Điện là nền tảng cho phát triển
Thành phố Hồ Chí Minh có vai trò, vị trí là đầu tàu kinh tế; năm 2025, GRDP đạt khoảng 120 tỷ USD, chiếm 23,1% GDP quốc gia. Tổng thu ngân sách năm 2025 khoảng 801.000 tỷ đồng và mục tiêu trong năm nay là 1 triệu tỷ đồng.
Trong bối cảnh đó, việc bảo đảm năng lượng điện cho mục tiêu tăng trưởng là rất quan trọng. Đặc biệt, ý nghĩa của mục tiêu tăng trưởng hai con số là khi đặt mục tiêu cao sẽ thúc đẩy khai thác các trụ cột, tiềm năng có thể phát triển.
Chia sẻ tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Cường, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Điện là nền tảng cho phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, trung tâm dữ liệu.
Nhất là trong xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hướng tới phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, yêu cầu về nguồn điện không chỉ ở công suất lớn mà còn ở chất lượng và độ tin cậy rất cao.
Tại khu công nghệ cao, chỉ một sự cố gián đoạn điện cũng có thể gây thiệt hại hàng triệu USD cho doanh nghiệp. Nói cách khác, yêu cầu về độ tin cậy trong cung cấp điện gần như là tuyệt đối.
Ở góc nhìn tương tự, ông Trần Việt Hà, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Hepza) cho biết: Khu công nghiệp, khu chế xuất tiếp tục đóng vai trò chủ lực trong tăng trưởng. Xu hướng thu hút doanh nghiệp công nghệ cao, công nghệ số đòi hỏi chất lượng điện ngày càng khắt khe. Điều này yêu cầu việc cung cấp điện đặt ra nhiều vấn đề quan trọng đối với Thành phố.
Khai thác các dư địa để bảo đảm nguồn cung
Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Năm 2026, ngành điện Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng điện năng khoảng 5% so với năm trước, nhất là trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất. Năm 2025, công suất cực đại đạt 8.936MW; tỷ lệ dự phòng khoảng 35%, cơ bản đáp ứng tiêu chí vận hành an toàn.
Tuy nhiên, trong bối cảnh yêu cầu về cung cấp điện ngày càng khắt khe, ngành điện Thành phố đã xây dựng các kịch bản cung ứng điện trong mùa khô cũng như cả năm 2026 với công suất cực đại dự báo từ 9.556MW đến 10.059MW.
Trong đó, về cơ cấu tiêu thụ điện: Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng chiếm hơn 52% nhằm đáp ứng cho sản xuất, công nghệ cao, logistics và hạ tầng đô thị ngày càng lớn.
Để bảo đảm nguồn điện, ông Bùi Trung Kiên cho biết, ngành điện đã tập trung đầu tư lưới điện 220kV, 110kV và lưới phân phối; đẩy mạnh tự động hóa. Dự tính đến năm 2027 sẽ hoàn thiện lưới điện tự động trên toàn hệ thống.
Ngoài ra, đơn vị cũng phối hợp Sở Công thương, các địa phương tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện trong sản xuất, sinh hoạt theo Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Liên quan dư địa về phát triển điện mặt trời mái nhà, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thành phố đang triển khai Chương trình hành động với các nhóm giải pháp nhằm bảo đảm năng lượng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.
Hiện toàn thành phố có hơn 22.300 hệ thống điện mặt trời mái nhà, tổng công suất khoảng 1.832MWp. Tuy nhiên, tiềm năng vẫn còn rất lớn, nhất là trong khu vực dân cư và công nghiệp.
Thành phố định hướng sẽ phát triển cân đối các nguồn điện, ưu tiên dự án quy mô lớn, thân thiện môi trường; đẩy nhanh các dự án điện khí LNG như Hiệp Phước, Long Sơn; đồng thời phát triển mạnh năng lượng tái tạo, nhất là điện mặt trời mái nhà.
Theo các chuyên gia, với cách tiếp cận đồng bộ và chủ động, thành phố đang từng bước củng cố an ninh năng lượng, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.