Phú Xuân khẳng định là trung tâm kinh tế dịch vụ gắn với “vùng lõi” di sản Huế

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phú Xuân, thành phố Huế lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, đã bế mạc trưa nay (4/8) sau hai ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và trí tuệ, thể hiện quyết tâm xây dựng, khẳng định giá trị vùng lõi của di sản Huế, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội toàn diện, hài hòa.

Các đại biểu thông qua nghị quyết đại hội.
Các đại biểu thông qua nghị quyết đại hội.

Đại hội đã thông qua nghị quyết, với định hướng phát triển kinh tế trong 5 năm tới tập trung đưa Phú Xuân, phường có diện tích lớn nhất thành phố Huế, thành trung tâm kinh tế dịch vụ gắn với “vùng lõi” di sản Huế, lấy du lịch, thương mại, dịch vụ làm trụ cột, bảo tồn giá trị cố đô và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Mục tiêu cụ thể gồm: tăng thu ngân sách bình quân 11%/năm; giá trị sản phẩm tăng khoảng 11,7%/năm; thu nhập đầu người đạt 4.300–4.500 USD; xóa nghèo bền vững. Kinh tế được định hình theo mô hình bền vững, khai thác lợi thế di sản để kéo dài chuỗi giá trị du lịch, liên kết với thương mại địa phương và dịch vụ hiện đại.

Chuyển đổi số sẽ minh bạch hóa quản lý, nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp và trải nghiệm của du khách. Các dự án trọng điểm như chỉnh trang đô thị vùng lõi, khai thác cảnh quan sông Ngự Hà, Đông Ba, phát triển hạ tầng thông minh, và kết nối không gian di sản với hoạt động kinh tế sẽ tạo động lực tăng trưởng mới.

Đại hội kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng lòng, nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động, gắn kết phát triển kinh tế với bảo tồn di sản, đưa Phú Xuân ngày càng giàu đẹp, văn minh trong bức tranh vùng lõi Huế.

Đại hội đã công bố danh sách Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường gồm 24 thành viên. Ông Võ Lê Nhật được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Xuân.

Có thể bạn quan tâm

"Hiến kế" sẽ là không gian tương tác, giúp tất cả các ý kiến đóng góp hay, mang tính xây dựng của người dân được chính quyền trân trọng tiếp nhận. (Ảnh: Ng. Hiếu)

Lắng nghe dân, đồng hành cùng doanh nghiệp, mở lối thu hút đầu tư

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Doanh nhân Việt Nam, thành phố Huế đưa vào vận hành ba nền tảng số trên Hue-S, mở thêm kênh tiếp nhận hiến kế, giải quyết kiến nghị doanh nghiệp và công khai thông tin dự án đầu tư, hướng đến chính quyền kiến tạo, phục vụ, minh bạch và hiệu quả.

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.