Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tạo ra môi trường thuận lợi cho văn học nghệ thuật phát triển

Sáng 22/2, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gặp gỡ văn nghệ sĩ Xuân Giáp Thìn 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đến dự.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với văn nghệ sĩ tại buổi gặp gỡ. Ảnh: T.Tùng
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với văn nghệ sĩ tại buổi gặp gỡ. Ảnh: T.Tùng

Buổi gặp gỡ nhằm ghi nhận, cảm ơn sự đóng góp của các văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; qua đó, tiếp tục khơi dậy tình cảm, nhiệt huyết, phát huy trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sáng tác, quảng bá các tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật mang dấu ấn 50 năm xây dựng và phát triển thành phố.

Trong năm vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố, các hội chuyên ngành và các sở ngành liên quan tập trung đề xuất nhiều hoạt động sáng tác, xây dựng đội ngũ nghệ sĩ, áp dụng mạnh mẽ công nghệ kỹ thuật, góp phần phát triển thị trường văn hoá.

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định về phê duyệt Đề án “Phát triển ngành công nghiệp văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030” với 8 ngành trọng tâm.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Các ngành công nghiệp văn hóa được quan tâm đầu tư là điều kiện thuận lợi để phát triển sức sáng tạo, cơ sở hạ tầng và công nghệ sản xuất hiện đại, từ đó có thể sản sinh ra các sản phẩm văn hóa đem lại lợi ích kinh tế cho thành phố.

Các đại biểu tham quan triển lãm hoạt động của Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2023.

Các đại biểu tham quan triển lãm hoạt động của Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2023.

Năm 2023, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển.

Trong chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập, Liên hiệp đã tổ chức Triển lãm ảnh và Hội thảo khoa học với chủ đề “Văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh - 60 năm xây dựng và phát triển”…

Hoạt động sáng tác được xác định là hoạt động trọng tâm, chủ đạo nhất của Liên hiệp và các hội. Trên cơ sở các chủ đề năm của Thành phố, Liên hiệp cùng các hội đã tổ chức nhiều trại sáng tác, chuyến đi thực tế sáng tác để văn nghệ sĩ có thêm nguồn cảm hứng tạo ra các tác phẩm văn học nghệ thuật đạt chất lượng.

Đạo diễn Xuân Phượng phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ.

Đạo diễn Xuân Phượng phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ.

Các hoạt động quảng bá của Liên hiệp và các hội đã được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Sở Văn hoá và Thể thao đã đầu tư quảng bá mạnh mẽ các vở diễn sân khấu, các tác phẩm âm nhạc về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng nhiều hình thức sinh động, công phu như đưa các vở diễn đến các khu ký túc xá, trường đại học, các khu dân cư vùng sâu, vùng xa nhằm lan tỏa sâu rộng hơn các tác phẩm chất lượng nghệ thuật cao.

Diễn viên Hồng Ánh phát biểu tại buổi gặp gỡ văn nghệ sĩ.

Diễn viên Hồng Ánh phát biểu tại buổi gặp gỡ văn nghệ sĩ.

Đặc biệt, trong năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh có 80 nghệ sĩ, nghệ nhân được phong tặng, truy tặng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú. Đây là con số lớn nhất trong các đợt xét tặng vừa qua.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, Thành phố sẽ tiếp tục tạo ra môi trường thuận lợi cho văn nghệ sĩ phát huy được khả năng sáng tạo, giúp văn học nghệ thuật phát triển hơn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi gặp gỡ văn nghệ sĩ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi gặp gỡ văn nghệ sĩ.

Lãnh đạo thành phố tin tưởng vào tài năng, tình cảm, tình yêu của văn nghệ sĩ đối với thành phố, đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi mong muốn văn nghệ sĩ tiếp tục giữ tình cảm, tiếp tục sáng tạo để có nhiều tác phẩm hay về đời sống người dân thành phố, sự phát triển của thành phố, trong sự phát triển chung của đất nước, lan tỏa niềm tự hào là công dân của thành phố mang tên Bác.

Toàn cảnh buổi gặp gỡ.

Toàn cảnh buổi gặp gỡ.

Bên cạnh đó, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Thành phố, các hội chuyên ngành tiếp tục là cầu nối để chính quyền được lắng nghe, kịp thời tiếp thu những ý kiến của văn nghệ sĩ, từ đó thành phố có định hướng, tạo môi trường phát triển văn hóa xã hội nói chung, văn học nghệ thuật nói riêng.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.