Thành phố Hồ Chí Minh: GRDP năm 2025 ước tăng 8,03%

Trong năm 2025, dù còn gặp những khó khăn, thách thức từ tình hình trong nước và quốc tế, song Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động, đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội tại kỳ họp.
Đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội tại kỳ họp.

Báo cáo tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho biết, trong thời gian qua, chính quyền và nhân dân 3 địa phương sau hợp nhất duy trì sự chủ động, đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Cụ thể, GRDP của thành phố ước tăng 8,03%; tổng giá trị GRDP năm 2025 ước đạt 2,74 triệu tỷ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 8.066 USD. Tổng thu ngân sách ước đạt 748.438 tỷ đồng (bằng 109,6% so cùng kỳ).

Thành phố đã hoàn thành đưa vào hoạt động nhiều dự án trọng điểm. Các chính sách và chương trình phát triển y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao tập trung vào các mục tiêu then chốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, trong năm 2025, thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Theo đồng chí Nguyễn Lộc Hà đó là việc huy động nguồn lực toàn xã hội trong GRDP để đầu tư phát triển còn thấp; tình hình giải ngân đầu tư công còn chậm; có 3/18 khoản thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện không đạt dự toán…

Trong thời gian tới, thành phố sẽ tập trung khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững.

Thành phố sẽ ưu tiên huy động nguồn lực đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo kiến trúc không gian đa cực đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, giữ vững quốc phòng-an ninh.

picture29.png
Năm 2026, thành phố sẽ tập trung khai thông thể chế, giải phóng nguồn lực, đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà cũng cho biết, chủ đề năm 2026 của thành phố là: Khai thông thể chế, giải phóng nguồn lực, đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển thành phố. Trong năm 2026, thành phố đề ra 26 chỉ tiêu trên các nhóm lĩnh vực: 6 chỉ tiêu về kinh tế, 8 chỉ tiêu về văn hóa-xã hội, 6 chỉ tiêu phát triển đô thị, bảo vệ môi trường, 2 chỉ tiêu cải cách hành chính và 4 chỉ tiêu bảo đảm an ninh.

Để các mục tiêu trên đạt được kết quả trên thực tiễn như kỳ vọng, thành phố sẽ triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Trước hết, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực bảo đảm đạt mục tiêu GRDP tăng trưởng 2 con số. Thành phố phấn đấu thu ngân sách năm 2026 đạt trên 805.000 tỷ đồng và phát huy vai trò động lực, dẫn dắt của đầu tư công với con số dự kiến khoảng 148 nghìn tỷ đồng.

Cùng với đó, thành phố sẽ đẩy mạnh huy động vốn đầu tư xã hội và phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, phấn đấu năm 2026 thu hút FDI đạt trên 11 tỷ USD.

Thứ hai, thành phố sẽ tiếp tục cơ cấu lại kinh tế, trong đó, xác định khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực chủ yếu; phấn đấu tỷ trọng kinh tế số chiếm từ 30% GRDP. Thành phố sẽ tiếp tục cải thiện, nâng cấp môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu tổng vốn đầu tư xã hội trong năm 2026 đạt khoảng 30% trong GRDP.

Thứ ba là kiến trúc lại không gian phát triển theo hướng đa cực, tích hợp, kết nối; thực hiện các giải pháp khắc phục các điểm nghẽn về ngập úng; ùn tắc giao thông; vệ sinh môi trường, ô nhiễm không khí. Thành phố Hồ Chí Minh cũng phấn đấu đến cuối năm 2026, số căn hộ nhà ở xã hội đạt 25.287 căn và diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 27,69 m2/người. Quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên; thúc đẩy chuyển đổi xanh. Phấn đấu tỷ lệ thu gom nước thải đô thị đến cuối năm 2026 đạt từ 70%.

Thứ tư là phát huy các giá trị văn hóa và con người theo hướng chân-thiện-mỹ. Thành phố tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, bảo đảm tối thiểu 280 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học. Triển khai đồng bộ các mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân và tăng cường công tác an toàn thực phẩm, bảo đảm an sinh xã hội.

Thứ năm là đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh. Thành phố cũng xác định xây dựng chính quyền thành phố kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ "mẫu". (Ảnh: LINH BẢO)

Thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp tục triển khai mô hình sinh hoạt chi bộ “mẫu”

Sáng 4/8, Đoàn công tác của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn, tham dự sinh hoạt chi bộ “mẫu” tại Chi bộ Quản lý xây dựng và Kế hoạch, Đảng bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Đảng bộ phường Bình Thạnh.

Các đại biểu, diễn viên Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh cùng các em tham gia khóa học chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: LINH ĐOAN)

Nuôi dưỡng đam mê kịch nói cho thiếu nhi

Lần đầu tiên, Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp dạy kỹ năng biểu diễn sân khấu học đường cho học sinh trên địa bàn. Sau một khóa học kéo dài gần 2 tháng, các bạn nhỏ đã mở cánh cửa đầu tiên trên hành trình khám phá vẻ đẹp của loại hình nghệ thuật kịch nói.

Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho bệnh nhi đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng mạng lưới đồng hành trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo

Khoảng 1.000 trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hỗ trợ thông qua chương trình “Đồng hành, chăm lo cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và Hội đồng quản lý Quỹ an sinh xã hội Thành phố triển khai.

Đoàn đại biểu tham gia chương trình "Hành trình theo chân Bác" năm 2026 dâng hoa, báo công với Bác.

Đảng bộ Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dâng hoa, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 29/7, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ viếng, dâng hoa và báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở đầu chương trình “Hành trình theo chân Bác” năm 2026 với chủ đề “Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu”.

Nhiều máy khoan chuyên dụng đã đồng loạt triển khai các mũi khoan khảo sát địa chất dọc đại lộ Nguyễn Văn Linh.

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh: Khởi động khảo sát địa chất dự án đường trên cao Nguyễn Văn Linh

Những ngày qua, hàng chục công nhân cùng nhiều máy khoan chuyên dụng đã đồng loạt triển khai các mũi khoan khảo sát địa chất dọc đại lộ Nguyễn Văn Linh, Thành phố Hồ Chí Minh. Công tác này nhằm thu thập dữ liệu nền đất, phục vụ chuẩn bị đầu tư dự án đường trên cao dọc Vành đai 2 phía nam.

Quang cảnh ký kết biên bản ghi nhớ giữa hai Ban công tác đặc biệt Việt Nam và Lào.

Việt Nam-Lào thống nhất tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027

Sáng 27/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Kỳ họp lần thứ XXXI giữa Ban công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam và Ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào về tiếp tục tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh, mùa khô 2026-2027.