Thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương

Sáng 12/4, tại Quảng trường thị xã Tân Uyên, Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao nghị quyết và tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo thành phố Tân Uyên.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao nghị quyết và tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo thành phố Tân Uyên.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội; Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; đại diện các ban, bộ, ngành, tỉnh Bình Dương và lãnh đạo thành phố Tân Uyên.

Thành phố Tân Uyên được thành lập theo Nghị quyết số 725/NQ-UBTVQH15, ngày 13/2/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở nguyên trạng thị xã Tân Uyên, diện tích 191,76km2, dân số 466.053 người, có 12 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 10 phường và 2 xã.

Nằm ở phía đông nam của tỉnh Bình Dương, tiếp giáp thành phố Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu thuộc tỉnh Đồng Nai, thành phố Tân Uyên có vị trí địa lý đặc biệt, là địa bàn quan trọng của tỉnh trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thuận lợi trong việc thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ và thương mại.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động thành phố Tân Uyên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động thành phố Tân Uyên.

Tân Uyên cũng có hệ thống giao thông đối ngoại thông suốt giúp việc giao thương, vận chuyển hàng hóa luân chuyển đi các tỉnh, thành phố phía nam; thành phố cũng tập trung phát triển các dự án khoa học-công nghệ, nông nghiệp kỹ thuật cao; hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị nhanh chóng.

Thành phố cũng đang tập trung cho các dự án đường kết nối vùng như Vành đai 3, đường Vành đai 4, cao tốc Thành phố Hồ chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành đi qua địa bàn, sẽ mở ra cơ hội tăng cường kết nối kinh tế, giao thương cho đô thị Tân Uyên.

Định hướng phát triển thời gian tới, thành phố Tân Uyên phấn đấu trở thành một trung tâm lớn phía nam tỉnh Bình Dương về công nghiệp, dịch vụ thương mại, tài chính, văn hóa-du lịch; đô thị mới hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bình Dương.

Định hướng phát triển thời gian tới, thành phố Tân Uyên phấn đấu trở thành một trung tâm lớn phía nam tỉnh Bình Dương về công nghiệp, dịch vụ thương mại, tài chính, văn hóa-du lịch; đô thị mới hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bình Dương, thu hút người dân từ các tỉnh, thành phố đến sinh sống và làm việc; mở rộng không gian liên kết giữa đô thị Tân Uyên và đô thị Bình Dương cũng như thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Biên Hòa.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chúc mừng thành phố Tân Uyên nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung; đồng thời nhấn mạnh, tỉnh Bình Dương là vùng đất có truyền thống cách mạng vẻ vang, các thế hệ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đã năng động, sáng tạo, phát huy lợi thế và tiềm năng để đưa tỉnh phát triển nhanh, trở thành một động lực tăng trưởng quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Nhấn mạnh sự thành công của tỉnh Bình Dương có sự đóng góp quan trọng của thành phố Tân Uyên, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương là Nghị quyết rất quan trọng, tạo tiền đề và động lực để Tân Uyên xây dựng mô hình chính quyền đô thị tương ứng, tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn của một đô thị công nghiệp năng động, hiện đại và văn minh.

Một góc thành phố Tân Uyên hôm nay.

Một góc thành phố Tân Uyên hôm nay.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố Tân Uyên tiếp tục quán triệt nghiêm túc, bám sát và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm, Kế hoạch 5 năm; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thành phố Tân Uyên cũng cần chú trọng ứng dụng khoa học-công nghệ tiên tiến; chăm lo sự nghiệp giáo dục-đào tạo, gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, sử dụng hiệu quả nguồn lực Nhà nước; đồng thời huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp chất lượng cao.

Thành phố cần mở rộng kết nối, tạo động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; chú trọng đầu tư nhiều hơn để giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, nhất là về giáo dục, y tế, việc làm, nhà ở, các thiết chế văn hóa, phục vụ ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và công nhân lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu, trước mắt thành phố Tân Uyên khẩn trương sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; tập trung thực hiện, nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch; phát triển đô thị gắn với phát triển kinh tế đô thị, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; có các giải pháp quản lý nhà nước về đất đai; bố trí quỹ đất, đầu tư nhiều hơn, nhanh hơn cho vấn đề nhà ở xã hội. Có như vậy, sự phát triển của thành phố Tân Uyên mới cân bằng và bền vững…

Tại buổi lễ, Tỉnh ủy Bình Dương đã công bố Quyết định thành lập Đảng bộ thành phố Tân Uyên là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy trên cơ sở Đảng bộ thị xã Tân Uyên.

Trong những năm qua, Tân Uyên có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khoảng 12,57%/năm; thành phố thu hút 1.866 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đăng ký gần 32.561 tỷ đồng và 637 doanh nghiệp nước ngoài với tổng vốn đăng ký gần 5,3 tỷ USD; cơ cấu kinh tế công nghiệp-thương mại và dịch vụ chiếm 98,77%; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng ước đạt 32.996 tỷ đồng; giá trị thương mại-dịch vụ ước đạt 17.795 tỷ đồng...

Hiện nay, Tân Uyên có 6 khu công nghiệp và cụm công nghiệp thu hút đầu tư rất hiệu quả; trong đó Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore III (VSIP 3) trên địa bàn thành phố Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên tuy mới thành lập nhưng thu hút nhiều dự án đầu tư.

Mới đây Tập đoàn Lego (Đan Mạch) đã chính thức động thổ dự án xây dựng nhà máy tại đây với tổng vốn đầu tư hơn 1,3 tỷ USD, là dự án đầu tư lớn nhất của Đan Mạch vào Việt Nam từ trước tới nay.

Có thể bạn quan tâm

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chia sẻ về hiện tượng thời tiết cực đoan.

Mưa đá xuất hiện trên diện rộng ở miền bắc là hiện tượng hiếm gặp

Những ngày đầu tháng 5, hàng loạt địa phương ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ liên tiếp ghi nhận dông, lốc, sét, mưa đá với cường độ mạnh, gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu và tài sản của người dân. Đáng chú ý, mưa đá không chỉ xuất hiện ở khu vực miền núi mà còn lan rộng xuống trung du, đồng bằng, thậm chí cả Thủ đô Hà Nội.

Dông lốc khiến 15 cột điện trên địa bàn xã Quỳ Hợp bị gãy đổ. (Ảnh: Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Quỳ Hợp)

Nghệ An khẩn trương khắc phục sự cố mất điện do dông lốc

Từ tối 3/5 đến rạng sáng 4/5, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan với mưa đá kèm theo dông lốc trên diện rộng không chỉ gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu của người dân, mà còn khiến hệ thống lưới điện tại nhiều khu vực cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

(Ảnh minh họa)

Phạt tới 70 triệu đồng khi vi phạm quy định chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế

Từ 15/5, Nghị định số 90/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế chính thức có hiệu lực, bổ sung nhiều quy định theo hướng tăng chế tài với vi phạm chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế, cho mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng sai quy định. Mức phạt tối đa lên tới 70 triệu đồng, kèm các biện pháp xử lý bổ sung.

[Ảnh] Tăng tốc giải phóng mặt bằng khu vực Hồng Hà phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

[Ảnh] Tăng tốc giải phóng mặt bằng khu vực Hồng Hà phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

Những ngày đầu tháng 5, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo tại khu vực phường Hồng Hà (Hà Nội) đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt. Đây là một trong những khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ thi công công trình hạ tầng trọng điểm của Thủ đô.

Coastal Quảng Ngãi là dự án đô thị lớn nhất Quảng Ngãi đang được triển khai.

Nơi chuẩn sống toàn cầu được bản địa hóa tại Coastal Quảng Ngãi

Quảng Ngãi sở hữu lợi thế phát triển công nghiệp, du lịch biển cùng bề dày văn hóa và vị trí chiến lược tại khu vực Duyên hải miền trung. Sự tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua đã thúc đẩy nhu cầu về không gian sống hiện đại, bền vững và tối ưu trải nghiệm của người dân.

Quang cảnh quảng trường chính (phường Sapa). (Ảnh: HOÀNG HIẾU/TTXVN)

Nguy cơ lệch chuẩn nhận thức và lạm dụng lao động trẻ em

Gần đây, vào các tối cuối tuần, thường xuất hiện nhiều nhóm trẻ em tụ tập nhảy múa trước du khách để nhận tiền tại khu vực sân vận động trước Nhà thờ đá Sa Pa (Lào Cai). Dù chính quyền địa phương đã đưa ra biện pháp hạn chế, song việc kiểm soát chưa thật sự chặt chẽ, trong khi quy mô có dấu hiệu lan rộng.

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025... là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 3/5.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.