Thành phố Hồ Chí Minh: Xã Thái Mỹ chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, xã Thái Mỹ sẽ đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế với thương mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao là các ngành chủ lực; đi đôi với bảo vệ môi trường, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội...

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thái Mỹ nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt. (Ảnh: Cộng tác viên)
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thái Mỹ nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt. (Ảnh: Cộng tác viên)

Theo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thái Mỹ (Thành phố Hồ Chí Minh) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, kết thúc nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua, hoạt động sản xuất-kinh doanh trên địa bàn xã có chiều hướng phát triển tích cực. Toàn xã có 247 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 1.067 hộ sản xuất-kinh doanh ở nhiều ngành nghề, giải quyết việc làm cho hơn 3.000 lao động; hoạt động thương mại, dịch vụ cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân trên địa bàn và các xã lân cận. Đồng thời, xã cũng thường xuyên tổ chức các điểm bán hàng lưu động, cung cấp những sản phẩm hàng hóa thiết yếu cho nhân dân, thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Bên cạnh đó, cơ cấu kinh tế nông nghiệp tiếp tục chuyển đổi đúng định hướng; tập trung đầu tư phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị và hiệu quả kinh tế cao theo hướng nông nghiệp đô thị, giảm dần diện tích đất trồng lúa năng suất thấp, tăng diện tích nuôi trồng thủy sản và cây trồng (diện tích cây bắp đạt 370,8ha, tăng gần 43% so với nghị quyết đề ra; diện tích hoa lan, cây kiểng đạt hơn 40ha, tăng 8,2%; diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 8,85ha, tăng 77%).

Trên địa bàn xã có 5 hợp tác xã hoạt động ổn định. Trong nhiệm kỳ, xã đã thành lập thêm 1 hợp tác xã nông nghiệp, 24 tổ hợp tác nông nghiệp với 730 thành viên, 7 câu lạc bộ khuyến nông; các đơn vị này đều hoạt động có hiệu quả. Cùng với đó, chính quyền và các đơn vị chức năng của xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều nông dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Tổ chức nhiều lớp tập huấn giúp nông dân tiếp cận quy trình sản xuất nông nghiệp hiện đại, thân thiện môi trường, học tập, trao đổi kinh nghiệm sản xuất hiệu quả hơn. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên động vật được chú trọng, chủ động trong công tác tiêm phòng đàn gia súc (tỷ lệ tiêm phòng đạt hơn 80%), xây dựng vùng cơ sở an toàn dịch bệnh.

chuc-mung-2.jpg
Đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thái Mỹ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Cộng tác viên )

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế trong nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thái Mỹ, cho biết: Xã sẽ đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế với thương mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao được xác định là các ngành chủ lực. Xã sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng số, đặc biệt là thương mại điện tử.

Đảng bộ xã đã nhận thức rằng, sự phát triển của các mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng số sẽ mang lại nhiều lợi ích về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các thành phần kinh tế, các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, nhất là thương mại, dịch vụ; nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ tín dụng.

Xã sẽ xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ vốn, tập huấn, ứng dụng khoa học-kỹ thuật cho người dân, hợp tác xã, tổ hợp tác để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của hàng hóa, xây dựng sản phẩm OCOP cho những mặt hàng nông sản chủ lực của xã. Triển khai các chính sách, cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện chuyển đổi sang những cây trồng, vật nuôi có giá trị và hiệu quả kinh tế cao.

Đồng chí Trương Nữ Hoàng Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ thêm: Trong giai đoạn tới, xã sẽ triển khai thực hiện 6 chương trình trọng tâm, 2 trong số đó có tác động trực tiếp đến hoạt động kinh tế. Đó là các chương trình: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất, trật tự xây dựng là động lực để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, xã sẽ thực hiện 3 khâu đột phá, 2 trong đó cũng có mục tiêu tương tự 2 chương trình nói trên. Thứ nhất, đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số, với chủ đề “Ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong điều hành, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp”. Mục tiêu là nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và điều hành hiệu quả của chính quyền; xây dựng chính quyền số thông suốt, minh bạch, hoạt động hiệu năng, hiệu quả, tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ hai là đột phá trong quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, đô thị, tạo nền tảng phát triển bền vững”. Mục tiêu là quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai, phát huy lợi thế trung tâm cửa ngõ Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, tạo động lực phát triển vượt trội cho xã Thái Mỹ.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội của sông Sài Gòn là rất lớn.

Đánh thức hệ sinh thái sông Sài Gòn

Sông Sài Gòn là "trục xương sống" quan trọng, gắn liền hơn 300 năm hình thành và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là tuyến giao thông thủy trong phát triển kinh tế, dòng sông còn là không gian văn hóa, tinh thần, nơi lưu giữ ký ức đô thị và đời sống của nhiều thế hệ cư dân.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm trứng gia cầm tại một sự kiện do HUBA tổ chức mới đây.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) kiến nghị chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng liên quan nhiều giải pháp thiết thực, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo cơ hội thu hút nguồn vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải. (Ảnh TÙNG ANH)

Cơ hội thu hút tín dụng xanh

Để thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng phát thải thấp và bền vững giai đoạn 2025-2035, Thành phố Hồ Chí Minh cần huy động nguồn vốn khổng lồ. Do đó, việc gắn kết Trung tâm Tài chính quốc tế với tài chính xanh, tín dụng xanh và thị trường carbon là xu thế tất yếu, mở ra cơ hội quan trọng để thành phố tiếp cận các dòng vốn dài hạn, chất lượng cao từ khu vực và thế giới.

Ca chỉnh hình hàm mặt thành công cho bệnh nhân N.G.B. tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu với sự hỗ trợ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh.

Lợi ích thiết thực từ chủ trương “y tế đa cực”

Trước khi sáp nhập, năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh ở hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) còn những hạn chế so với Thành phố Hồ Chí Minh (cũ). Sau khi sáp nhập, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai những giải pháp thiết thực nhằm đưa mặt bằng y tế ở hai vùng này tương thích với “siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh”, mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Công nhân vui mừng lựa chọn những mặt hàng thiết yếu tại Điểm phúc lợi đoàn viên.

Chăm lo đời sống người lao động

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh liên tục ra mắt các "Điểm phúc lợi đoàn viên". Đây không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa giá rẻ, là giải pháp về kinh tế giúp bình ổn chi tiêu cho người lao động mà qua đó còn khẳng định vai trò đồng hành của Công đoàn thành phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh được trang trí trang trọng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh QUỲNH MY)

Gửi trọn niềm tin

Cùng cả nước, người dân Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với nhiều kỳ vọng, tin tưởng Đại hội sẽ mở ra con đường phát triển mới, rực rỡ hơn cho đất nước.

Một dự án nhà ở xã hội ở Quận 7 (cũ) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tăng tốc thực hiện các dự án nhà ở xã hội

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng trở thành một thành phố toàn cầu, siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Không gian phát triển mở rộng, cơ hội việc làm gia tăng, sức hút dân cư ngày càng lớn đã và đang đặt ra một yêu cầu rất cụ thể về nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

Khu phố đi bộ Bùi Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp du khách mỗi đêm. (Ảnh TÙNG ANH)

Tăng hiệu quả thu ngân sách từ kinh tế đêm

Kinh tế đêm phát triển sôi động ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ mở rộng thêm không gian kinh tế, tạo việc làm và trải nghiệm đô thị hiện đại, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức quản lý, nhất là quản lý thuế, nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu và xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.

Hành khách làm thủ tục bay tại nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuẩn bị cho đợt cao điểm đi lại dịp Tết

Công tác phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang bước vào cao điểm. Các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện, hầu hết đều tăng tần suất hoạt động các chuyến tàu, xe, máy bay... nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian chín ngày nghỉ Tết.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An trong giờ thực hành.

Đổi mới tư duy trong giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng về đào tạo nguồn nhân lực lao động có chất lượng. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đột phá, đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng như đầu tư cơ sở vật chất hiện đại.