Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương 329 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Ngày 29/6, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần thứ nhất năm 2026.

Đại diện lãnh đạo thành phố trao Bằng khen cho 50 gương thanh niên điển hình tiêu biểu năm 2026.
Đại diện lãnh đạo thành phố trao Bằng khen cho 50 gương thanh niên điển hình tiêu biểu năm 2026.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Đại hội Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác lần thứ nhất năm 2026 (diễn ra trong ngày 28 và 29/6).

Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2026-2031), hướng đến Kỷ niệm 328 năm hình thành Thành phố Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định-Thành phố Hồ Chí Minh (1698-2026) và 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Mục tiêu của chương trình là ghi nhận những nỗ lực rèn luyện, cống hiến của thanh niên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lan tỏa các giá trị tốt đẹp, nhân rộng những điển hình tiên tiến, tạo động lực để đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến.

giay-chung-nhan-2.jpg
Lãnh đạo Thành Đoàn thành phố trao Giấy chứng nhận “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” năm 2026 cho các thanh niên.

Tại đây, Thành Đoàn thành phố đã trao Giấy chứng nhận “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” năm 2026 cho 329 đại biểu. Đặc biệt, Ban tổ chức đã tuyên dương, khen thưởng 50 gương điển hình tiêu biểu, là những thanh niên có thành tích xuất sắc ở nhiều lĩnh vực.

Theo Bí thư Thành Đoàn thành phố Ngô Minh Hải, mỗi đại biểu thanh niên là một câu chuyện đẹp về nghị lực vượt khó, ý chí vươn lên, tinh thần trách nhiệm, cống hiến, ý thức phụng sự cộng đồng và khát vọng vươn lên không ngừng.

Dù làm việc ở bất kỳ lĩnh vực nào, từ học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, sản xuất-kinh doanh, quốc phòng-an ninh đến văn hóa, nghệ thuật, thể dục-thể thao và công tác xã hội, các thanh niên đều có điểm chung là tinh thần sống đẹp, sống có ích, dám dấn thân, cống hiến và luôn nỗ lực tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

phong-phat-bieu-2.jpg
Đồng chí Lê Quốc Phong phát biểu tại lễ tuyên dương.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố cho biết: Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới không chỉ trao cho thành phố những cơ chế, động lực và dư địa phát triển mới, mà còn đặt lên vai Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố những trách nhiệm lớn hơn trong việc hiện thực hóa khát vọng đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành cực tăng trưởng hàng đầu của khu vực và đất nước.

Trong hành trình hiện thực hóa những mục tiêu ấy, thành phố rất cần một thế hệ thanh niên sống có lý tưởng, lẽ sống cao đẹp, đủ trí tuệ để làm chủ công nghệ, đủ bản lĩnh để tiên phong đổi mới, đủ trách nhiệm để phụng sự nhân dân, đủ khát vọng để biến những điều tưởng như khó khăn, thách thức thành những cơ hội phát triển.

Đồng chí Lê Quốc Phong mong muốn các bạn thanh niên tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời theo lời Bác dạy. Trong một thế giới thay đổi từng ngày, tri thức mới liên tục được hình thành, học tập không còn là một giai đoạn chỉ diễn ra trên giảng đường, trường học mà phải trở thành một năng lực, một thói quen thường xuyên, một lối sống của mỗi người trẻ.

Không chỉ học trong trường học mà học trong công việc, học từ thực tiễn, học từ nhân dân, học từ những người đi trước và học từ chính những trải nghiệm của bản thân. Mỗi đoàn viên, thanh niên thành phố hãy luôn giữ cho mình khát vọng học hỏi, tinh thần cầu thị và ý chí không ngừng hoàn thiện bản thân để có thể thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của đất nước và thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

“Thứ hai, tuổi trẻ thành phố phải thực sự trở thành lực lượng tiên phong làm chủ khoa học-công nghệ và chuyển đổi số, động lực tăng trưởng mới quan trọng trong mô hình phát triển của thành phố. Tôi mong mỗi bạn trẻ không chỉ là một người sử dụng công nghệ thành thạo, mà phải là người sáng tạo ra công nghệ, làm chủ công nghệ, ứng dụng công nghệ để giải quyết những vấn đề của cuộc sống, của doanh nghiệp, của xã hội và của thành phố.

Lãnh đạo thành phố mong các bạn tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng đổi mới sáng tạo… Thành phố luôn mong muốn tổ chức Đoàn tiếp tục là môi trường để thanh niên mạnh dạn đề xuất sáng kiến, hiến kế và biến những ý tưởng thành hiện thực”, đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Thứ ba, mỗi bạn trẻ hãy luôn giữ gìn trong mình tinh thần dấn thân, phụng sự cộng đồng. Các bạn hãy tiếp tục giữ gìn truyền thống nghĩa tình của thành phố, biết chia sẻ với những khó khăn, biết sống trách nhiệm với gia đình, cơ quan, đơn vị và xã hội; sẵn sàng đến những nơi khó, đảm nhận những việc khó khi thành phố cần.

Bằng những việc làm sáng tạo, thiết thực, các bạn trẻ hãy tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội; làm nên sức mạnh của một tấm gương không chỉ là những lời nói mà là khả năng truyền cảm hứng để nhiều người khác cùng hành động.

Mỗi đoàn viên, thanh niên hãy trở thành một đại sứ của những điều tích cực, lan tỏa văn hóa ứng xử đẹp, lối sống đẹp, tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái, ý thức công dân, tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến, hình thành nên một thế hệ thanh niên mới, góp phần quan trọng đưa thành phố phát triển nhanh và bền vững hơn trong tương lai.

Đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị các cấp Đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, thực sự là người bạn đồng hành của thanh niên; tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng và tạo môi trường thuận lợi để những điển hình hôm nay tiếp tục phát triển.

Đồng thời, các cấp Đoàn cần nhân rộng nhiều hơn nữa những mô hình, cách làm hiệu quả và những câu chuyện đẹp trong thanh niên; mạnh dạn giao việc khó, việc mới cho thanh niên, tạo môi trường để thanh niên trưởng thành từ thực tiễn.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CAO TÂN)

Thành phố Hồ Chí Minh kiến tạo chính sách thu hút nhân tài

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới trở thành đầu tàu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng cao. Trong cuộc chuyển đổi này, nhân lực chất lượng cao không chỉ là điều kiện để tiếp nhận dòng vốn đầu tư lớn mà còn quyết định năng lực cạnh tranh cho thành phố.

Nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn cho hươu vàng, linh dương ăn (Ảnh MẠNH HẢO)

Hành trình 30 năm bảo tồn động vật hoang dã

Trải qua 30 năm (1996-2026), Thảo cầm viên Sài Gòn (Thảo cầm viên) khẳng định vai trò là một trong những trung tâm bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu, đặc biệt trong sứ mệnh cứu hộ, nhân giống và phục hồi những loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ.

Nguyễn Văn Tèo Em leo cây hái nho rừng (Ảnh CTV)

Mùa nho rừng chín mọng

Mỗi mùa nho rừng chín, hàng trăm lao động ở Xà Bang (xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) lại vào rừng, len lỏi dưới tán tre nứa, qua những vạt cây bụi ven suối, chân triền đồi để hái loại quả hoang dại này. Từng là món quà vặt của trẻ em nông thôn, nho rừng nay được săn tìm như một loại dược liệu có giá trị, với giá bán khá cao.

Bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN” do phường Bình Thạnh tổ chức tháng 8/2026 nhận quà lưu niệm.

Phát huy sức mạnh đối ngoại nhân dân

Từ những không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, các dự án nhân đạo, phát triển cộng đồng đến những chương trình hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy.

Nông dân tham quan cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Phương Nghi, xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai.

Điểm tựa để phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Từ những tuyến đường giao thông, công trình nước sinh hoạt đến hỗ trợ sinh kế, nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang tạo động lực phát triển ở những địa bàn còn nhiều khó khăn của thành phố Đồng Nai.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã hoàn thành 80% sản lượng, dự kiến khai thác thương mại cuối năm 2026.

Bảo đảm khai thác sân bay Long Thành trong năm 2026

Sau thời gian gặp nhiều vướng mắc, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, đơn vị liên quan, đến nay dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang đẩy nhanh tiến độ giai đoạn về đích.

Cầu Phước An nối giữa thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Đồng Nai quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chín tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố Đồng Nai đạt hơn 10%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra cho cả năm là 11% đòi hỏi quyết tâm cao, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 quy tập hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Đội K72)

Chạy đua với thời gian quy tập hài cốt liệt sĩ

Theo thông tin từ Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai), trong đợt 1, giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027 (từ ngày 4/9 đến ngày 10/10), đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 47 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.