Thanh Hóa ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào phát triển bền vững

Tỉnh Thanh Hóa trong những năm qua đã đạt được những bước tiến quan trọng trong việc hợp tác, liên kết trong và ngoài nước, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Với những thỏa thuận hợp tác được ký kết với các đối tác quốc tế, Thanh Hóa đã dần trở thành một điểm sáng trong việc áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ để thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Hoạt động nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Phát triển khoa học và công nghệ Tiến Nông (Thanh Hóa).
Hoạt động nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Phát triển khoa học và công nghệ Tiến Nông (Thanh Hóa).

Từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã ký kết 13 thỏa thuận hợp tác quốc tế với các tổ chức và địa phương từ các quốc gia như Lào, Hàn Quốc, Philippines. Đây là một bước đi quan trọng trong việc gia tăng sự kết nối quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao công nghệ và thu hút đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, y tế và môi trường. Một trong những điểm nổi bật là một số nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp tỉnh đang được triển khai có nội dung liên kết, hợp tác với Lào.

Thanh Hóa cũng chú trọng việc kết nối với các tổ chức phi chính phủ và đối tác nước ngoài. Nguồn vốn viện trợ từ các tổ chức quốc tế đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay, với 9,64 triệu USD, nhằm thực hiện các dự án khoa học và công nghệ trong giai đoạn 2022-2027. Sự cam kết này không chỉ giúp Thanh Hóa phát triển hạ tầng khoa học và công nghệ mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong tương lai.

Một thành tựu quan trọng khác là việc triển khai hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý khoa học và công nghệ, nhằm kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cấp, các bộ, ngành và địa phương. Dự án này sẽ không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý khoa học và công nghệ mà còn thúc đẩy việc ứng dụng các tiến bộ khoa học vào đời sống sản xuất.

Thanh Hóa đã bắt đầu ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào nhiều lĩnh vực. Trong nông nghiệp, công nghệ viễn thám và GIS (Hệ thống thông tin địa lý) đã được sử dụng để quản lý vùng trồng mía nguyên liệu, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và quản lý đất đai. Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được ứng dụng để nhận dạng các loài động vật, thực vật rừng nguy cấp, góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của tỉnh.

Trong lĩnh vực công nghiệp, Thanh Hóa đã sản xuất các vật liệu mới thân thiện với môi trường như cát nhân tạo, vôi công nghiệp và bột nhẹ, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Đặc biệt trong y tế, tỉnh đã ứng dụng công nghệ nâng cấp phần mềm quản lý bệnh viện, kết nối dữ liệu xét nghiệm và triển khai các hệ thống lưu trữ hình ảnh y tế, mang lại lợi ích lớn trong việc chăm sóc sức khỏe người dân.

Thanh Hóa cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, một yếu tố không thể thiếu trong việc phát triển kinh tế số và nâng cao chất lượng quản lý nhà nước. Tỉnh là một trong những địa phương đầu tiên thực hiện kết nối, chia sẻ và trao đổi văn bản điện tử giữa chính quyền và doanh nghiệp, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý. Đồng thời, các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng đã được chú trọng, với sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Hiện nay, tỉnh đã có 31 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đứng thứ ba toàn quốc, sau Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Thanh Hóa ngày càng phát triển, đặc biệt trong các trường đại học và viện nghiên cứu, giúp thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới trong cộng đồng doanh nghiệp. Những kết quả này không chỉ giúp tỉnh Thanh Hóa nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn tạo ra nhiều cơ hội việc làm, thúc đẩy phát triển bền vững.

Tuy vậy, việc hợp tác giữa các địa phương trong vùng còn mang tính đơn lẻ, chưa khai thác hết tiềm năng của từng địa phương. Chính vì vậy, trong thời gian tới, cần ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ mang tính liên vùng, liên ngành, với sự tham gia phối hợp của các nhà khoa học từ các tỉnh, thành phố và bộ, ngành để thúc đẩy sự liên kết nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Bên cạnh đó, Thanh Hóa cũng kiến nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách nhằm tạo thuận lợi cho phát triển khoa học và công nghệ. Việc đẩy mạnh cơ chế phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia cũng sẽ giúp tỉnh dễ dàng hơn trong việc triển khai các dự án khoa học.

Thêm vào đó, cần có các cơ chế khuyến khích phát triển mạng lưới tổ chức trung gian kết nối các sàn giao dịch công nghệ, các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ tại các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp. Việc này sẽ giúp nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ và giúp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhanh chóng tiếp cận các công nghệ mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của tỉnh Thanh Hóa.

Có thể bạn quan tâm

Các chiến sĩ mới sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện đầu tiên trong quân ngũ. (Ảnh CTV)

Kịp thời hỗ trợ ngư dân trong khai thác thủy sản

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Văn bản số 1320/ UBND-SNNMT yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức triển khai các quy định và chính sách mới trong lĩnh vực thủy sản nhằm kịp thời hỗ trợ ngư dân tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khai thác và phát triển thủy sản trên địa bàn.

Người dân trải nghiệm tại Ngày hội chuyển đổi số phường Hương Trà năm 2025.

Chuyển đổi số nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Thành phố Đà Nẵng xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là ba động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới, giữ vai trò then chốt trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tạo nền tảng để thành phố phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên số.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an Quảng Trị kiểm tra việc thực hiện Luật Giao thông đường thủy nội địa tại bến thuyền du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng trên sông Son.

Siết chặt quản lý hoạt động giao thông đường thủy

Chỉ trong thời gian ngắn, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, tại Quảng Trị xảy ra nhiều vụ tai nạn đường thủy, làm 5 người chết. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm siết chặt quản lý hoạt động giao thông đường thủy.

Khám phá cuộc sống bên sông nước ở Huế đang được kỳ vọng mang đến trải nghiệm mới cho du khách.

Đánh thức những dòng sông

Theo Đề án thí điểm tuyến du lịch đường thủy kết nối các điểm di sản bằng thuyền điện trên sông Hương và các chi lưu, được UBND thành phố Huế phê duyệt tháng 9/2025, các tuyến du lịch mới sẽ hình thành dọc sông Hương và nhiều con sông trong Kinh thành Huế.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.