Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã báo cáo kết quả thực hiện chương trình dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại Thanh Hóa trong giai đoạn 2023-2025; đồng thời đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Dự thảo chương trình phối hợp giai đoạn mới được hai bên trao đổi, thống nhất trên cơ sở bám sát tình hình thực tiễn địa bàn ven biển của tỉnh.
Kết quả triển khai chương trình được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá tích cực. Hoạt động dân vận góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân-dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, an ninh biển đảo, từng bước xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển.
Cùng với công tác tuyên truyền, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực; trong đó, đơn vị đã thăm hỏi, tặng 730 suất quà cho gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và học sinh vượt khó học tốt tại các địa phương ven biển của tỉnh Thanh Hóa.
Ngoài ra, các lực lượng chức năng đã phối hợp tổ chức 5 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 1.000 lượt cán bộ và người dân; cấp phát gần 2.500 tờ rơi, 1.000 Sổ tay pháp luật; trao tặng 1.520 cờ Tổ quốc, 110 áo phao cùng nhiều vật dụng cần thiết hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển an toàn.
Theo chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030, hai bên sẽ tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Phòng, chống ma túy và các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.
Cùng với đó, các hoạt động phối hợp sẽ hướng tới xây dựng địa bàn ven biển an toàn, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo niềm tin cho nhân dân và ngư dân yên tâm lao động, sản xuất, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.