Thành lập Hiệp hội tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam

Ngày 20/6, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội thành lập Hiệp hội tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam.

Ra mắt Ban Chấp hành Hiệp hội tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.
Ra mắt Ban Chấp hành Hiệp hội tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự Đại hội có lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Nội vụ; đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và gần 150 đại biểu đại diện cho 235 hội viên là những chuyên gia y tế, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trên mọi miền Tổ quốc.

Đây không chỉ là sự kiện ra mắt một tổ chức mới mà còn là lời cam kết mạnh mẽ cho tương lai nơi mỗi người dân Việt Nam đều được sống khỏe mạnh, hạnh phúc và trọn vẹn.

dh1.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, Trưởng Ban vận động thành lập Hiệp hội tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam báo cáo tại Đại hội.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, Trưởng Ban vận động thành lập Hiệp hội tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam, việc ra đời Hiệp hội là dấu mốc quan trọng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện, phòng, chống bệnh không lây nhiễm và nâng cao chất lượng cuộc sống ngày càng cao của nhân dân.

Đó cũng chính là yêu cầu cấp thiết mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo trong Thông báo số 176 của Văn phòng Trung ương Đảng về đánh giá kết quả các Nghị quyết Trung ương về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và hướng công tác trong thời gian tới.

Theo đó, cần coi công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu để phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững; đặt sức khỏe và công tác chăm sóc sức khỏe lên vị trí chiến lược ưu tiên trong tất cả các chiến lược, chính sách phát triển.

dh4.jpg
Lãnh đạo Bộ Nội vụ trao Quyết định thành lập Hiệp hội.

Đồng chí Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, một xã hội mạnh khỏe không chỉ trông chờ vào bác sĩ. Phòng bệnh phải bắt đầu từ ý thức của mỗi người dân. Những yếu tố cơ bản của văn hóa lành mạnh đó là: Ăn lành mạnh, vận động thường xuyên, thể dục, thể thao, khám sức khỏe định kỳ; nói không với rượu bia, thuốc lá, chất kích thích; chăm sóc sức khỏe tinh thần, sống tích cực, yêu thương và chia sẻ. Điều đó trở thành nội dung quán triệt để xây dựng tôn chỉ mục đích của Hiệp hội tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam.

Mục tiêu xây dựng và phát triển Hiệp hội là trở thành tổ chức xã hội-nghề nghiệp vững mạnh, tập hợp được đội ngũ cán bộ và chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sức khỏe, y tế, tâm lý học…. Tập hợp đội ngũ chuyên gia, quản lý, nghiên cứu, giảng dạy đủ tầm tư vấn tốt, giúp người dân có kiến thức, kỹ năng, chuyển đổi nhận thức, hành vi, xây dựng lối sống lành mạnh, tự chăm lo sức khỏe cho mình và cộng đồng.

dh7.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội

Hiệp hội sẽ tăng cường phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phát huy mặt tích cực của mạng xã hội để phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức, hình thành lối sống có ích, sống vui, sống khỏe trong cộng đồng, tạo lan tỏa xã hội, tư vấn nâng cao nhận thức và các biện pháp cải thiện để mỗi cá nhân khỏe hơn thông qua thay đổi thói quen, lối sống, chế độ dinh dưỡng và tập luyện có lợi cho sức khỏe.

Mặt khác đề xuất, kiến nghị, phản biện với cấp có thẩm quyền về chủ trương, chính sách liên quan đến sức khỏe người dân.

Hiệp hội cũng tăng cường đào tạo tư vấn, tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để mỗi hội viên khỏe đẹp hơn và cung cấp nhu cầu xã hội về kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe, làm đẹp; bảo đảm hoạt động tư vấn chuyên nghiệp, minh bạch, đúng pháp luật; tạo cơ sở đào tạo, cấp chứng chỉ, kiểm soát chất lượng dịch vụ tư vấn sức khỏe; thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học về sức khỏe và làm đẹp, ứng dụng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng cường hợp tác quốc tế.

Tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc khám sàng lọc phát hiện sớm; cung cấp các dịch vụ tư vấn nâng cao sức khỏe toàn diện gồm đẹp về thể chất, tinh thần, tư vấn các lối sống có lợi cho sức khỏe.

dh6.jpg
Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu ý kiến tại Đại hội

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho rằng: Hiệp hội ra đời vào thời điểm hiện nay là phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh, mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, sống lâu, sống khỏe, sống lành mạnh, hạnh phúc cả thể chất và tinh thần; nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, chủ động phòng ngừa bệnh tật trong toàn xã hội, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Đồng thời, tạo thêm kênh tư vấn, phản biện, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức để góp phần thực hiện mục tiêu chủ động phòng bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

Để phát huy vai trò của Hiệp hội thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương mong rằng Hiệp hội tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam sẽ đồng hành với Bộ Y tế và các đơn vị y tế trong công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe người dân như: tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong triển khai các hoạt động chuyên môn, phát huy vai trò tư vấn, tham gia phản biện, góp ý về các chủ trương, chính sách pháp luật liên quan theo quy định của pháp luật như góp ý cho các chính sách về y tế cơ sở, bảo hiểm y tế, bảo vệ sức khỏe cho nhóm dễ tổn thương.

dh2.jpg
Quang cảnh Đại hội

Trước yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Hiệp hội cần thường xuyên nghiên cứu, đổi mới, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng tư vấn và ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động. Đây là xu hướng toàn cầu và là giải pháp thiết yếu để nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân về chất lượng chăm sóc sức khỏe.

Mặt khác, cần chủ động phối hợp các cấp, ngành, địa phương để đưa kiến thức sức khỏe đến từng gia đình, từng cộng đồng; tổ chức các hoạt động, sự kiện quốc gia lan tỏa thông điệp về sức khỏe không chỉ nâng cao nhận thức của người dân những thói quen có lợi cho sức khỏe mà giúp người dân có môi trường để thực hành; mở rộng hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, xúc tiến hợp tác quốc tế, làm cầu nối giữa hội viên với đơn vị chuyên ngành, tổ chức khoa học kỹ thuật, doanh nghiệp, tổ chức xã hội trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Tại Đại hội, Bộ Nội vụ công bố và trao quyết định thành lập Hiệp hội tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam; bầu Ban Chấp hành và các chức danh của Hiệp hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần chia sẻ về ca bệnh. (Ảnh: BVCC)

Bị chê bai, cô lập kéo dài, người trẻ đối mặt nguy cơ rối loạn tâm thần

Một nữ sinh viên mắc chứng ăn vô độ tâm thần, thường xuyên tự gây nôn sau khi ăn, dẫn đến hạ kali máu. Một nữ sinh 15 tuổi khác bị bạn bè cô lập, chế giễu gần 2 năm, sau đó xuất hiện trầm cảm kèm triệu chứng loạn thần. Các trường hợp cho thấy những tổn thương tâm lý kéo dài ở người trẻ cần được nhận diện và can thiệp kịp thời.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học (Ảnh: THƯ THƯ)

Nhóm bệnh nhân hen nặng đối mặt với nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống

Đối với những bệnh nhân hen nặng, mỗi ngày đều có thể là một hành trình đầy thách thức. Những triệu chứng dai dẳng, các đợt kịch phát khó lường và những ảnh hưởng kéo dài đến cuộc sống thường nhật không chỉ tạo gánh nặng cho người bệnh mà còn cho gia đình và hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Bệnh nhi nằm điều trị cúm A. (Ảnh: BVCC)

Mắc cúm A không sốt cao vẫn có thể suy hô hấp nặng

Một bệnh nhân mắc cúm A chỉ sốt nhẹ nhưng suy hô hấp tiến triển nhanh phải đặt nội khí quản cấp cứu. Các bác sĩ cảnh báo, mức độ nguy hiểm của cúm không phụ thuộc hoàn toàn vào nhiệt độ cơ thể, đặc biệt ở người cao tuổi và người có bệnh nền.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 10-12/10, các cơ sở y tế trong tỉnh tiếp nhận 158 bệnh nhân nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì nằm trên đường Duy Tân, phường Cẩm Thành. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố

Ngay sau khi xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại phường Cẩm Thành, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã phát đi công văn khẩn yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.

Bệnh nhân 39 tuổi, quốc tịch Lào bị liệt hoàn toàn 2 chân do khối u chèn ép được phẫu thuật thành công tại khoa Chấn thương chỉnh hình và Cột sống. (Ảnh: BVCC)

Nhiều bệnh nhân nước ngoài tìm đến Việt Nam điều trị bệnh hiểm nghèo

Trong gần 3 năm qua, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận 3.871 lượt bệnh nhân quốc tế đến khám, điều trị. Không chỉ là những trường hợp cấp cứu trong thời gian lưu trú tại Việt Nam, nhiều ca bệnh phức tạp đã được các bác sĩ điều trị bằng kỹ thuật chuyên sâu, cho thấy năng lực của y tế Việt Nam trong chăm sóc người bệnh quốc tế.

Cán bộ y tế giám sát chỉ số véc-tơ truyền bệnh sốt xuất huyết tại cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: DUY TUÂN)

Ngành y tế Hà Nội tăng cường giám sát, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm

Trước tình hình diễn biến phức tạp của các bệnh truyền nhiễm, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo các trạm y tế phường, xã trên địa bàn Hà Nội chủ động tham mưu chính quyền địa phương triển khai thực hiện các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi để chủ động phòng, chống sốt xuất huyết kịp thời, hiệu quả.

Đồng chí Đồng Văn Thanh phát biểu ý kiến tại buổi khảo sát. (Ảnh: THANH TÂM)

Nâng cấp Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân

Ngày 10/10, Đoàn khảo sát Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ do đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, làm Trưởng đoàn, đã khảo sát thực tế việc thực hiện các nghị quyết về bảo hiểm y tế và dân số tại Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ.