Thành phố Hồ Chí Minh tìm giải pháp an cư từ xây nhà cho thuê

Với quy mô dân số khoảng 14 triệu người, tập trung đông công nhân, chuyên gia, sinh viên và lao động nhập cư, Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với áp lực rất lớn về nhà ở. Trong khi giá nhà liên tục tăng cao, phần lớn người lao động không đủ khả năng sở hữu nhà ở thương mại.

Nhu cầu an cư của người dân đến lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh là rất lớn.
Nhu cầu an cư của người dân đến lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh là rất lớn.

Thực tế đó đang buộc thành phố phải thay đổi tư duy phát triển nhà ở, chuyển từ trọng tâm “nhà để bán” sang phát triển đồng thời nhà ở sở hữu và nhà ở cho thuê. Mục tiêu xây dựng khoảng 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê trong giai đoạn 2026-2030 được xem là bước đi chiến lược nhằm giải quyết nhu cầu an cư, ổn định nguồn nhân lực và tạo động lực cho tăng trưởng bền vững.

Nguồn cung chưa theo kịp thực tế

Là đầu tàu kinh tế cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm qua luôn thu hút lượng lớn lao động từ các địa phương đến sinh sống và làm việc. Tuy nhiên, tốc độ phát triển nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người dân vẫn chưa theo kịp nhu cầu thực tế.

Tại hội nghị triển khai, xúc tiến đầu tư và phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố do Sở Xây dựng và Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chiều 9/6, nhiều chuyên gia, doanh nghiệp và nhà quản lý đã chỉ ra những bất cập của thị trường nhà ở hiện nay.

2aoboqcib6fb6jeszdqjgnnhlu2ifsuzr5rnrvv2.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Ông Phan Trần Huy Hùng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Giá nhà tăng cao trong thời gian qua đã làm thay đổi hành vi và lựa chọn nhà ở của người dân, nhất là nhóm lao động có thu nhập trung bình và thấp.

Ông Hùng cho rằng, một đô thị phát triển bền vững không chỉ được đo bằng giá trị bất động sản hay chiều cao các công trình, mà còn phải được đánh giá qua khả năng giúp người dân có thể sinh sống, làm việc và gắn bó lâu dài với đô thị.

Nhu cầu nhà ở tại Thành phố Hồ Chí Minh đang ở mức rất lớn. Ông Khải Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố cho biết: Thành phố xác định nhu cầu nhà ở xã hội khoảng 1 triệu căn hộ.

Theo Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội của Chính phủ, Thành phố Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu phát triển 199.400 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2030. Trong đó, riêng giai đoạn 2026-2030 phải hoàn thành thêm 181.257 căn.

2aoboqcjwpnipambtbnnntunqnx5iqmt20efldnk.jpg
Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Dù đã đạt nhiều kết quả tích cực, nguồn cung hiện nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Giai đoạn 2021-2025, thành phố mới hoàn thành 17.902 căn nhà ở xã hội. Từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố có thêm một dự án với 580 căn hoàn thành, ba dự án khởi công và 14 dự án đang thi công với khoảng 11.600 căn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Thị trường bất động sản hiện đang tồn tại một nghịch lý lớn.

“Nhu cầu nhà ở là hiển nhiên, tất yếu nhưng hiện nay có đến 70% là nhà cao cấp, 30% là nhà trung bình, còn lại một ít là nhà ở xã hội. Điều này dẫn đến nghịch lý, người có nhu cầu thì không mua được nhà, người có nhà lại không có nhu cầu nên thị trường méo mó, đầu cơ là chính, nhiều dự án người về ở rất ít”, ông Nguyễn Văn Được nhận định.

Đây là sự lệch pha cần được điều chỉnh để đưa thị trường trở về đúng với nhu cầu thực tế của người dân.

Gỡ các điểm nghẽn để phát triển nhà ở cho thuê

Trong bối cảnh giá nhà ngày càng vượt xa khả năng chi trả của đa số người lao động, phát triển nhà ở xã hội cho thuê đang được xem là hướng đi phù hợp.

Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026-2030 sẽ tạo lập khoảng 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê. Thành phố cũng dự tính chuyển đổi công năng một phần quỹ nhà tái định cư và tài sản công dôi dư sang nhà ở cho thuê nhằm tối ưu hóa nguồn lực hiện có.

Theo Sở Xây dựng, trong tổng số 181.257 căn nhà ở xã hội cần phát triển giai đoạn 2026-2030 sẽ có khoảng 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê.

2aoboqyquttfevxezxmencoqn1usbflrgjqnlsr6.jpg
Một dự án nhà ở xã hội tại phường Bình Trưng.

Ngoài nguồn cung từ các dự án xã hội của doanh nghiệp, thành phố còn triển khai nhiều chương trình đầu tư khác, gồm 10.000 căn từ nguồn vốn đầu tư công; 35.000 căn từ mô hình Quỹ nhà ở quốc gia; 15.000 căn nhà lưu trú công nhân và khoảng 8.000 căn từ việc chuyển đổi quỹ nhà tái định cư sang mục đích cho thuê.

Tuy nhiên, một trong các điểm nghẽn lớn khiến công tác này gặp khó là những cơ chế hiện hành vẫn chưa đủ mạnh để tạo bước đột phá.

Áp lực phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn tới cao gấp khoảng 10 lần giai đoạn trước, đòi hỏi phải có các cơ chế vượt trội về vốn tín dụng, lãi suất ưu đãi khoảng 3-4%/năm, rút ngắn thủ tục đầu tư và bổ sung các ưu đãi về thuế, đất đai.

2aoboqyqv0mrwdajebtceusleo5drwsndbmklyfu.jpg
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều dự án nhà ở, trong đó có nhà ở xã hội.

Thành phố cũng đang nghiên cứu đưa nhiều chính sách đặc thù vào Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt trình Quốc hội và Chính phủ. Thành phố kiến nghị được trao thẩm quyền ban hành các cơ chế riêng về quy hoạch, giá thuê, miễn giảm thuế và tiền sử dụng đất trong thời gian 25-30 năm đối với các dự án nhà ở xã hội cho thuê.

Với quyết tâm của chính quyền thành phố, sự tham gia của doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và những cơ chế đặc thù đang được nghiên cứu, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước định hình một hệ sinh thái nhà ở cho thuê hiện đại, phù hợp với khả năng chi trả của người dân.

c016fca7918910d74998-1.jpg
Một dự án nhà ở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nếu các giải pháp về quỹ đất, vốn tín dụng, ưu đãi thuế và cải cách thủ tục được triển khai đồng bộ, nhà ở xã hội cho thuê sẽ trở thành một trong những trụ cột quan trọng của chính sách an sinh đô thị, góp phần giải quyết căn cơ bài toán an cư, giữ chân nguồn nhân lực và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm tới.

Có thể bạn quan tâm

Dây chuyền sản xuất rượu chuối mốc bản địa của Hợp tác xã Sơn Bua. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đổi mới chế biến và bảo quản nông sản

Sau hợp nhất, không gian phát triển của ngành nông nghiệp Quảng Ngãi rộng lớn, sở hữu lợi thế đặc thù: Kinh tế biển-rừng. Với mục tiêu đưa sản phẩm nông nghiệp vươn xa, tỉnh xác định đổi mới sáng tạo trong chế biến và bảo quản nông sản là “chìa khóa” chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Sản xuất thép tại nhà máy của Tập đoàn Hòa Phát. (Ảnh: ĐỨC DŨNG)

Kiến tạo phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm

Luật Công nghiệp trọng điểm được xây dựng nhằm thúc đẩy, kiến tạo phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm phù hợp bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ngành thuế đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế. (Ảnh: Minh Phương)

Làm sạch mã số thuế, phản ánh đúng trạng thái doanh nghiệp

Gần 600.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký tính đến tháng 6/2026. Xử lý hồ sơ tồn đọng cần vừa tháo gỡ nhanh cho doanh nghiệp tuân thủ, vừa sàng lọc các trường hợp lợi dụng pháp nhân để vi phạm pháp luật.

(Ảnh: TTXVN)

Chứng khoán ngày 9/9: Vn-Index đảo chiều giảm điểm, áp lực bán dâng cao cuối phiên

Phiên giao dịch ngày 9/9, thị trường chứng khoán Việt Nam đóng cửa trong sắc đỏ do sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và chứng khoán. Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng và năng lượng duy trì sắc xanh, góp phần nâng đỡ thị trường. Chốt phiên, VN-Index giảm 3,32 điểm, xuống mức 1.827,12 điểm.

(Ảnh: HNV)

Đổi mới tư duy phát triển, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới

Giai đoạn mới đòi hỏi chuyển trọng tâm sang năng suất, năng lực nội sinh, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, dữ liệu, chuyển đổi số-xanh, chất lượng thể chế, phát triển con người. Đổi mới mô hình phát triển vì thế là đổi mới tư duy, cách phân bổ nguồn lực, mô hình doanh nghiệp, phương thức quản trị và thước đo thành công.

Hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt”. (Ảnh: Cục Quản lý thị trường)

Đặc sản Cao Bằng xuống phố Tràng Tiền

Miến dong Phia Đén, bánh khảo, lạp sườn, thạch đen, mật ong người Tày, hạt dẻ Quây Sơn, măng khô Bảo Lạc, dao Phúc Sen… hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt” số 13, từ ngày 11-13/9 tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội.

Lễ khai mạc VITW 2026 diễn ra ngày 9/9, mở đầu cho ba ngày triển lãm và hội nghị tại VEC. (Ảnh: BTC cung cấp)

VITW 2026 quy tụ hơn 2.000 gian hàng công nghiệp và công nghệ

Diễn ra trong 3 ngày (9-11/9), Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026) kết nối các hoạt động trưng bày, trình diễn công nghệ với các hội nghị chuyên ngành và giao thương, qua đó cập nhật những xu hướng đang định hình ngành công nghiệp toàn cầu.

Thành phố chi hơn 9.200 tỷ đồng đầu tư cải tạo hệ thống thoát nước, chỉnh trang rạch Bà Lớn - một trong bảy trục thoát nước chính của Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: QUÝ HIỀN)

9.200 tỷ đồng chỉnh trang và chống ngập khu nam thành phố

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn vừa được Ủy ban nhân dân thành phố thông qua, được kỳ vọng đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước cho lưu vực phía nam kết hợp chỉnh trang đô thị địa bàn quận 8 và huyện Bình Chánh trước đây.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng ngày 9/9: Đồng loạt giảm mạnh, chuyên gia khuyến nghị mức giá nên mua vào

Giá vàng thế giới hôm nay (9/9) tiếp tục giảm, giao dịch ở mức 4.379,4 USD/ounce trong bối cảnh giá dầu thô tăng vọt, lợi suất trái phiếu kho bạc ở mức cao và thị trường lo ngại khả năng tăng lãi suất. Trong nước, giá vàng “bốc hơi” hơn 1 triệu đồng, giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 142,4-145,4 triệu đồng/lượng.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: TTTT)

Nâng cao chất lượng quản trị, minh bạch thị trường chứng khoán

Mới đây, tại Hà Nội, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi đã chủ trì Hội nghị “Nâng cao chất lượng quản trị công ty, báo cáo tài chính và minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán”, với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và các thành viên thị trường.

Trang sức bạc được trưng bày tại một cửa tiệm ở Indonesia. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Sáng 9/9, giá bạc thế giới quay đầu giảm

Sáng 9/9, giá bạc thế giới quay đầu giảm nhẹ do chịu sức ép từ giá dầu tăng, làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng đồng loạt điều chỉnh giá bạc giảm theo cả 2 chiều mua-bán, cùng chiều với thị trường thế giới.