Văn hóa nghệ thuật phải phát triển xứng tầm với yêu cầu hiện nay

Sáng 17/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1963-2023). Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đến dự.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng Cống Hiến cho các văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho hoạt động văn học nghệ thuật Thành phố.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng Cống Hiến cho các văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho hoạt động văn học nghệ thuật Thành phố.

Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố phát triển ngày càng vững mạnh, đóng góp lớn vào sự nghiệp xây dựng Thành phố văn minh-hiện đại-nghĩa tình, góp phần với cả nước xây dựng nền văn hóa, văn nghệ tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Qua các nhiệm kỳ, các Hội chuyên ngành đã cho ra đời những tác phẩm có giá trị cao về nội dung tư tưởng lẫn nghệ thuật thể hiện.

Liên hiệp cũng đã xây dựng đội ngũ kế thừa tâm huyết và có nghiệp vụ. Liên hiệp cũng đã tổ chức nhiều cuộc thi sáng tác, tổ chức nhiều cuộc triển lãm có chất lượng, triển khai các cuộc về nguồn, đi thực tế, giúp hội viên có cơ hội giao lưu, trao đổi, phục vụ sáng tác...

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, KTS Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của Hội Văn nghệ Giải phóng đặc khu Sài Gòn-Gia Định, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố và các Hội chuyên ngành phấn đấu có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật đạt chất lượng cao về tư tưởng, nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân thành phố nói riêng, cả nước nói chung; góp phần đẩy lùi các văn hóa phẩm xấu, độc hại; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc, bảo vệ đường lối văn hóa-văn nghệ của Đảng, bản sắc văn hóa dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng Cờ Truyền thống cho Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng Cờ Truyền thống cho Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý, trong nhiều vấn đề đặt ra hiện nay, việc nâng cao nhận thức đổi mới tư duy, lãnh đạo quản lý văn hóa nghệ thuật trong bối cảnh nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, đặc biệt nâng cao vai trò kiến tạo của chính quyền trong phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật là yếu tố quan trọng hàng đầu.

Chính quyền thành phố không ngừng hoàn thiện chính sách, bổ sung những chính sách mới để thể chế, tập trung nâng cao chất lượng của bộ máy quản lý nhà nước về văn hóa từ thành phố đến cơ sở, tạo lập môi trường, khích lệ nhiều hơn về tinh thần, tự do sáng tạo, khai phóng năng lượng đối với chủ thể sáng tạo trước hết, là đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ.

Ủy Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho 2 tập thể trực thuộc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố.

Ủy Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho 2 tập thể trực thuộc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố.

“Chúng ta cần quan tâm đến bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ nói riêng và người làm văn hóa nghệ thuật nói chung luôn có những quan điểm đường lối chính sách đúng đắn; giúp cho văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn cuộc sống, bồi đắp tư tưởng tình cảm, tạo điều kiện để phát huy tư duy, cảm xúc đem tâm huyết, hết lòng cống hiến cho văn học nghệ thuật”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tham quan triển lãm.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tham quan triển lãm.

Thời gian tới, Liên hiệp tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh để tăng cường sáng tác biểu diễn những tác phẩm khắc họa tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh với những giá trị nhân văn của Bác, nhất là tinh thần yêu nước, thương nòi, biết hy sinh, tiếp tục lan tỏa những gương sáng về cần-kiệm-liêm-chính, chí công vô tư, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đầy lùi tiêu cực, đặc biệt trên không gian mạng hiện nay.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Liên hiệp phải nâng cao vai trò tham mưu để văn hóa nghệ thuật ngày càng phát triển xứng tầm với yêu cầu hiện nay của thành phố.

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật phải phối hợp chặt chẽ với ngành văn hóa thành phố, cơ quan chức năng để tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố ban hành những chính sách, cơ chế thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù trên lĩnh vực văn học nghệ thuật mà Nghị quyết 98 của Quốc hội cho phép Thành phố Hồ Chí Minh được huy động nguồn lực đầu tư phát triển, nhất là chính sách đãi ngộ về vật chất, tinh thần phù hợp tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.