Thành phố Hồ Chí Minh: Tận dụng các cam kết FTA, đẩy mạnh xuất khẩu những mặt hàng chủ lực

Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) là ưu tiên hàng đầu, là thị trường gần gũi, là không gian sản xuất quan trọng, góp phần mở ra cơ hội để Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh vươn lên trở thành trung tâm xuất-nhập khẩu hàng đầu Đông Nam Á.

Bà Nguyễn Việt Chi, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công thương), giới thiệu về Cộng đồng Kinh tế ASEAN.
Bà Nguyễn Việt Chi, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công thương), giới thiệu về Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

Đó là khẳng định của Phó Giám đốc Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Trường Thi tại hội thảo có chủ đề “Cộng đồng Kinh tế ASEAN và tận dụng các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do thuộc ASEAN đối với mặt hàng xuất khẩu chủ lực của doanh nghiệp Việt Nam”.

Hội thảo được Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công thương) phối hợp Sở Công thương Thành phố tổ chức ngày 14/11 tại Thành phố.

Ông Nguyễn Trường Thi cho biết: Thành phố hiện là đô thị có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước, giữ vai trò hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía nam với không gian và tiềm năng phát triển hết sức to lớn.

Thành phố luôn xác định hội nhập quốc tế về kinh tế là động lực cốt lõi. Trong đó, Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) là ưu tiên hàng đầu, là thị trường gần gũi, là không gian sản xuất quan trọng, góp phần mở ra cơ hội để Việt Nam và Thành phố vươn lên trở thành trung tâm xuất-nhập khẩu hàng đầu Đông Nam Á.

Theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 10 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất-nhập khẩu hàng hóa của nước ta đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó, xuất khẩu tăng 16,2%. Còn kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp Thành phố qua các cảng và cửa khẩu trên cả nước đạt khoảng 76,23 tỷ USD, tăng gần 4,9% so cùng kỳ năm ngoái.

thi-so-ct-2.jpg
Phó Giám đốc Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Trường Thi phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Tuy vậy, quá trình hội nhập và tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA) còn nhiều thách thức. Tại Thành phố, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa còn thiếu thông tin.

Bên cạnh đó, các rào cản kỹ thuật cũng ngày càng gia tăng; nhất là biện pháp phòng vệ thương mại, lĩnh vực mà hàng hóa Việt Nam đã đối mặt hàng trăm vụ kiện, ảnh hưởng tiêu cực đến các ngành thép, gỗ, nhựa...

Sự phức tạp của quy tắc xuất xứ (C/O) cũng là vướng mắc khiến doanh nghiệp không thể hưởng ưu đãi thuế quan, ngay cả Hiệp định ATIGA của AEC cũng đang trong quá trình sửa đổi để tháo gỡ những khó khăn này.

Theo ông Thi, những nội dung được thảo luận tại hội thảo đều là những vấn đề “nóng”, đề cập rất đúng vào nhu cầu cấp bách nhất của doanh nghiệp.

Trong đó, như nhiều chuyên gia đã chỉ ra, dù nhiều FTA đã đưa thuế suất về 0%, nhưng thị phần của hàng hóa Việt Nam tại các thị trường đó lại chưa tăng tương xứng. Đây là một nghịch lý và là vấn đề then chốt đối với các doanh nghiệp xuất khẩu của Thành phố nói riêng và nước ta nói chung.

Để có thể tháo gỡ nghịch lý nói trên, Bộ Công thương đã xây dựng mô hình “Hệ sinh thái Hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng FTA”.

Mô hình này được các chuyên gia đánh giá là sáng kiến, bước đi đột phá, giúp hình thành mạng lưới kết nối giữa cơ quan quản lý, hiệp hội và các nhà cung cấp dịch vụ logistics, tài chính, pháp lý.

Qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp một cách thực chất, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển bền vững. Ông Nguyễn Trường Thi khẳng định: Sở Công thương Thành phố sẽ đồng hành, phối hợp chặt chẽ Bộ Công thương trong công tác tuyên truyền FTA thế hệ mới; làm đầu mối tiếp nhận và tổng hợp đầy đủ các ý kiến, vướng mắc của doanh nghiệp để báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Công thương.

Tại hội thảo, các diễn giả đã giới thiệu tổng quan về Cộng đồng Kinh tế ASEAN và định hướng tương lai; cập nhật tình hình thực thi, rà soát nâng cấp và đàm phán các FTA trong ASEAN, giữa ASEAN và các đối tác; phổ biến các cam kết liên quan đến phòng vệ thương mại trong các FTA, quy tắc xuất xứ mới trong các FTA để doanh nghiệp Việt Nam tận dụng.

Đồng thời, đưa ra khuyến nghị cho các ngành hàng cụ thể mà doanh nghiệp địa phương quan tâm; ghi nhận ý kiến đóng góp từ đại diện các cơ quan, doanh nghiệp tham gia hội thảo.

Qua đó, nâng cao hơn nữa hiệu quả sự tham gia của Việt Nam trong hội nhập kinh tế ASEAN, đặc biệt là thị trường xuất khẩu trong bối cảnh hiện nay. Theo các chuyên gia kinh tế, ASEAN là thị trường giàu tiềm năng đối với doanh nghiệp Việt Nam nhờ nhiều yếu tố thuận lợi như: Quy mô dân số lớn thứ ba thế giới; vị trí địa lý gần gũi giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vận chuyển, logistics; thói quen, thị hiếu tiêu dùng có nhiều nét tương đồng.

Có thể bạn quan tâm

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh bên bức tường bê-tông gai dầu.

Hướng đi mới cho ngành vật liệu xây dựng

Quá trình đô thị hóa với tốc độ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kéo theo nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng. Trong khi các tài nguyên truyền thống như cát, đá chịu nhiều sức ép về sản lượng khai thác, thì hàng trăm nghìn tấn chất thải xây dựng mỗi ngày vẫn phải xử lý bằng cách san lấp, đổ bỏ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các tổ chức, đơn vị để thu thập thông tin tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và các tư liệu lịch sử nhằm xác định vị trí hai rãnh mộ tập thể của cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (Mậu Thân).

Mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công.

[Ảnh] Phường Tân Định tiếp tục mô hình chứng thực chữ ký tại nhà cho người dân

Nhiều phường, xã tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển từ tư duy "quản lý hành chính" sang "phục vụ người dân". Tiêu biểu là mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công thuận tiện, bình đẳng và nhân văn.

Tuyến metro số 3 bắt đầu ở trung tâm phường Vũng Tàu. Trong ảnh là khu vực biển Bãi Trước, Vũng Tàu và đô thị Vũng Tàu.

Đề xuất nghiên cứu kéo dài tuyến metro kết nối Vũng Tàu với sân bay Long Thành

Ban quản lý đường sắt đô thị đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận nghiên cứu chủ trương nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến metro số 3 Vũng Tàu-Bà Rịa-Phú Mỹ. Nếu được chấp thuận, tuyến metro này sẽ đi qua địa phận thành phố Đồng Nai để kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ truy điệu các Anh hùng liệt sĩ.

[Ảnh] Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 6/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ.

Các bạn trẻ với các sản phẩm tự trồng tại Vườn xanh cộng đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng chuỗi thực phẩm bền vững từ mô hình Vườn xanh cộng đồng

Ngày 5/7, tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam và Công đoàn Trung tâm Thể dục Thể thao (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp ra mắt Green Hero Garden  - Vườn xanh cộng đồng.

Quang cảnh lễ ký kết giữa các đơn vị.

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành chuẩn hóa quản lý bệnh mạn tính

Thực hiện định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện của ngành y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế đang đóng vai trò hạt nhân về chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong chương trình tăng cường quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường trên phạm vi cả nước.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác

Cầu truyền hình nghệ thuật-chính luận "Rạng rỡ tên Người", nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) đã diễn ra tối 2/7. Ngoài việc khắc họa chặng đường lịch sử, phát triển, chương trình còn lan tỏa niềm tự hào về Thành phố mang tên Bác