Thảo Cầm Viên Sài Gòn sẵn sàng đón khách trở lại

Thảo Cầm Viên Sài Gòn hiện đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ phía chính quyền TP Hồ Chí Minh và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp… sẵn sàng đón khách trở lại.

Chăm sóc voi ở Thảo Cầm Viên (Ảnh: Mỹ Dung/Báo Thời Nay).
Chăm sóc voi ở Thảo Cầm Viên (Ảnh: Mỹ Dung/Báo Thời Nay).

Sau nhiều tháng trong tình trạng không có nguồn thu để chăm sóc động, thực vật do phải đóng cửa thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, Thảo Cầm Viên Sài Gòn hiện đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ phía chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp… sẵn sàng đón khách trở lại trong bối cảnh thành phố đang từng bước khôi phục các hoạt động tham quan, du lịch.

Theo anh Trương Ngọc Đăng, Trưởng Phòng Kỹ thuật thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Thảo Cầm Viên đã đóng cửa từ tháng 5/2021 đến nay để bảo đảm giãn cách xã hội, phòng, chống dịch Covid-19 nên không có nguồn thu. Trong khi đó, ước tính mỗi tháng, Thảo Cầm Viên Sài Gòn phải chi khoảng 3-4 tỷ đồng để chăm sóc cho hơn 1.500 cá thể động vật cùng các loại thực vật.

Trước đó, để duy trì việc chăm sóc động, thực vật, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã sử dụng kinh phí dự trữ của những năm trước. Nhằm bảo đảm an toàn phòng dịch, 34 nhân viên thực hiện “3 tại chỗ” để chăm sóc động vật từ giữa tháng 5/2021 và kết thúc vào ngày 5/10/2021 vừa qua. Tất cả nhân viên đều không nhận tiền lương năng suất và tăng giờ lao động trong suốt khoảng thời gian này, cùng Thảo Cầm Viên vượt qua giai đoạn khó khăn.

Anh Lê Hữu Phúc, nhân viên Tổ chế biến, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn chia sẻ, trong thời gian Thảo Cầm Viên đóng cửa giãn cách, hằng ngày, các nhân viên thức dậy vào lúc 6 giờ 30 phút để ăn sáng và bắt đầu công việc lúc 7 giờ.

Hơn 30 nhân viên thay phiên nhau đảm nhiệm các vị trí như bảo vệ, quét lá, tỉa cây, chăm sóc động vật. Riêng việc chế biến, phân chia khẩu phần ăn và chuyển đến từng khu vực nuôi động vật phải được hoàn thành vào đúng 8 giờ 30 phút mỗi sáng. Cách ngày trong tuần có các chuyến xe chở thực phẩm tươi sống dùng làm thức ăn cho các loài động vật giao đến Thảo Cầm Viên.

Để bảo đảm khoảng cách và tránh tiếp xúc, người giao hàng chỉ ở trong xe, nhân viên Thảo Cầm Viên khử khuẩn và trực tiếp vận chuyển thực phẩm vào kho để bảo quản. Công việc tiếp tục được lặp lại vào buổi chiều, sau đó các nhân viên có thời gian ăn tối và sinh hoạt cá nhân. Buổi tối, mọi người nghỉ tại Phòng kỹ thuật của mỗi tổ.

Theo anh Phúc, việc chuẩn bị thức ăn cho các loài động vật là công đoạn chịu nhiều áp lực nhất trong thời gian thực hiện giãn cách. Mỗi ngày, động vật tại Thảo Cầm Viên cần 3,2 tấn cỏ, lá; gần 1 tấn rau củ quả và 120kg thịt, cá. Thảo Cầm Viên đóng cửa không đón khách, không có nguồn thu nhưng khẩu phần ăn của động vật không cắt giảm và vẫn phải duy trì như bình thường.

Do giãn cách, nhà cung cấp không thể đi lại thường xuyên và lượng thực phẩm cung cấp cũng không ổn định, Thảo Cầm Viên phải mua lượng lớn thức ăn và trang bị thêm tủ bảo quản để dự trữ trong nhiều ngày. Thức ăn củ quả, thịt cá sẽ được mua cho 1 tuần, thức ăn cho các loại chim, công được mua cho khoảng 5 ngày và rau cho 2 ngày.

“Để chuẩn bị bữa ăn cho gần 1.500 cá thể động vật, tôi cùng một đồng nghiệp nữa phải tăng khối lượng công việc gấp đôi so với ngày thường, do trước đây công việc này có 4 người đảm nhiệm nhưng giờ đây chỉ còn lại 2 người. Quy trình làm việc mỗi ngày cũng liên tục thay đổi, một nhân viên phải kiêm nhiệm nhiều công việc.

Khẩu phần ăn cho các loài động vật cũng không chính xác như trước mà tùy theo số lượng thực phẩm được cung cấp. Trong trường hợp thức ăn bị thiếu loại nào thì bắt buộc phải tìm những loại tương đồng để thay thế, nếu không sẽ không bảo đảm được dinh dưỡng cho động vật, đặc biệt là với những loài đang vào mùa sinh sản,” anh Phúc tâm sự.

Anh Đỗ Thanh Hải, nhân viên Tổ trực tiếp chăn nuôi voi, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết: “Việc chăm sóc voi cũng như các loài động vật khác trong thời gian giãn cách vẫn thực hiện đầy đủ các quy trình, không khác gì so với lúc không có dịch, nhưng do nhân lực giảm hơn một nửa, công việc tăng lên nên chúng tôi không có thời gian nghỉ ngơi nhiều.

Dù vậy, các anh em đều cố gắng duy trì năng suất công việc để bảo đảm sức khỏe cho động vật. Sau khi thực hiện xong phần việc của mình, nếu còn thời gian nhân viên các tổ sẽ qua phụ giúp nhau hoặc quét dọn lối đi. Mùa này lá rụng nhiều, dù không có khách tham quan cũng phải giữ cho Thảo Cầm Viên sạch sẽ”.

Ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết trước những khó khăn trên, Thảo Cầm Viên đã thực hiện nhiều biện pháp tiết kiệm và giảm các khoản chi phí, bao gồm cả tiền lương của các nhân viên trên tinh thần tự nguyện để duy trì hoạt động thường xuyên trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Theo dự toán, từ tháng 7-12/2021, chi phí chăm sóc động, thực vật của đơn vị này cần hơn 45,7 tỷ đồng, do đó, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được hỗ trợ hơn 30 tỷ đồng để thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng động vật và duy tu, bảo quản công viên cây xanh đến hết năm 2021. Hiện, thành phố đã chấp thuận đề xuất hỗ trợ của Thảo Cầm Viên và đang hoàn chỉnh thủ tục để cấp chi phí.

Theo ông Tân, đại dịch Covid-19 ập đến và kéo dài, không chỉ mình Thảo Cầm Viên gặp khó khăn mà người dân khắp nơi cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Do vậy, Thảo Cầm Viên chủ trương không kêu gọi đóng góp từ cộng đồng mà xin hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, khi biết được thông tin Thảo Cầm Viên cần chi phí hỗ trợ, nhiều văn nghệ sĩ, tổ chức, cá nhân đã chủ động đăng tải các bài viết kêu gọi đóng góp đính kèm số tài khoản của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn trên các trang mạng xã hội và nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo người dân.

Nhiều người dân đã lập tức chuyển các khoản ủng hộ trong khả năng của mình, có những người gửi tặng cả trái cây, thực phẩm dù những mặt hàng này trong mùa dịch không dễ mua. Tất cả đều hy vọng góp một phần sức giúp Thảo Cầm Viên vượt qua giai đoạn khó khăn.

Vào đầu tháng 10 này, Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng đã được một Trung tâm thương mại ở quận Tân Phú hỗ trợ mỗi tuần khoảng 400-500kg thực phẩm các loại cho động vật ăn. Số thực phẩm này chủ yếu là các loại thịt, cá, rau củ quả… quá hạn, đã hết tiêu chuẩn phục vụ khách nhưng vẫn bảo đảm điều kiện làm thức ăn cho động vật, không gây ảnh hưởng sức khỏe và được nhân viên Thảo Cầm Viên kiểm tra kỹ trước khi đưa vào sử dụng. Đơn vị này cho biết sẽ đồng hành với Thảo Cầm Viên trong thời gian dài sắp tới để bảo đảm lượng thức ăn ổn định cho các loài động vật và cũng giải quyết được thực phẩm thừa để bảo vệ môi trường.

“Chúng tôi vô cùng cảm kích trước tấm lòng yêu mến, sự quan tâm từ phía các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong thời gian qua. Dù đại dịch kéo dài khiến ai cũng khó khăn nhưng cộng đồng vẫn nhiệt tình hỗ trợ, giúp chúng tôi vượt qua khó khăn. Đến nay, Thảo Cầm Viên đã cơ bản giải quyết được vấn đề thức ăn cho các loại thú. Chúng tôi đang kêu gọi các nhân viên khác đi làm trở lại, tân trang cảnh quan và chuẩn bị đón du khách tham quan khi nào thành phố cho phép”, ông Phạm Văn Tân chia sẻ.

Trước mắt, Thảo Cầm Viên Sài Gòn có kế hoạch mở cửa gần nhất vào 2 kỳ nghỉ Tết Dương lịch và Âm lịch năm 2022. Ban Quản lý Thảo Cầm Viên cho biết sẽ bố trí nước rửa tay sát khuẩn ở cổng vào, trước phòng soát vé, các khu phục vụ, nhà ăn để phục vụ khách tham quan. Khách tham quan phải chấp hành những quy định về phòng, chống dịch, phù hợp với trạng thái "bình thường mới" của thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng đang tập trung xây dựng đề án để phát triển du lịch làng quê-sinh thái-văn hóa. (Ảnh: HT)

Xây dựng Hương Trà trở thành một trong những điểm du lịch nổi bật ở khu vực phía nam Đà Nẵng

Sau sáp nhập, khu vực phía nam của thành phố Đà Nẵng có rất nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng. Vì vậy, Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch trọng điểm ở khu vực này theo hướng bền vững, lấy cộng đồng làm trung tâm, phát huy giá trị tài nguyên và bản sắc văn hóa địa phương.

Bình minh trên làng biển Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: NGUYỄN PHAN DŨNG NHÂN)

Phát triển du lịch tại Gia Lai: Nối biển với đại ngàn

Từ biển Quy Nhơn, Kỳ Co, Eo Gió đến Biển Hồ, Chư Đăng Ya và không gian văn hóa cồng chiêng, Gia Lai có điều kiện hình thành những hành trình du lịch đa dạng. Nhưng để lợi thế ấy chuyển thành giá trị kinh tế, tỉnh cần giải bài toán giao thông, vận chuyển, lưu trú và dịch vụ giữa các điểm đến, qua đó giữ chân du khách lâu hơn.

Tập huấn “Ứng dụng AI vào soạn giáo án, tạo slide bài giảng và đổi mới sáng tạo trong dạy và học” tại Khoa Du lịch, Trường đại học Văn hóa Hà Nội.

Đào tạo nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đề ra yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, đáp ứng chuyên môn, ngoại ngữ, công nghệ và hội nhập quốc tế.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thanh toán số ngày càng được khách quốc tế ưa chuộng trong hành trình du lịch. (Ảnh: TTXVN)

Kích cầu chi tiêu du lịch từ kết nối thanh toán số xuyên biên giới

Khách du lịch ngày nay lựa chọn điểm đến không chỉ dựa trên cảnh quan, giá cả mà còn quan tâm đến mức độ thuận tiện của toàn bộ hành trình. Triển khai thanh toán xuyên biên giới không chỉ phục vụ khách quốc tế đến Việt Nam mà còn tạo thuận lợi cho người Việt Nam khi đi du lịch, mua sắm và sử dụng dịch vụ ở nước ngoài.

Du khách châu Âu khám phá Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch Việt từng bước chuyển sang nâng cao năng lực phát triển theo chiều sâu

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đà tăng trưởng của du lịch Việt càng đáng chú ý trong bối cảnh nền du lịch quốc tế vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất định như rủi ro địa chính trị, kinh tế thế giới khó khăn, sự gia tăng chi phí vận tải và năng lượng, cạnh tranh giữa các điểm đến và sự thay đổi nhanh trong nhu cầu của du khách.

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.