Thanh Hóa nỗ lực hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ngày 23/7, theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thanh Hóa, hơn 10 ngày qua có thêm 758 hộ hoàn thành xây dựng nhà ở, nâng tổng số toàn tỉnh có 12.919 hộ đã hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Hộ dân tộc thiểu số ở xã Nhi Sơn, tỉnh Thanh Hóa nỗ lực vượt khó, sớm xây dựng được ngôi nhà kiên cố trị giá 300 triệu đồng.
Hộ dân tộc thiểu số ở xã Nhi Sơn, tỉnh Thanh Hóa nỗ lực vượt khó, sớm xây dựng được ngôi nhà kiên cố trị giá 300 triệu đồng.

Qua rà soát, bình xét, tỉnh Thanh Hóa có 14.780 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở cần hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thời gian qua, ngân sách Nhà nước đã phân bổ 384,48 tỷ đồng từ hai chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên và kinh phí hỗ trợ người có công theo Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg. Bên cạnh đó, tỉnh Thanh Hóa huy động xã hội hóa được 1.199,67 tỷ đồng để cân đối, hỗ trợ tối thiểu mỗi hộ 80 triệu đồng xây dựng mới nhà ở.

Đến thời điểm này, cơ quan có thẩm quyền ở Thanh Hóa đã phân bổ 1.512,79 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ thuộc diện thụ hưởng chính sách; có 13.221 hộ đã nhận được kinh phí hỗ trợ nên toàn tỉnh có 12.919 hộ đã hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà ở, đưa vào sử dụng.

Dừng tay cắt, hàn sắt, Thao Văn Tông, sinh năm 1994 ở bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn bộc bạch: Hai vợ chồng trong độ tuổi lao động tích cực trồng sắn, chăn nuôi gia súc nhưng giá bán nông sản thương mại thấp hơn so với cùng kỳ. Rất may gia đình được bình xét, hỗ trợ 80 triệu đồng vào tháng 10 năm 2024 nên hai vợ chồng quyết tâm xây dựng nhà ở mới, thay thế ngôi nhà xuống cấp. Đã tiết kiệm được chút ít do siêng năng lao động lại ham học hỏi, tự làm thợ nề, thợ điện, cơ khí; gia chủ vay thêm ngân hàng chính sách xã hội 100 triệu, sớm hoàn thành xây dựng ngôi nhà mái bằng có diện tích sử dụng 72m2, trị giá 300 triệu đồng trong hơn 2 tháng thi công. Hiện hai vợ chồng năng động tìm thêm việc làm lúc nông nhàn để có thêm thu nhập, trả nợ vay và nuôi hai người con ăn học, có tri thức cùng kỹ năng cần thiết để sau này lập thân, lập nghiệp.

Dù vậy, một số nguồn huy động chậm nhận được nguồn chuyển khoản nên cơ chức năng đã tham mưu, ứng kinh phí từ nguồn vận động của tỉnh Thanh Hóa để hỗ trợ 300 hộ ở khu vực miền núi cải thiện khó khăn nhà ở. Hiện còn 35 hộ chưa được hỗ trợ từ nguồn kinh phí huy động theo Chỉ thị 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa do đã chuyển toàn bộ kinh phí về tỉnh và các xã mới thành lập phải rà soát, kiểm tra lại nhu cầu của các hộ làm cơ sở tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ.

Với các hộ thuộc Đề án sắp xếp ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét tại các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 4845/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thuộc các xã: Hồi Xuân, Phú Xuân, Nam Xuân, Thiên Phủ, Phú Lệ, Trung Sơn, Hiền Kiệt chưa có kinh phí hỗ trợ. Tại thời điểm này, trong tỉnh Thanh Hóa có 1.559 hộ chưa nhận được kinh phí hỗ trợ và còn 1.861 hộ ở các địa phương đang xây dựng nhà ở dở dang.

2-vuon-dao.jpg
Trồng, ghép đào được du nhập vào xã Nhi Sơn tạo thêm sinh kế cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh đề nghị Ban Chỉ đạo của 40 xã còn hộ gia đình đang thi công nhà ở dở dang khắc phục khó khăn do bão lũ, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện. Cấp ủy, chính quyền các xã tiếp tục huy động tối đa mọi nguồn lực từ xã hội, các đoàn thể, các hộ gia đình, bà con trong dòng họ, người dân ở khu dân cư tích cực tham gia đóng góp nhân lực, vật lực để hoàn thành việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở tại địa phương. Cùng với đó, cần thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát để việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh hoàn thành trước ngày 20/8/2025

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.