Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đặt hàng thanh niên các nhiệm vụ cụ thể

Ngày 2/4, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì chương trình lãnh đạo thành phố gặp mặt cán bộ Đoàn-Hội-Đội tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026).

Các đại biểu chia sẻ, đề xuất các giải pháp tại chương trình gặp mặt.
Các đại biểu chia sẻ, đề xuất các giải pháp tại chương trình gặp mặt.

Cùng tham dự có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cùng hơn 600 đoàn viên, hội viên tiêu biểu của Thành phố cùng dự.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo thành phố đã trực tiếp lắng nghe, trao đổi, giải đáp nhiều ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ Đoàn, thanh niên liên quan đến các vấn đề thiết thực. Qua đó, thể hiện tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo thành phố trong việc đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển.

eb55c46e0323827ddb32.jpg
Toàn cảnh chương trình gặp mặt.

Tại chương trình, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chia sẻ: Lãnh đạo thành phố muốn lắng nghe tuổi trẻ nghĩ gì, mong muốn gì và phải làm như thế nào để thành phố phát triển tốt hơn.

Đây là dịp để thế hệ trẻ thành phố ôn lại chặng đường 95 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển đầy vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; qua đó tiếp tục bồi đắp lý tưởng cách mạng, củng cố bản lĩnh chính trị, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

23826bb9acf42daa74e5.jpg
Các bạn trẻ nêu nhiều ý kiến tâm huyết để phát triển thành phố.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Thành phố đã lắng nghe những tâm tư của các Đoàn viên Thanh niên và cùng với các cơ quan trực thuộc Thành ủy phối hợp thống kê và giải quyết những vấn đề như học tập, việc làm, chuyển đổi số, cũng như môi trường phát huy năng lực, cống hiến của tuổi trẻ.

Đại biểu Huỳnh Thị Quỳnh Hoa, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên phát biểu mong muốn lãnh đạo thành phố có thể nghiên cứu, thí điểm giao cho Thành đoàn, các đơn vị sử dụng các khu đất trống, công viên còn chưa hoạt động hiệu quả để tổ chức thành các không gian văn hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt, giải trí cho đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố.

3b60475b801601485807.jpg
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại chương trình.

Đại biểu Nguyễn Hữu Trí, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường đại học Tài chính - Marketing cho rằng, sinh viên còn đang bị “bao vây” bởi các hình thức tiếp cận tín dụng đen cả ngoài đời sống lẫn trên không gian mạng, với các quảng cáo vay nhanh, thủ tục đơn giản. Với mong muốn có thêm những hệ thống cảnh báo sớm về tín dụng đen và hệ thống tài chính liên kết giữa gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng để phòng, chống tốt hơn.

9a88e4b323fea2a0fbef.jpg
Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình.

Được tạo điều kiện để trao đổi, nhiều cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đã mạnh dạn đặt câu hỏi, nêu kiến nghị, đề xuất liên quan đến các vấn đề thiết thực.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Lưu Quang yêu cầu các Đoàn viên Thanh niên phải có một phương thức hoạt động mới hơn, nhưng nguyên tắc phải chắc chắn và hiệu quả chứ không phải xây dựng hình ảnh. Khoa học công nghệ là trụ cột phát triển của cả nước, lực lượng thanh niên các thế hệ trẻ trung, năng động và tri thức góp phần quan trọng vào sự phát triển của thành phố.

Thành Đoàn cần rà soát toàn bộ các cơ chế, quy định thuộc thẩm quyền của mình. Những quy định nào không còn phù hợp thì mạnh dạn điều chỉnh, thay thế nhằm tháo gỡ các rào cản, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động của thanh niên, qua đó góp phần khơi dậy khát vọng cống hiến và những đóng góp trực tiếp, thiết thực của tuổi trẻ thành phố vào thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Đường Nguyễn Tất Thành, một trong những tuyến đường thường xuyên ùn tắc giao thông nghiêm trọng. (ẢNH THẾ ANH)

Giải quyết ùn tắc giao thông khu vực nội đô

Tình trạng ùn tắc giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh không còn là câu chuyện mới, nhưng áp lực ngày càng lớn khi tốc độ đô thị hóa, gia tăng phương tiện cá nhân và phân bố dân cư chưa hợp lý. Thực hiện kết nối các công trình hiện hữu, đầu tư hạ tầng trọng điểm là những giải pháp mang tính hệ thống để giải quyết vấn đề này.

Một góc phố ẩm thực đêm Phan Xích Long (phường Cầu Kiệu).

Đưa kinh tế đêm thành động lực tăng trưởng

Sau thời gian triển khai các mô hình thí điểm kinh tế đêm trên các địa bàn thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều “điểm nghẽn” được nhận diện và các giải pháp được đề xuất, nhằm đưa kinh tế đêm trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Gia Thiều trải nghiệm tư vấn hướng nghiệp thực tế tại Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An.

Hướng nghiệp thực tế cho học sinh

Ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh triển khai chương trình hướng nghiệp, giúp học sinh không chỉ “chọn đúng nghề” mà còn “hiểu mình, hiểu ngành, hiểu thị trường”.

Quang cảnh hội nghị.

Thành phố Hồ Chí Minh: Quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng một cách thực chất, hiệu quả

Sáng 1/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát đợt 1 và triển khai quyết định kiểm tra, giám sát đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI. (Ảnh THẾ ANH)

Sẵn sàng hành động vì sự phát triển của thành phố đầu tàu

Đại diện cho ý chí và nguyện vọng của gần 9,7 triệu cử tri Thành phố Hồ Chí Minh, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI (nhiệm kỳ 2026- 2031) bước vào kỳ họp thứ nhất với tâm thế vinh dự, tự hào, và trên hết là tinh thần sẵn sàng hành động để hiện thực hóa khát vọng đưa thành phố bứt phá mạnh mẽ.

Nhân viên công tác xã hội tại Bệnh viện đa khoa Lãnh Binh Thăng biểu diễn văn nghệ phục vụ người bệnh dịp kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3/2016 - 25/3/2026).

Một ngày làm nhân viên công tác xã hội bệnh viện

Trải nghiệm một ngày làm nhân viên công tác xã hội tại Bệnh viện đa khoa Lãnh Binh Thăng (Bệnh viện Quận 11 trước đây, phường Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh) nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3/2016-25/3/2026),

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Đồng chí Nguyễn Văn Được tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh kỳ họp.

Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 30/3, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. Đây là kỳ họp rất có ý nghĩa, là dấu mốc chính trị và pháp lý quan trọng để kiện toàn tổ chức bộ máy, xác lập nền tảng cho phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố trong cả nhiệm kỳ.