Thành ủy Huế: Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã Phú Vang lần thứ nhất

Ngày 4/8, Đảng bộ xã Phú Vang (thành phố Huế) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự và chỉ đạo Đại hội các có đồng chí: Nguyễn Ngọc Dũng, Phó vụ Trưởng Vụ địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương; Phan Xuân Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Huế.

Lãnh đạo Thành ủy Huế tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Phú Vang.
Lãnh đạo Thành ủy Huế tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Phú Vang.

Xã Phú Vang được thành lập trên cơ sở sắp xếp thị trấn Phú Đa và hai xã Phú Gia và Vinh Hà (huyện Phú Vang cũ). Nhiệm kỳ 2020-2025, vượt lên những khó khăn, Đảng bộ của 3 xã, thị trấn (hợp nhất để thành lập xã Phú Vang từ ngày 1/7/2025) đã phát huy truyền thống đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025.

3.jpg
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Vang Lê Đức Lộc trình bày báo cáo chính trị đánh giá kết quả và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống, sức mạnh toàn dân; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển toàn diện kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng xã Phú Vang đạt chuẩn nông thôn mới”, Đại hội đã đánh giá toàn diện việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 của các xã, thị trấn tiền thân; những kết quả đã đạt được, những khuyết điểm, hạn chế, phân tích nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua, đồng thời, quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề ra những giải pháp cụ thể xây dựng và phát triển xã Phú Vang giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo.

2.jpg

Đại hội Đảng bộ xã đã xác định rõ 4 chương trình trọng điểm và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025-2030; trong đó, tập trung mọi nguồn lực trong các thành phần kinh tế để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các ngành nghề nông thôn và xây dựng để thúc đẩy phát triển dịch vụ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Phấn đấu tổng giá trị sản phẩm tăng bình quân từ 10%/năm trở lên, chiếm 47,16% trong cơ cấu kinh tế. Huy động các nguồn lực để giảm nhanh, bền vững tỷ lệ hộ nghèo, phấn đấu đến năm 2030, cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Quan tâm chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 110 triệu đồng.

4.jpg
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Huế Phan Xuân Toàn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Huế Phan Xuân Toàn biểu dương những thành tích mà Đảng bộ xã Phú Vang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh: Đảng bộ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy, tạo chuyển biến quyết liệt trong nhận thức và hành động; tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, huy động mọi nguồn lực trong xã hội, đột phá mạnh mẽ, toàn diện về kinh tế-xã hội. Tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; đầu tư phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ; tạo điều kiện thuận lợi và huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. Phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững thân thiện với môi trường gắn với liên kết theo chuỗi giá trị và xây dựng nông thôn mới nâng cao…

6.jpg
Lãnh đạo Thành ủy Huế tặng hoa Ban chấp hành khóa 1 (nhiệm kỳ 20025-2030) ra mắt và nhận nhiệm vụ tại Đại hội.

Đồng chí Phan Xuân Toàn kỳ vọng: “Phú Vang là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có nhiều tiềm năng, lợi thế so sánh. Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng rằng, Đảng bộ và nhân dân đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức chung lòng, xây dựng xã Phú Vang có kinh tế phát triển, đẹp về văn hóa, vững về quốc phòng, an ninh, góp phần cùng quân và dân thành phố Huế thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030”.

5.jpg
Lãnh đạo xã Phú Vang chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Phú Vang qua các thời kỳ.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về việc chỉ định 26 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã Phú Vang và chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Có thể bạn quan tâm

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.