế nào khi thực hiện giữ xe trên vỉa hè. Tóm lại, vẫn có thể tái cấp phép hai điểm giữ xe trên vỉa hè cho Đường sách theo luật”, đại diện Sở Xây dựng cho hay.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mô hình Đường sách của thành phố là một mô hình khá thành công trên phạm vi cả nước về phát triển văn hóa đọc ở cộng đồng. Đây còn là điểm du lịch khá đặc biệt, thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế đến tham quan.

Thành phố đang tổng kết mô hình này để tính đến việc mở rộng ở các khu vực khác trên địa bàn thành phố như: Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, đồng thời hướng đến mục tiêu Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố sách trong tương lai.

ndo_br_z7139813591686-5b4092d6173174b5375d2a132f0bc848.jpg
Một hướng cửa của Viễn thông Thành phố cải tạo mở ra Đường sách thành phố (Đường Nguyễn Văn Bình)..

Chính vì thế, thời gian qua, thông tin Viễn thông thành phố cải tạo không gian để kinh doanh đã tạo sự lo lắng trong dư luận khi việc này sẽ ảnh hưởng đến không gian văn hóa Đường sách cũng như vùng lõi di sản ở khu vực trung tâm thành phố.

“Việc phát triển mở rộng kinh doanh gắn với không gian Đường sách, vùng lõi di sản cần phải thực hiện một cách hài hòa, đồng hành với việc phát triển đường sách, tránh ảnh hưởng đến không gian này. Đây không chỉ xây dựng hình ảnh không gian cho từng đơn vị mà còn xây dựng hình ảnh cho thành phố”, ông Nguyễn Ngọc Hồi phát biểu.

Để hỗ trợ bạn đọc đến Đường sách, ông Nguyễn Ngọc Hồi đề nghị Công ty Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh chủ động tiếp cận các đơn vị để nắm quy trình thủ tục cấp phép. Đồng thời, phường Sài Gòn, Sở Xây dựng cần hỗ trợ Đường sách để hoàn thiện hồ sơ sớm nhất nhằm tái lập bãi giữ xe phục vụ nhu cầu bạn đọc trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ hộ kinh doanh ứng dụng phần mềm điện tử kê khai thuế.

Triển khai giải pháp số hỗ trợ hộ kinh doanh

Trong thời điểm ngành thuế tăng tốc triển khai chuyển đổi phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh từ hình thức khoán sang kê khai, việc thúc đẩy số hóa toàn diện đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Đại diện Ban Tổ chức hội thi trao Giải nhất cho các em học sinh, sinh viên.

Thắp sáng hành trình lập nghiệp cho giới trẻ

Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố vừa tổng kết, trao các giải thưởng Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” thành phố lần thứ 16, năm 2026. Hội thi đã giúp các trường đánh giá chất lượng đào tạo, cập nhật yêu cầu thực tiễn từ doanh nghiệp và thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay.

Cụm khu phố 1-6 trên địa bàn phường An Phú Đông tham gia họp trực tuyến.

Huy động tốt nguồn lực xã hội hóa trong chuyển đổi số cộng đồng

Nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận nền tảng số, thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ tại địa phương, thời gian qua, nhiều phường, xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động đưa ứng dụng số về tận các khu phố thông qua nguồn lực xã hội hóa 100%.

Người dân lưu thông hướng về các tỉnh miền Tây trong dịp nghỉ lễ. (Ảnh: TUẤN KIỆT)

Thành phố Hồ Chí Minh: Điều chỉnh giao thông để người dân đi lại an toàn, thuận tiện

Dự báo trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông. Từ đó, các cơ quan chức năng triển khai nhiều giải pháp để vấn đề lưu thông của người dân được an toàn, thuận tiện.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình Hò Dô 2025 (Ảnh MẠNH HẢO)

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong phát triển văn hóa

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm sáng tạo của Việt Nam và Đông Nam Á. Nhiều đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp đang đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng công nghệ hiện đại nhằm phát triển văn hóa bền vững, góp phần lan tỏa thông điệp về một thành phố trẻ giàu truyền thống, năng động và sáng tạo.

Nhánh cầu N3 thuộc nút giao An Phú khi hoàn thành sẽ góp phần giảm ùn tắc khu vực cảng Cát Lái (Ảnh VÕ LÊ)

Các dự án hạ tầng hình thành hành lang kinh tế mới

Cơ sở hạ tầng luôn đóng vai trò nền tảng cho phát triển kinh tế- xã hội, nhất là đối với các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh. Việc đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, đô thị của thành phố trong thời gian tới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các lĩnh vực phát triển, đặc biệt là kinh tế, logistics.

Học sinh trải nghiệm các mô hình giáo dục STEM tại Triển lãm 50 năm đổi mới giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất

Sau sáp nhập, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 3.500 cơ sở giáo dục với tổng số hơn 2,5 triệu học sinh. Việc mở rộng địa giới hành chính đã tạo cơ hội để thành phố tái cấu trúc lại ngành giáo dục theo hướng nâng cao chất lượng, hội nhập quốc tế, tuy nhiên cũng đặt ra nhiều thách thức.

Bà con trong khu phố tự quản, dọn dẹp công viên Thanh niên để bảo đảm xanh, sạch, đẹp hằng ngày.

Cái gì có lợi cho dân thì làm

Tới khu phố 36 phường An Phú Đông hỏi cô Trần Thị Tuyết Hồng, Bí thư chi bộ không ai là không biết. Về hưu được 25 năm cũng là 25 năm cô gắn bó với các hoạt động ở khu phố. Dù đảm nhiệm ở bất kỳ vai trò nào, cô đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên tin tưởng, bà con yêu mến.

Thành phố Hồ Chí Minh vận hành Hệ thống cảm biến đo đếm bằng công nghệ AI góp phần cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông (Ảnh THẾ ANH)

Tiên phong về chiến lược dữ liệu số

Thành phố Hồ Chí Minh đang đi đầu cả nước trong hoàn thiện thể chế, ưu tiên nguồn lực và triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số, với việc tiên phong ban hành Chiến lược phát triển dữ liệu số và dành tỷ lệ ngân sách cao cho khoa học-công nghệ.