Thành phố Cần Thơ hướng đến là trung tâm tiêu thụ nông sản vùng

Thành phố Cần Thơ với vị trí là trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành trung tâm logistics và giao thương nông sản của cả khu vực. Tuy nhiên, hành trình này vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Sở Công thương thành phố Cần Thơ phối hợp doanh nghiệp đưa trái thanh nhãn xuất khẩu sang Mỹ.
Sở Công thương thành phố Cần Thơ phối hợp doanh nghiệp đưa trái thanh nhãn xuất khẩu sang Mỹ.

Định hình đầu mối tiêu thụ nông sản

Những năm gần đây, hạ tầng giao thông kết nối giữa Cần Thơ với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long được đầu tư mạnh mẽ, khá đồng bộ. Các tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận-Cần Thơ, Cần Thơ-Cà Mau đã rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển hàng hóa từ Cần Thơ về Thành phố Hồ Chí Minh. Các dự án đường cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng đang dần hình thành, tạo nên một mạng lưới xương sống giúp nông sản từ khắp các tỉnh miền Tây về Cần Thơ nhanh chóng.

Với vị trí trung tâm vùng nguyên liệu, Cần Thơ có khả năng tập kết hàng hóa từ các tỉnh lân cận, như: Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp trong vòng chưa đầy 2 giờ. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí trung chuyển và tỷ lệ hao hụt sau thu hoạch. Về cơ chế, chính sách, Nghị quyết số 45 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, trong đó, việc xây dựng trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ được xem là “hạt nhân” để hình thành một hệ sinh thái chợ đầu mối hiện đại, tích hợp cả công nghệ chế biến sâu và xuất khẩu.

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công thương thành phố Cần Thơ cho biết: Cần Thơ hiện có hơn 10 trung tâm thương mại, siêu thị lớn, hàng trăm cửa hàng tiện lợi và hệ thống chợ rộng khắp giúp tiêu thụ nông sản dễ dàng, thuận lợi. Sở Công thương chủ động phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường với các doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản cho người dân ở các siêu thị địa bàn thành phố và kết nối với các địa phương khác. Thời gian qua, Sở Công thương trực tiếp kết nối, tiêu thụ trái thanh nhãn, sầu riêng, xoài, vú sữa... ở thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh và một số tỉnh, thành phố phía bắc; kết nối, xúc tiến thương mại để nông sản Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long có đầu ra ổn định, nhất là vào vụ thu hoạch rộ.

Dù sở hữu nhiều lợi thế, nhưng thực tế cho thấy, Cần Thơ vẫn chưa thật sự trở thành trung tâm, chợ đầu mối tiêu thụ nông sản của vùng như kỳ vọng.

Nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ

Điểm nghẽn lớn nhất là quỹ đất và vốn đầu tư. Xây dựng một chợ đầu mối hiện đại đòi hỏi diện tích đất rất lớn để tích hợp kho lạnh, khu kiểm định chất lượng, khu sơ chế và bãi đỗ xe tải trọng lớn. Việc giải phóng mặt bằng và kêu gọi nhà đầu tư có đủ tiềm lực tài chính lẫn kinh nghiệm vận hành chuỗi cung ứng là thách thức không nhỏ với Cần Thơ.

Hiện phần lớn nông sản miền Tây vẫn tiêu thụ theo phương thức truyền thống. Thương lái thu mua tại vườn, vận chuyển bằng ghe xuồng rồi tập kết về các chợ lẻ hoặc đưa thẳng lên các chợ đầu mối tại Thành phố Hồ Chí Minh (như Bình Điền, Thủ Đức). Việc thay đổi tập quán, thuyết phục thương lái và doanh nghiệp chuyển hướng về một trung tâm mới tại Cần Thơ đòi hỏi thời gian và những lợi ích kinh tế thực tế, rõ ràng hơn.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Vina T&T cho biết: Chi phí logistics cho nông sản ở Cần Thơ hiện chiếm tới 30% giá thành sản phẩm, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của khu vực và thế giới. Nguyên nhân chính do thiếu hệ thống hạ tầng logistics đồng bộ. Hiện nay, Cần Thơ và vùng vẫn chưa có cảng biển nước sâu đủ khả năng tiếp nhận tàu hơn 20.000 tấn, khiến phần lớn hàng hóa phải vận chuyển lên Thành phố Hồ Chí Minh làm tăng thời gian vận chuyển, đội giá thành, giảm lợi thế cạnh tranh của hàng nông sản xuất khẩu.

Bên cạnh đó, hệ thống kho bãi và trung tâm phân phối tại địa phương còn manh mún, chưa đạt chuẩn quốc tế, nhất là thiếu hụt chuỗi cung ứng lạnh hiện đại dành riêng cho nông sản. Một số tỉnh trong vùng cũng đang có kế hoạch xây dựng các trung tâm thu gom nông sản riêng. Nếu không có sự điều phối cấp vùng, Cần Thơ dễ rơi vào tình trạng “giẫm chân lên nhau”, dẫn đến lãng phí nguồn lực và không tạo được sức mạnh tập trung đủ lớn để điều tiết giá cả thị trường.

Theo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2025-2030, thành phố Cần Thơ phấn đấu trở thành trung tâm đầu mối cung ứng sản phẩm nông nghiệp chế biến sâu của vùng vào năm 2030. Đây được xem là bước đi chiến lược để nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản thay vì chỉ xuất khẩu thô. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Cần Thơ xác định đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông là ưu tiên hàng đầu.

Sông nước miệt vườn

Thành phố đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để quyết liệt hoàn thành các tuyến cao tốc kết nối vùng. Đặc biệt, dự án cảng biển Trần Đề và khu kinh tế biển Trần Đề quy mô 40.000 ha được kỳ vọng sẽ trở thành “cửa ngõ” xuất nhập khẩu trực tiếp, giúp giải quyết triệt để bài toán trung chuyển hàng hóa. Song song đó là việc nâng cấp sân bay quốc tế Cần Thơ và quy hoạch xây dựng trung tâm logistics cấp vùng.

Theo Sở Công thương Cần Thơ, ngoài tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ nông sản ở các siêu thị, trung tâm thương mại của thành phố, Cần Thơ tập trung phát triển mô hình “Chợ đầu mối 4.0”. Không chỉ là nơi mua bán trực tiếp, chợ đầu mối là một sàn giao dịch nông sản điện tử, nơi người mua và người bán có thể chốt đơn qua ứng dụng, có hệ thống truy xuất nguồn gốc qua mã QR và kiểm tra an toàn thực phẩm tại chỗ. Chợ đầu mối phải nằm cạnh các nhà máy chế biến sâu. Khi nông sản không tiêu thụ hết ở dạng tươi, chúng phải được đưa ngay vào dây chuyền sấy khô, đóng hộp hoặc làm nước ép để kéo dài thời hạn sử dụng và nâng cao giá trị.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết: Bên cạnh đầu tư hạ tầng logistics đồng bộ, hiện đại, thành phố Cần Thơ tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao bằng cách liên kết chặt chẽ giữa “doanh nghiệp-nhà trường”, bảo đảm đào tạo bám sát thực tiễn; khuyến khích doanh nghiệp phát triển mô hình logistics xanh, sử dụng năng lượng tái tạo để hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững. Thành phố nghiên cứu ban hành những chính sách ưu đãi thuế, hỗ trợ lãi suất cụ thể cho doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng kho lạnh và công nghệ bảo quản sau thu hoạch tại khu vực chợ đầu mối; xây dựng sàn thương mại điện tử riêng của thành phố để quảng bá nông sản chủ lực và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận thị trường trực tuyến.

Có thể bạn quan tâm

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.

Tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý xuất khẩu bưởi sau cảnh báo từ Australia.

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu bưởi sang Australia

Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương rà soát vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số xuất khẩu sang thị trường này. Từ đó, từng bước khắc phục tồn tại, hướng tới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại Hợp tác xã An Phú.

Nỗ lực liên kết đào tạo nguồn nhân lực thực tiễn

Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Vĩnh Long đã và đang chủ động mời gọi các nhà khoa học, lãnh đạo các trường đại học hàng đầu đến khảo sát thực tế, bắt đúng “mạch” nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Nông dân Nguyễn Thế Ngoan Vinh tại vườn dưa lưới.

Kỹ sư trẻ về quê làm nông nghiệp công nghệ cao

Tốt nghiệp chuyên ngành bảo vệ thực vật, anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh, 31 tuổi, làm việc cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau một năm, anh trở về quê nhà ở xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng.

Máy xét nghiệm PCR của Công ty cổ phần Phù Sa Geonmics (Cần Thơ) được bảo hộ sở hữu trí tuệ và thương mại hóa hiệu quả.

Đẩy mạnh thương mại hóa tài sản trí tuệ

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ có nhiều bước tiến vượt bậc trong việc xác lập bảo hộ tài sản trí tuệ. Nhiều sản phẩm đặc trưng, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp sau khi được bảo hộ đã được đưa vào sản xuất, kinh doanh, mang lại giá trị gia tăng lớn cho doanh nghiệp.

Thu hoạch lúa tại xã Thạnh Thới An, Cần Thơ.

Cần Thơ tháo gỡ khó khăn trong cơ cấu lại nông nghiệp

Cần Thơ là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long nhưng bên cạnh sự phát triển vẫn còn nhiều bất cập, tình trạng “được mùa, rớt giá” cứ lặp đi lặp lại, khiến đời sống người nông dân gặp bất ổn.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vinh, Trưởng Công an phường Đại Thành thăm hỏi, kiểm tra hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại mô hình làm vườn của anh Xum.

Giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng

Hành trình tái hòa nhập cộng đồng của người sau cai nghiện ma túy luôn đối mặt với nhiều trở ngại. Bên cạnh sự mặc cảm, thiếu việc làm và sự đứt gãy trong các mối quan hệ xã hội, thiếu vốn sản xuất, kinh doanh cũng là rào cản khiến không ít người khó ổn định cuộc sống.