Thành phố Hồ Chí Minh chủ động phòng ngừa sốt xuất huyết

Những cơn mưa đầu mùa vừa xuất hiện, Thành phố Hồ Chí Minh cũng bước vào giai đoạn được ngành y tế xác định là thời điểm cảnh giác cao với sốt xuất huyết.

Các địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng thực hiện các biện pháp phòng ngừa sốt xuất huyết sau những cơn mưa đầu mùa.
Các địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng thực hiện các biện pháp phòng ngừa sốt xuất huyết sau những cơn mưa đầu mùa.

Điều đáng lo không nằm ở số ca mắc tăng nhanh mà là sự thay đổi âm thầm của dịch bệnh, sốt xuất huyết không còn là căn bệnh chỉ xuất hiện theo mùa, cũng không còn là nỗi lo riêng của trẻ nhỏ.

Từ đầu năm đến hết tháng 5/2026, Thành phố ghi nhận 17.718 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 64,6% so với cùng kỳ năm trước. Tất cả 168 xã, phường và đặc khu đã xuất hiện ca bệnh. Đằng sau những con số đó là áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống y tế và cũng là lời cảnh báo sức khỏe đối với mỗi gia đình.

dsc01866-837.jpg
Thạc sĩ, bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về bệnh sốt xuất huyết.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nào thành phố cũng ghi nhận ca mắc mới. Hơn 50% số ca bệnh hiện nay xảy ra ở người lớn. Nhóm tuổi từ 11 đến 15 và từ 16 đến 30 tuổi đang ghi nhận tỷ lệ mắc cao. “Điều đó cho thấy nguy cơ hiện hữu đối với nhiều nhóm dân cư chứ không chỉ riêng trẻ em”, bà Nga cho biết.

Thực tế này cho thấy một thay đổi đáng chú ý trong dịch tễ học của bệnh, nếu trước đây sốt xuất huyết thường được nhắc đến như bệnh của trẻ em thì hiện nay người trưởng thành đang trở thành nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng ngày càng rõ nét.

dsc02559-9410.jpg
Tọa đàm sức khỏe cộng đồng liên quan bệnh sốt xuất huyết.

Người cao tuổi, phụ nữ mang thai và những người có bệnh nền như tim mạch, thừa cân, béo phì là các nhóm cần được theo dõi sát bởi nguy cơ diễn tiến nặng cao hơn.

Cùng với mật độ dân cư đông đúc, tốc độ đô thị hóa nhanh, những đợt nắng nóng xen kẽ mưa bất thường và những nhận thức chưa đầy đủ về bệnh đang tạo ra khoảng trống trong phòng bệnh.

Nhiều người còn cho rằng muỗi truyền sốt xuất huyết chỉ sinh sản ở ao tù, nước bẩn. Thực tế, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, muỗi vằn có xu hướng sống gần con người và thường đẻ trứng trong các vật chứa nước sạch ngay trong nhà.

dsc02940-8418.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 chia sẻ thông tin về điều trị sốt xuất huyết.

Những dụng cụ như bình hoa, đĩa lót chậu cây, khay nước phía sau tủ lạnh hay những vật dụng chứa nước nhỏ ít được chú ý đều có thể trở thành nơi sinh sản của muỗi. Điều đó đồng nghĩa với việc nguy cơ lây bệnh có thể xuất hiện ngay trong chính không gian sinh hoạt hằng ngày của mỗi gia đình.

Nếu nguồn lây thường bị xem nhẹ thì những diễn biến nặng của bệnh luôn là nỗi ám ảnh với các bác sĩ hồi sức. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, nhiều trường hợp bệnh trở nặng xuất phát từ ba sai lầm phổ biến như xem sốt xuất huyết là bệnh nhẹ, tự điều trị hoặc truyền dịch tại nhà và không nhận biết được các dấu hiệu cảnh báo.

“Một trong những quan niệm nguy hiểm nhất là cho rằng hết sốt đồng nghĩa với khỏi bệnh nhưng thực tế, giai đoạn sốt từ ngày thứ ba đến ngày thứ bảy lại có thể là thời điểm nguy hiểm nhất của bệnh”, bác sĩ Quang nhấn mạnh.

img-1490.jpg
Phường Phú Thạnh tổ chức tuyên truyền thông tin về phòng ngừa sốt xuất huyết trong cộng đồng.

Đây là thời điểm người bệnh dễ xuất hiện sốc sốt xuất huyết, xuất huyết nặng hoặc suy đa tạng nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời. Những ca bệnh nặng tại bệnh viện chỉ là phần nổi của tình hình dịch bệnh trong cộng đồng.

Trước nguy cơ đó, ngành y tế thành phố đang thúc đẩy mô hình phòng bệnh theo hai hướng “lá chắn kép”. Một mặt là kiểm soát muỗi và lăng quăng ngay tại nơi sinh sống. Mặt khác là tăng cường miễn dịch bằng tiêm chủng đối với những đối tượng đủ điều kiện theo hướng dẫn chuyên môn.

img-1498.jpg
Đồng chí Nguyễn Minh Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Thạnh phát biểu.

Thông điệp đó được cụ thể hóa bằng hành động tại cơ sở. Hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết” lần thứ 16, phường Phú Thạnh đã phát động chiến dịch với chủ đề: “Tìm kiếm và loại bỏ ngay nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết”.

img-1493.jpg
Hệ thống chính trị phường Phú Thạnh chung tay quyết tâm phòng ngừa sốt xuất huyết.

Sự kiện quy tụ lực lượng từ khu phố, trường học, cộng tác viên sức khỏe cộng đồng đến đoàn viên thanh niên. Toàn địa bàn được rà soát điểm nguy cơ gây dịch và công nghệ thông tin được khuyến khích ứng dụng thông qua nền tảng “Y tế trực tuyến” nhằm hỗ trợ giám sát và phản ánh nguy cơ dịch bệnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Thạnh Nguyễn Minh Trung kêu gọi mỗi hộ dân dành từ 10 đến 15 phút mỗi tuần để kiểm tra vệ sinh môi trường sống, loại bỏ vật chứa nước không cần thiết và xử lý các điểm phát sinh lăng quăng.

“Không có bọ gậy, không có sốt xuất huyết” là nguyên tắc cốt lõi trong phòng bệnh sốt xuất huyết.

Khi mùa mưa bắt đầu, ngành y tế lại bước vào cuộc chiến với sốt xuất huyết nhưng để công tác phòng, chống dịch thành công lại phụ thuộc nhiều vào sự lựa chọn của mỗi gia đình đó là tinh thần chủ động hay là chủ quan. Bởi nhiều khi chỉ vài phút dọn dẹp mỗi tuần có thể ngăn chặn một đợt dịch và sự chủ động hôm nay chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ sức khỏe cho từng người dân và cả cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Người nộp thuế làm thủ tục kê khai tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: ANH TUẤN)

Thành phố Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh hỗ trợ kê khai, quyết toán thuế

Ngày 5/8, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đang triển khai đợt cao điểm đôn đốc, hướng dẫn người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập rà soát và hoàn tất quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua ứng dụng eTax Mobile. Hoạt động này nhằm tăng cường tính tuân thủ pháp luật, chống thất thu ngân sách và hỗ trợ tối đa cho người dân.

Một ca can thiệp bào thai được thực hiện tại Bệnh viện Từ Dũ. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng mạng lưới trung tâm xuất sắc theo chiến lược đa trung tâm

Thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển hệ thống y tế theo định hướng đa tầng, đa cực, đa trung tâm. Trong đó đa trung tâm là chiến lược phát triển chiều sâu, hướng tới hình thành mạng lưới các trung tâm xuất sắc, nơi mỗi bệnh viện tập trung phát huy thế mạnh riêng thay vì cố gắng làm tất cả mọi lĩnh vực.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ "mẫu". (Ảnh: LINH BẢO)

Thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp tục triển khai mô hình sinh hoạt chi bộ “mẫu”

Sáng 4/8, Đoàn công tác của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn, tham dự sinh hoạt chi bộ “mẫu” tại Chi bộ Quản lý xây dựng và Kế hoạch, Đảng bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Đảng bộ phường Bình Thạnh.

Các đại biểu, diễn viên Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh cùng các em tham gia khóa học chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: LINH ĐOAN)

Nuôi dưỡng đam mê kịch nói cho thiếu nhi

Lần đầu tiên, Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp dạy kỹ năng biểu diễn sân khấu học đường cho học sinh trên địa bàn. Sau một khóa học kéo dài gần 2 tháng, các bạn nhỏ đã mở cánh cửa đầu tiên trên hành trình khám phá vẻ đẹp của loại hình nghệ thuật kịch nói.

Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho bệnh nhi đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng mạng lưới đồng hành trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo

Khoảng 1.000 trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hỗ trợ thông qua chương trình “Đồng hành, chăm lo cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và Hội đồng quản lý Quỹ an sinh xã hội Thành phố triển khai.