Thanh Hóa đồng hành cùng nhà đầu tư, mỗi dự án

Thanh Hóa có diện tích tự nhiên 11.115km2, dân số hơn 4,3 triệu người, đứng thứ 8 về dân số và thứ 12 về diện tích so với cả nước; có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh ở khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước, cùng nhiều tiềm năng, lợi thế, điều kiện để phát triển toàn diện.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tham quan các sản phẩm OCOP.
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tham quan các sản phẩm OCOP.

Hiện Thanh Hóa đang đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6 năm 2026, nhằm tạo không gian và dư địa phát triển mới; đây được xem là “chìa khóa” quan trọng, tạo điều kiện để Thanh Hóa phát huy vị trí chiến lược quan trọng và các tiềm năng, lợi thế để bứt phá đi lên, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.

Nhiều năm qua, Thanh Hóa tập trung thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được quan tâm thực hiện theo hướng công khai, minh bạch; rà soát, cắt giảm, bãi bỏ, đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc được đẩy mạnh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Thanh Hóa là một trong những tỉnh đầu tiên trên cả nước thực hiện việc kết nối, chia sẻ, trao đổi văn bản điện tử giữa chính quyền và doanh nghiệp và là một trong các tỉnh, thành phố có số lượng thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến đứng đầu cả nước.

Cùng với việc phối hợp tổ chức thành công các diễn đàn xúc tiến đầu tư quy mô cấp quốc gia, tỉnh Thanh Hóa chủ động tổ chức các đoàn công tác, xúc tiến đầu tư tại các nước trên thế giới, lãnh đạo tỉnh trực tiếp làm việc với nhiều tổ chức quốc tế, tập đoàn, nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm kêu gọi, giới thiệu cơ hội đầu tư và tháo gỡ các khó khăn cho các dự án đang chuẩn bị đầu tư, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế lớn.

Đặc biệt cấp có thẩm quyền sâu sát trong chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: "Trải thảm đỏ" bằng cơ chế "Làn xanh"; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển tư duy từ “quản lý” sang “phục vụ”; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

2-ro-bot.jpg
Các đại biểu tham quan sản phẩm trí tuệ nhân tạo.

Giai đoạn 2021-2025, tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 700,1 nghìn tỷ đồng, gấp 1,14 lần giai đoạn 2016-2020; tỷ trọng vốn đầu tư nhà nước chiếm 23,1%, tỷ trọng vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước ước chiếm 67,9%, tỷ trọng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước chiếm 9%.

Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 đạt 247.242 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng bình quân hằng năm đạt 11,8%, vượt kế hoạch. Trong đó, thu nội địa chiếm 63,6% tổng thu ngân sách nhà nước, bình quân hằng năm tăng 11,1%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu chiếm 36,1% tổng thu ngân sách nhà nước, bình quân hằng năm tăng 13,1%.

Tham luận tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, các nhà đầu tư ghi nhận sự đồng hành của các cấp chính quyền địa phương cùng nhà đầu tư trong triển khai, thực hiện các dự án.

Nhà đầu tư đến từ Thụy Điển đang triển khai xây dựng Nhà máy sản xuất ván tre OSB Staboo Thanh Hóa tại xã Thiết Ống mong tỉnh tiếp tục quan tâm phát triển vùng trồng tre lớn nhất Việt Nam, đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô sản xuất của các nhà máy công nghệ tiên tiến, hiện thực hóa mục tiêu châu Âu giảm phát thải bằng 0.

3-la-su-co.jpg
Đại biểu quan tâm sản phẩm chế biến sâu trên vùng đất Lam Sơn-Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa.

Ông Đường Nhật Huy, Tổng giám đốc Công ty gốm sứ Ích Triệu Lợi Việt Nam, thuộc tập đoàn gốm sứ đến từ Trung Quốc ghi nhận: Dự án Thung lũng gốm sứ Asean Việt Nam của doanh nghiệp được đưa vào danh mục dự án “làn xanh”, đã rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. Hơn 20 ngày nộp thủ tục đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu dự án Thung lũng gốm sứ ASEAN Việt Nam tại cụm công nghiệp Vạn Thắng-Yên Thọ tại xã Nông Cống và xã Yên Thọ tỉnh Thanh Hóa, quy mô sử dụng đất 33,4ha. Tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời bố trí hơn 70 tỷ đồng, thi công 2 tuyến đường hoàn chỉnh kết nối giao thông bên ngoài hàng rào cụm công nghiệp, nơi đặt nhà máy. Tháng 8/2025 khởi công thực hiện giai đoạn 1 dự án có tổng mức đầu tư 200 triệu USD, đến thời điểm này, khối lượng xây lắp đạt cao, phấn đấu bàn giao đi vào hoạt động trong tháng 4 năm nay, dự kiến tạo việc làm, thu nhập cho khoảng 4700 lao động, đóng góp khoảng 12 triệu USD/năm cho ngân sách tỉnh Thanh Hóa.

Nhận thấy Thanh Hóa có đầy đủ điều kiện để phát triển thành trung tâm cơ khí chế tạo, thiết bị công nghệ cao phục vụ cho các dự án trọng điểm của đất nước, phục vụ xuất khẩu, Tập đoàn Đại Dũng từ Thành phố Hồ Chí Minh quyết định “hồi hương”, đã đầu tư hơn 900 tỷ đồng, đưa vào vận hành Nhà máy Cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn có công suất thiết kế 50.000 tấn sản phẩm/năm.

Hiện Tập đoàn tiếp tục đề xuất đầu tư Dự án Bến cảng Đại Dũng Nghi Sơn với quy mô diện tích sử dụng khoảng 28,65ha, tổng mức đầu tư là 1.886 tỷ đồng và dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng phân khu công nghiệp, thuộc phía nam khu công nghiệp số 1 Khu kinh tế Nghi Sơn với quy mô 53,34ha, tổng mức đầu tư 1.051 tỷ đồng.

6dang-ky.jpg
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, tỉnh Thanh Hóa trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 28 dự án có tổng vốn đăng ký đầu tư gần 30 nghìn tỷ đồng; ký kết biên bản ghi nhớ thực hiện 14 dự án đăng ký đầu tư gần 73 nghìn tỷ đồng.

Tỉnh Thanh Hóa cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, an toàn, minh bạch và cạnh tranh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; xây dựng chính quyền phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư tiếp cận đất đai, hạ tầng, nguồn nhân lực và các dịch vụ hỗ trợ.

Với phương châm “Doanh nghiệp thành công-Thanh Hóa phát triển", Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: Khi các nhà đầu tư đến tìm hiểu, nghiên cứu cơ hội đầu tư, tỉnh Thanh Hóa sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư khảo sát, lựa chọn địa điểm đầu tư; đồng hành trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Khi nhà đầu tư quyết định đầu tư tại Thanh Hóa, tỉnh sẽ đồng hành với doanh nghiệp thu hồi, bàn giao đất để thực hiện dự án; lãnh đạo tỉnh sẽ tập trung giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình đầu tư và vận hành sản xuất, kinh doanh của dự án.

4-cang.jpg
Các đại biểu khảo sát, nghe giới thiệu lợi thế cảng biển nước sâu Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa còn khẳng định: Định kỳ hằng tháng sẽ duy trì lịch tiếp doanh nghiệp để đối thoại, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị và giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; đồng thời, chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường bố trí thời gian ít nhất 1 ngày trong tháng để tiếp và giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì buổi làm việc của Đoàn công tác Chính phủ với lãnh đạo thành phố Huế về tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hơn 10%.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Huế phải biến lợi thế thành kết quả, tạo động lực tăng trưởng thực chất

“Huế có nhiều lợi thế đặc biệt như hệ thống di sản văn hóa thế giới, Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô, cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế Phú Bài, Đại học Huế cùng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù. Điều quan trọng là phải biến những lợi thế đó thành sản phẩm, việc làm, nguồn thu ngân sách và động lực tăng trưởng thực chất”.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra tiến độ thi công trên công trường Trường phổ thông nội trú liên cấp tại A Lưới 4.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra các dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại Huế

Với tổng vốn đầu tư hơn 418 tỷ đồng, 2 dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại A Lưới 3 và A Lưới 4 là những công trình giáo dục trọng điểm của Huế, hiện giá trị khối lượng đạt khoảng 72%-82%; sau khi hoàn thành, sẽ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho hơn 2.400 học sinh, trong đó hàng trăm em nội trú tại trường.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm và tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026),  76 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950-15/7/2026), sáng 15/7, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác Trung ương đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà ở cho bà Nguyễn Thị Quyết, ở phường Bắc Gianh.

Quảng Trị xây mới và sửa chữa 3.520 căn nhà cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và nạn nhân chất độc hóa học

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 15/7, tỉnh Quảng Trị tổ chức đồng loạt lễ khởi công xây dựng, sửa chữa 143/3.520 căn nhà tạm, nhà dột nát cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 

Một dự án nhà ở xã hội tại phường Bình Trưng.

Bỏ đề xuất áp dụng quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư trong dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi

Tại dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi mới nhất, Điều 97, mục 1, Chương VII, dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư. Thông tin này nhận được nhiều ý kiến góp ý nên đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn đã được đưa ra khỏi nội dung của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi.

Công nhân chăm sóc cây cà gai leo tại vùng canh tác dược liệu của Công ty An Xuân tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Nâng cao giá trị sản phẩm OCOP

Sau nhiều năm triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), Quảng Trị từng bước chuyển từ phát triển theo số lượng sang nâng cao chất lượng. Việc xây dựng vùng nguyên liệu, tổ chức lại sản xuất, đẩy mạnh chế biến, mở rộng thị trường đã tạo nền tảng vững chắc để các sản phẩm OCOP nâng cao giá trị và sức cạnh tranh.

Em Lê Thanh Hoàn (ngoài cùng bên phải) trong lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Trường THPT Triệu Phong.

Nối dài hành trình nhân văn “Nâng bước em tới trường”

Em Lê Thanh Hoàn, ở xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị là một học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Không ít lần Hoàn có ý định bỏ học để đi làm thuê kiếm sống. Tuy nhiên, em đã may mắn được các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đón vào mái nhà chung “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”.

Từ những bãi bồi ven sông Lam bị bỏ hoang, nay xã Hưng Nguyên Nam đã hình thành nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao.

Khai thác tiềm năng đất bãi bồi ven dòng Lam

Từ những vùng đất bãi ven dòng sông Lam bị bỏ hoang vì sản xuất kém hiệu quả, tại xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) đang hình thành các mô hình nông nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ, mở ra hướng đi mới trong khai thác tiềm năng đất đai.

Công nhân Chi nhánh thủy nông Bố Trạch lắp hệ thống máy bơm dã chiến đưa nước về tưới cho đồng ruộng Bắc Trạch.

Nỗ lực chống hạn cho lúa vụ hè thu

Nắng nóng kéo dài, cùng với hiệu ứng gió phơn tây nam, hiện các hồ, đập ở phía bắc tỉnh Quảng Trị đang trong tình trạng thiếu nước, đồng ruộng nhiều nơi khô hạn. Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị chỉ đạo đơn vị thủy nông và các địa phương tập trung thực hiện nhiều biện pháp chống hạn cho lúa vụ hè thu.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Trường liên cấp xã Môn Sơn.

Hội đồng Dân tộc Quốc hội khảo sát thực hiện chính sách tại Nghệ An

Ngày 13/7, tại xã Môn Sơn, đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc Quốc hội đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An để khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai và việc triển khai một số cơ chế, chính sách đặc thù về giáo dục, y tế đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cùng Đoàn công tác dành phút mặc niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đã lấy mẫu được hơn 2.000 phần mộ ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9

Ngày 13/7, Đoàn công tác của tỉnh Quảng Trị do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Văn Phương làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, thăm hỏi, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Các thầy thuốc xứ Thanh khám bệnh cho người dân xã biên giới Trung Lý.

Tăng cường công tác khám, chữa bệnh cho người dân vùng cao

Xung kích vì cộng đồng, hướng hoạt động y tế tới đồng bào miền núi cao, cuối tuần qua, Câu lạc bộ Thầy thuốc xứ Thanh tại Hà Nội phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Y tế Thanh Hóa, chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Ấm tình quê hương" tại xã biên giới Trung Lý.

Quang cảnh lễ phát động chiến dịch cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc cho người dân tỉnh Quảng Trị năm 2026,

Quảng Trị phát động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân

Sáng 12/7, tại Trạm Y tế phường Đồng Hới, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ phát động chiến dịch cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc cho người dân toàn tỉnh năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Tân và lãnh đạo các ngành, địa phương và bà con nhân dân Đồng Hới đến dự.