Thanh niên thành phố xung kích vì cộng đồng

Thành phố hiện có hơn 2,9 triệu thanh niên. Đây là lực lượng trẻ đang xung kích, sáng tạo trên nhiều lĩnh vực để có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố.
Thanh niên quận Phú Nhuận trong một hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường. (Ảnh CTV)
Thanh niên quận Phú Nhuận trong một hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường. (Ảnh CTV)

Các mô hình, công trình do thanh niên Thành phố tạo ra được triển khai ở hầu khắp các lĩnh vực, qua đó, góp phần mang lại những hiệu quả thiết thực trong đời sống cho người dân, đơn vị.

Xung kích vì cộng đồng

Tại Hội Liên hiệp Thanh niên Quận Phú Nhuận, quá trình triển khai chủ đề năm 2022 về "Phát huy thanh niên trong chuyển đổi số, khởi nghiệp, lập nghiệp, phục hồi sau đại dịch" gắn với thực hiện chương trình "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", đơn vị đã nghiên cứu và triển khai giải pháp "Đồng hành cùng thanh niên trong tiếp cận với chuyển đổi số, khởi nghiệp, lập nghiệp và đổi mới sáng tạo". Với việc thành lập Văn phòng hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quận Phú Nhuận, đơn vị đã hỗ trợ ươm tạo 5 dự án khởi nghiệp; đồng thời tổ chức 16 chương trình tạo môi trường để thanh niên và người dân tiếp cận các kiến thức về khởi nghiệp, lập nghiệp. Ngoài ra, với lợi thế ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào công tác chuyên môn, Hội Liên hiệp Thanh niên và Quận đoàn phối hợp tổ chức chương trình "Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp" để đẩy nhanh tiến độ giải quyết cho hơn 2 nghìn hồ sơ của người dân đã nộp tại các cơ quan, đơn vị. Đội ngũ thanh niên trẻ của quận cũng triển khai các hoạt động thiết thực khác như: Duy trì các hình thức hỗ trợ thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi kỹ năng ngoại ngữ, tin học; vận động trao học bổng cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ thực hiện các hội thi sáng tạo, sân chơi khoa học; các hoạt động hướng nghiệp cho hơn hàng chục nghìn học sinh trên địa bàn;…

Tại huyện Bình Chánh, khu vực chợ Đệm (thị trấn Tân Túc) là nơi giao thương giữa các xã trong vùng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-dịch vụ trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, nhiều năm qua, khu vực này phải liên tục đối diện với tình trạng mua, bán lấn chiếm lòng, lề đường gây ùn tắc giao thông, mất an toàn cho người dân vào giờ cao điểm. Từ thực tế này, Hội Liên hiệp Thanh niên thị trấn Tân Túc đã thành lập đội hình "Thanh niên Tân Túc tham gia bảo đảm trật tự lòng, lề đường và an toàn giao thông tại khu vực chợ Đệm" với 13 thành viên hoạt động định kỳ hàng tuần vào giờ cao điểm thứ 7 hằng tuần. Song song đó, các thanh niên còn tổ chức phát tờ rơi, tổ chức sinh hoạt chuyên đề; lắp đặt băng-rôn tuyên truyền tại khu vực chợ Đệm. Nhờ đó, chỉ một thời gian ngắn sau, khu vực này đã trở lại hình ảnh đường thông, hè thoáng, trả lại lề đường cho khách bộ hành, tầm nhìn cho người tham gia lưu thông, tạo mỹ quan đô thị, trật tự an toàn cho người dân. Với những hiệu quả đạt được, Hội Liên hiệp Thanh niên thị trấn Tân Túc đang lên kế hoạch tăng thêm số lượng thành viên tham gia và khung giờ ra quân để bảo đảm vấn đề về an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực này.

Đây là hai trong số hàng nghìn công trình, phần việc mà thanh niên thành phố đã sáng tạo, phát triển trong năm 2022 vừa qua. Các công trình đã và đang tiếp tục phát huy các giá trị thiết thực của mình để phục vụ người dân, đơn vị, doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đời sống, hiệu quả công việc,… nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của đơn vị, của Thành phố.

Nâng chất lượng các hoạt động

Năm 2022, Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh các cấp đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động gắn với đời sống của thanh niên và người dân. Đơn cử, thanh niên các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện tư vấn hướng nghiệp cho hơn 165.700 thanh niên, trong đó, giới thiệu việc làm cho 68.800 thanh niên, nhiều thanh niên đã có việc làm ổn định sau khi được kết nối. Tương tự, với tinh thần xung kích, các y sĩ, bác sĩ trẻ từ các bệnh viện trên địa bàn Thành phố đã tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho hơn 78 nghìn thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành phố lân cận. Trong hoạt động hỗ trợ vay vốn lập nghiệp, thanh niên các địa phương đã huy động được hơn 402 tỷ đồng để hỗ trợ các dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Ngô Minh Hải cho biết, năm 2023, thanh niên sẽ thực hiện chủ đề Thanh niên thành phố tiên phong trong chuyển đổi số. Trong bối cảnh Thành phố đang có nhiều lợi thế để tiếp cận cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và xây dựng thành phố thông minh, thanh niên sẽ nỗ lực phát huy sức trẻ, kiến thức để góp sức cùng thành phố nỗ lực hoàn thành các mục tiêu trên các lĩnh vực đã đề ra. Thời gian qua, Hội đã phát huy tốt vai trò là người bạn của thanh niên, chăm lo, đồng hành cùng thanh niên, định hướng cho thanh niên xây dựng lối sống đẹp, tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên phấn đấu, rèn luyện, hun đúc ý chí, hoài bão của thanh niên trong việc lập thân, lập nghiệp, đóng góp xây dựng thành phố, đất nước.

Năm 2023, Hội đặt ra nhiều kỳ vọng, chỉ tiêu lớn như: Mỗi địa phương tạo ít nhất 2 hoạt động để các thanh niên có môi trường sáng tạo để hoạt động; thực hiện tư vấn hướng nghiệp cho 150 nghìn thanh niên; khám, phát thuốc miễn phí cho 30 nghìn thanh thiếu niên…

Có thể bạn quan tâm

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.