Thành phố Buôn Ma Thuột hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Ngày 24/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ công bố thành phố Buôn Ma Thuột hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Buôn Ma Thuột hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới cho lãnh đạo thành phố Buôn Ma Thuột.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Buôn Ma Thuột hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới cho lãnh đạo thành phố Buôn Ma Thuột.

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo thành phố Buôn Ma Thuột cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân và nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột.

Thành phố Buôn Ma Thuột có diện tích tự nhiên 37.710ha, có 21 đơn vị hành chính với 8 xã và 13 phường, dân số 380.755 người, gồm 40 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 13,8%.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, trong những năm đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thành phố Buôn Ma Thuột gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu vươn lên để đạt kết quả toàn diện.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho lãnh đạo thành phố Buôn Ma Thuột về những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho lãnh đạo thành phố Buôn Ma Thuột về những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và huy động các nguồn lực trong nhân dân, thành phố Buôn Ma Thuột đã huy động tổng kinh phí thực hiện xây dựng nông thôn mới đạt hơn 35.896 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí do nhân dân đóng góp 868 tỷ đồng, doanh nghiệp 612 tỷ đồng và các nguồn tín dụng khác đạt trên 31.811 tỷ đồng, chiếm 88,62%. Đến hết năm 2018, thành phố Buôn Ma Thuột đã có 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch đề ra.

Sau khi hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới, diện mạo nông thôn của thành phố Buôn Ma Thuột có nhiều đổi thay vượt bậc, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực; sản xuất phát triển, thu nhập của nhân dân được nâng cao; các di tích lịch sử và truyền thống văn hóa không ngừng được gìn giữ và phát triển; chất lượng giáo dục, y tế được bảo đảm; cảnh quan, môi trường nông thôn được cải thiện; an ninh trật tự được bảo đảm; người dân được thụ hưởng cuộc sống đầy đủ về vật chất, tinh thần.

Cụ thể, toàn bộ hệ thống giao thông trên địa bàn thành phố được bảo đảm theo chuẩn nông thôn mới gồm tổng số đường xã và đường từ trung tâm xã đến thành phố 112,98km, được nhựa hóa hoặc bê-tông hóa 112,98km đạt 100%; tổng số đường trục thôn, buôn và đường liên thôn, buôn 383,62km, được cứng hóa 326,6km, đạt 85,14 %; tổng số đường ngõ xóm 287,49km, được cứng hóa 259,28km, đạt 90,19%; tổng số đường trục chính nội đồng 243,47km, bảo đảm vận chuyển hàng hóa thuận tiện, quanh năm 183,82km, đạt 75,5%.

Đặc biệt, trên địa bàn 8/8 xã không còn hộ dân sống trong nhà tạm, nhà dột nát, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên và 88,3% hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn chuẩn theo quy định.

Năm 2020 thu nhập bình quân đầu người toàn thành phố Buôn Ma Thuột đạt 96,3 triệu đồng, tăng 39,3 triệu đồng so năm 2015, trong đó thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 23,35 triệu đồng năm 2015 lên 42,41 triệu đồng vào năm 2020, tăng 1,82 lần so năm 2015.

Tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên địa bàn 8 xã năm 2015 là 2,74% thì đến cuối năm 2020 giảm xuống còn 0,47% theo tiêu chí hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020; số lao động có việc làm thường xuyên của 8 xã đạt tỷ lệ 99,73%...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị trao tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị trao tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng cho biết, đón nhận Quyết định công nhận thành phố đạt chuẩn nông thôn mới của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng phát động phong trào thi đua “Thành phố Buôn Ma Thuột chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025, trong đó sẽ triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù Nghị quyết số 72 của Quốc hội, tập trung nguồn lực tài chính để đầu tư hạ tầng, phát triển dịch vụ đô thị và an sinh xã hội; thu hút các nhà đầu tư ở các lĩnh vực chế biến nông sản, nhất là cà-phê để phát triển chế biến sâu và nâng cao giá trị nông sản, tạo nên giá trị gia tăng cho các loại nông sản của thành phố, của tỉnh Đắk Lắk và của cả khu vực Tây Nguyên…; tạo động lực mạnh mẽ để phát triển Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên với tiêu chí đô thị xanh, sinh thái, bản sắc và thông minh gắn kết chặt chẽ giữa đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới.

Để tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đề ra mục tiêu đến năm 2025, tất cả 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 2/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hàng năm, các xã còn lại phấn đấu đạt từ 1 đến 2 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu trở lên…

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị đã trao Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 24/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Buôn Ma Thuột hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới cho lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho lãnh đạo thành phố Buôn Ma Thuột về những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Cũng tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân; Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột trao tặng giấy khen cho 13 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2011-2020 của thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025... là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 3/5.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp các lực lượng liên quan dập tắt đám cháy xảy ra trên 2 tàu cá neo đậu tại cảng Mỹ Tân, xã Vĩnh Hải.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Công trường thi công cầu Ngọc Hồi. (Ảnh: HÙNG THÁI)

Thi công các dự án trọng điểm trong kỳ nghỉ lễ

Dù đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng tại nhiều xã, phường của Hà Nội, không khí làm việc vẫn rất khẩn trương để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng những dự án trọng điểm. Trên các công trường, nhịp độ thi công cũng được duy trì liên tục nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu năm 2026.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn trao Bằng khen và Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” tặng Nguyễn Lê Tú. (Ảnh: TUẤN VŨ)

Rèn bản lĩnh, kỹ năng cho người trẻ

Thời gian qua, nhiều tấm gương người trẻ Việt Nam xả thân cứu người, tạo nên những câu chuyện đẹp trong cộng đồng. Để lan tỏa tinh thần thanh niên, rèn luyện bản lĩnh cho thanh, thiếu niên, các cấp bộ đoàn đã thực hiện các chương trình, đề án tăng cường kỹ năng, khơi gợi tinh thần xung kích.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Công tác dự báo và cảnh báo sớm chính là “tuyến phòng thủ” đầu tiên, giữ vai trò quyết định trong bảo vệ tính mạng người dân và tài sản. (Ảnh: TRỌNG TÙNG)

Rút ngắn thời gian phản ứng với thiên tai

Việc cảnh báo thiên tai sẽ chỉ thật sự hiệu quả khi thông tin nguy hiểm đến đúng người, đúng nơi và đúng thời điểm. Các mô hình tháp báo lũ thông minh và mạng quan trắc tự động đang giúp việc đưa dữ liệu về ngập lụt tới cộng đồng nhanh hơn, rút ngắn thời gian phản ứng của người dân khi thiên tai xảy ra.

Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae; Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran; Giá vàng, bạc đồng loạt giảm… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 2/5.

Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm soát, phân luồng cao tốc, hạn chế ùn tắc. (Ảnh: Công an Hà Nội cung cấp)

Cảnh sát giao thông phân luồng đón người dân quay lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ

Chiều 2/5, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh, thành phố đổ về Hà Nội tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, khiến nhiều tuyến cao tốc và trục giao thông cửa ngõ đứng trước nguy cơ ùn tắc. Lực lượng chức năng đã chủ động triển khai các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm đi lại an toàn, thông suốt cho người dân.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn.

Giữ vững trật tự an toàn giao thông địa bàn Thủ đô

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, bám sát chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.