Thành công từ quản trị biến động

Thời gian qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) triển khai sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen khi kinh tế thế giới phục hồi chậm. Giá dầu ở mức cao đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro,… Dù vậy, công tác quản trị biến động thực hiện tốt đã giúp doanh nghiệp đẩy mạnh tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.
Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 tại tỉnh Hậu Giang.
Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 tại tỉnh Hậu Giang.

Trong quý I/2024, mặc dù giá các sản phẩm chủ lực của PVN giảm từ 2% đến 16% nhưng các chỉ tiêu tài chính đều hoàn thành vượt mức từ 33-56% kế hoạch và tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

Kết quả tích cực

Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC) Lê Mạnh Cường cho biết, ba tháng đầu năm, đơn vị phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức trước biến động của thị trường và nhu cầu suy giảm nhưng với sự linh hoạt triển khai các giải pháp, đơn vị đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra với doanh thu hơn 3.169 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch, giảm 18%; lợi nhuận hợp nhất trước thuế 202 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch, giảm 24% so với cùng kỳ.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc, các giải pháp về quản lý rủi ro, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp; tăng cường đầu tư có trọng điểm vào các lĩnh vực cốt lõi phù hợp với nhu cầu thị trường,... “Với những thành công đạt được trong năm 2023, hiện tại PTSC đã có back-log (đơn hàng tồn đọng) bảo đảm công ăn việc làm đến năm 2027 và hiện đang tiếp tục đấu thầu, tìm kiếm việc làm cho giai đoạn 2027-2029. Những năm qua, đơn vị đã mạnh mẽ đầu tư cho năng lượng tái tạo ngoài khơi để nâng cao năng suất và sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp lại cơ sở hạ tầng, đầu tư mới trang thiết bị,… nhằm nâng cao năng lực, tăng khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực này” - ông Lê Mạnh Cường khẳng định.

Tương tự, Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) Đoàn Văn Nhuộm thông tin: Quý I, sản lượng kinh doanh xăng dầu của đơn vị đạt gần 1,4 triệu m3/tấn, tăng 22%; doanh thu đạt 29.400 tỷ đồng, tăng 41%; lợi nhuận trước thuế đạt 300 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.

Hoạt động của tất cả đơn vị thành viên đều có lãi và phát triển thêm 33 cửa hàng, nâng tổng số cửa hàng xăng dầu toàn hệ thống trên cả nước lên 789 cửa hàng. Đơn vị cũng thực hiện tốt công tác quản trị, tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ, qua đó nâng cao giá trị thương hiệu và sức cạnh tranh trên thị trường.

Theo lãnh đạo Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PV Drilling), quý I/2024, doanh thu của đơn vị đạt gần 1.700 tỷ đồng, tăng hơn 35%; lợi nhuận trước thuế hơn 200 tỷ đồng, tăng 230% so với cùng kỳ. Kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của các giàn khoan đơn vị đang sở hữu, hoạt động toàn thời gian trong suốt ba tháng qua với đơn giá cho thuê giàn khoan tăng khoảng 34% so với cùng kỳ. Hiện tất cả các giàn khoan của doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ tại thị trường nước ngoài, đơn cử, giàn tự nâng PV DRILLING I, PV DRILLING III và PV DRILLING VI hoạt động tại Malaysia; giàn tự nâng PV DRILLING II cung cấp dịch vụ tại Indonesia,…

Tận dụng tốt các cơ hội

Đánh giá về tín hiệu thị trường thời gian tới, vị lãnh đạo của PV Drilling cho rằng, số lượng đơn khảo sát tìm giàn khoan cho năm nay và 2025 tại Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam đều liên tục tăng. Trong khi đó, số lượng các giàn khoan tự nâng trong khu vực khá hạn chế, ít giàn khoan đóng mới được đưa vào hoạt động.

Tình trạng này sẽ thúc đẩy hiệu suất sử dụng giàn khoan cũng như nâng đơn giá thuê giàn lên một mặt bằng mới cao hơn. Do vậy, đây là cơ hội lớn cho PV Drilling trong đầu tư hoặc hợp tác với các đối tác thuê thêm giàn khoan và các thiết bị cần thiết phục vụ các chương trình khoan của khách hàng.

Nhờ phát huy hiệu quả của các giải pháp quản trị, điều hành, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc PVN duy trì an toàn, ổn định.

Trong tháng 3, tất cả các chỉ tiêu sản xuất cơ bản của PVN đều tăng mạnh so với tháng 2, đặc biệt khai thác dầu trung bình ngày trong tháng 3 đạt cao nhất từ đầu năm đến nay, với sản lượng khai thác dầu thô đạt 0,87 triệu tấn, vượt 20,1% kế hoạch, tăng 9,3%; khai thác khí đạt 618 triệu m3, vượt 35,7% kế hoạch, tăng 20%; sản xuất đạm đạt 160,7 nghìn tấn, vượt 7% kế hoạch, tăng 4,7% so với tháng 2,…

Qua đó, đưa tổng sản lượng khai thác dầu thô trong ba tháng đạt 2,54 triệu tấn, vượt 19,4% kế hoạch; khai thác khác khí đạt 1,69 tỷ m3, vượt 32%; sản xuất đạm đạt 475,8 nghìn tấn, vượt 7%; sản xuất NPK đạt 77,3 nghìn tấn, vượt 59%; sản xuất xăng dầu (không bao gồm NSRP) đạt 1,61 triệu tấn, vượt 22,5% kế hoạch năm,…

Một số chỉ tiêu sản xuất thiết yếu như sản xuất xăng dầu tăng 9,8%; sản xuất điện tăng 17,5%; sản xuất đạm tăng 3,2%; sản xuất NPK tăng 41% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu đạt 231 nghìn tỷ đồng, vượt 33% kế hoạch, tăng 19%; nộp ngân sách đạt 31,3 nghìn tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch, tăng 5%; giá trị thực hiện đầu tư toàn tập đoàn đạt 4,93 nghìn tỷ đồng, tăng 44,6% so với cùng kỳ.

Đánh giá về kết quả hoạt động của doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN Lê Mạnh Hùng khẳng định: Bên cạnh thành quả đạt được, doanh nghiệp cần có giải pháp để duy trì sản lượng khai thác dầu khí, nhất là bảo đảm nguồn cung nhiên liệu cho sản xuất và độ khả dụng cao của các nhà máy điện trong cao điểm mùa nắng nóng trong bối cảnh sản lượng khai thác khí trong nước đang suy giảm mạnh; quản trị rủi ro chuỗi cung ứng của các nhà máy lọc hóa dầu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở nhiều khu vực leo thang.

Đồng thời, đơn vị tiếp tục thúc đẩy công tác đầu tư, kiểm soát rủi ro về tỷ giá..., kiên quyết giữ mục tiêu theo kế hoạch của tập đoàn; tiếp tục củng cố, rà soát, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, quy định quản trị, nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, quản trị đầu tư, nhất là các dự án lớn như Lô B, nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, đầu tư ở khu vực dự kiến hình thành các trung tâm công nghiệp năng lượng như Cà Mau, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Ngãi,…

Chung quan điểm, Tổng Giám đốc PVN Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh, các đơn vị phải bám sát diễn biến thị trường, kiểm sát chặt chẽ việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt, đánh giá tác động tình hình căng thẳng địa chính trị có nguy cơ ảnh hưởng đến cung ứng dầu thô cho các nhà máy lọc dầu thời gian tới, có biện pháp bảo đảm an ninh cung ứng dầu thô.

Khối khí, điện, đạm cần tối đa sản lượng khai thác, tiêu thụ khí để tăng doanh thu, nghiên cứu để vừa tăng sản lượng khai thác khí trong nước, vừa có phương án tăng lượng LNG nhập khẩu. Các đơn vị dịch vụ tận dụng cơ hội thuận lợi, mở rộng thị trường, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới cùng với triển khai đồng bộ các công việc trong chuỗi giá trị, hệ sinh thái của tập đoàn,…

Có thể bạn quan tâm

Lâm Đồng xác định du lịch thông minh là một trong những lĩnh vực ưu tiên trong kết nối “ba nhà” để tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương. Trong ảnh: Mùa du lịch ở khu vực phía đông Lâm Đồng.

Hướng đến nền kinh tế xanh, bền vững

Xác định mục tiêu, Lâm Đồng thiết lập cơ chế liên kết chặt chẽ giữa “Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp”, trong đó doanh nghiệp đặt hàng, nhà khoa học tìm lời giải, Nhà nước tạo cơ chế, kết nối nguồn lực, hỗ trợ kinh phí và thúc đẩy ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Nâng cao chất lượng dịch vụ công góp phần cải thiện chất lượng sống của người dân và thúc đẩy phát triển vùng bền vững. (Ảnh: VL)

Phát triển vùng gắn với chất lượng sống của người dân

Với mục tiêu tăng GRDP bình quân 9-11%/năm tại 6 vùng kinh tế-xã hội, Nghị quyết số 27-NQ/TW đặt yêu cầu phát triển nhanh đi đôi với bảo đảm giới hạn sinh thái, phù hợp khả năng chịu tải của môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân. Sức chống chịu qua đó trở thành một yếu tố quan trọng trong năng lực cạnh tranh vùng.

Dây chuyền sản xuất rượu chuối mốc bản địa của Hợp tác xã Sơn Bua. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đổi mới chế biến và bảo quản nông sản

Sau hợp nhất, không gian phát triển của ngành nông nghiệp Quảng Ngãi rộng lớn, sở hữu lợi thế đặc thù: Kinh tế biển-rừng. Với mục tiêu đưa sản phẩm nông nghiệp vươn xa, tỉnh xác định đổi mới sáng tạo trong chế biến và bảo quản nông sản là “chìa khóa” chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Sản xuất thép tại nhà máy của Tập đoàn Hòa Phát. (Ảnh: ĐỨC DŨNG)

Kiến tạo phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm

Luật Công nghiệp trọng điểm được xây dựng nhằm thúc đẩy, kiến tạo phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm phù hợp bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ngành thuế đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế. (Ảnh: Minh Phương)

Làm sạch mã số thuế, phản ánh đúng trạng thái doanh nghiệp

Gần 600.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký tính đến tháng 6/2026. Xử lý hồ sơ tồn đọng cần vừa tháo gỡ nhanh cho doanh nghiệp tuân thủ, vừa sàng lọc các trường hợp lợi dụng pháp nhân để vi phạm pháp luật.

(Ảnh: TTXVN)

Chứng khoán ngày 9/9: Vn-Index đảo chiều giảm điểm, áp lực bán dâng cao cuối phiên

Phiên giao dịch ngày 9/9, thị trường chứng khoán Việt Nam đóng cửa trong sắc đỏ do sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và chứng khoán. Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng và năng lượng duy trì sắc xanh, góp phần nâng đỡ thị trường. Chốt phiên, VN-Index giảm 3,32 điểm, xuống mức 1.827,12 điểm.

(Ảnh: HNV)

Đổi mới tư duy phát triển, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới

Giai đoạn mới đòi hỏi chuyển trọng tâm sang năng suất, năng lực nội sinh, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, dữ liệu, chuyển đổi số-xanh, chất lượng thể chế, phát triển con người. Đổi mới mô hình phát triển vì thế là đổi mới tư duy, cách phân bổ nguồn lực, mô hình doanh nghiệp, phương thức quản trị và thước đo thành công.

Hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt”. (Ảnh: Cục Quản lý thị trường)

Đặc sản Cao Bằng xuống phố Tràng Tiền

Miến dong Phia Đén, bánh khảo, lạp sườn, thạch đen, mật ong người Tày, hạt dẻ Quây Sơn, măng khô Bảo Lạc, dao Phúc Sen… hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt” số 13, từ ngày 11-13/9 tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội.

Lễ khai mạc VITW 2026 diễn ra ngày 9/9, mở đầu cho ba ngày triển lãm và hội nghị tại VEC. (Ảnh: BTC cung cấp)

VITW 2026 quy tụ hơn 2.000 gian hàng công nghiệp và công nghệ

Diễn ra trong 3 ngày (9-11/9), Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026) kết nối các hoạt động trưng bày, trình diễn công nghệ với các hội nghị chuyên ngành và giao thương, qua đó cập nhật những xu hướng đang định hình ngành công nghiệp toàn cầu.