Thông tin mới

"Tháng ba biên giới" hướng về biên cương Tổ quốc

Chương trình "Tháng ba biên giới" là hoạt động cụ thể hóa phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2024, được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai từ ngày 1 đến 31/3, chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp các tổ chức đoàn-hội, câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện; các nhà hảo tâm tổ chức chương trình "Tháng ba biên giới" vào ngày 16/3, tại xã biên giới Ia O, huyện Ia Grai; cuối tháng 3/2024 tại xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ.

Đồng thời, phát động chiến dịch "Tết chuyền tay" nhằm quyên góp thực phẩm để trao tặng thiếu nhi khó khăn, yếu thế; tặng 5 mô hình sinh kế cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia O và tặng cờ Tổ quốc cho các đồn biên phòng...

Đắk Lắk phát động thi đua kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh

Tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh (22/11/1904-22/11/2024), với chủ đề "Khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc" và cuộc thi tìm hiểu "120 năm lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Đắk Lắk".

Các nội dung thi đua gồm các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về đất nước, về Đảng, về Bác Hồ và sự nghiệp đổi mới, cũng như lịch sử, truyền thống hào hùng, tiềm lực, vị thế và uy tín của tỉnh Đắk Lắk trong tiến trình 120 năm hình thành và phát triển; quảng bá hình ảnh tiềm năng, thế mạnh về vùng đất, con người Đắk Lắk...

Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn, triển khai xây dựng ít nhất 1 mô hình tiêu biểu, 1 công trình thiết thực chào mừng kỷ niệm.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh.

Lâm Đồng phát triển hệ thống cửa hàng giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm đặc trưng

Thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng tập trung phát triển hệ thống cửa hàng giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của địa phương. Toàn tỉnh hiện có 6 cửa hàng đi vào hoạt động, gồm 2 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP; 2 điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm "Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành" và điểm bán hàng "Tự hào hàng Việt Nam".

Hiện Sở Công thương Lâm Đồng đang chủ trì xây dựng, nhân rộng thêm 9 điểm bán hàng đặc trưng, trong đó có 2 điểm bán sản phẩm OCOP; 2 điểm bán sản phẩm "Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành" và 5 điểm bán hàng "Tự hào hàng Việt Nam".

Theo đánh giá, hệ thống cửa hàng và điểm bán hàng này đã tạo điểm đến tin cậy cho khách hàng cả nước, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong tỉnh.

Đắk Nông chủ động phòng chống hạn hán

Tỉnh Đắk Nông vừa chỉ đạo các ngành chức năng liên quan và các địa phương triển khai các giải pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2024.

Căn cứ tình hình theo dự báo, tỉnh Đắk Nông yêu cầu UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan và các công ty thủy điện, chủ rừng nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 769 của UBND tỉnh về phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2024 và Công văn số 378 về việc chủ động ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước.

Trong đó, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, thực hiện kế hoạch, giải pháp phòng chống hạn, thiếu nước; triển khai các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các biện pháp kỹ thuật để phòng cháy, chữa cháy rừng; tuyên truyền người dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; tổ chức và tăng cường tổ, đội quần chúng tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng ở các cộng đồng dân cư nơi có rừng.

Các địa phương chủ động báo cáo tình hình, diễn biến thời tiết, nguồn nước, hạn hán và nhận định tình hình; rà soát, đánh giá tình hình thiệt hại do ảnh hưởng hạn hán, thiếu nước gây ra; xem xét hỗ trợ hoặc đề xuất hỗ trợ kịp thời theo quy định.

Sôi nổi các hoạt động "Đăk Hà ngày mùa"

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện (24/3/1994-24/3/2024), huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum tổ chức nhiều hoạt động tại chương trình "Đăk Hà ngày mùa".

Chương trình gồm các chuỗi hoạt động như tái hiện không gian "phiên chợ ngày mùa"; trình diễn thời trang và tái hiện nghề dệt thổ cẩm, đan lát truyền thống; trưng bày sản phẩm nghề truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện; tổ chức hội thi ẩm thực truyền thống các dân tộc, chương trình nghệ thuật và giao lưu cồng chiêng, xoang, nhạc cụ truyền thống; giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nghề truyền thống của huyện và tổ chức xúc tiến du lịch, giới thiệu, quảng bá các điểm đến của Đăk Hà...

Một tiết mục trong Chương trình "Đăk Hà ngày mùa" thu hút người xem.

Một tiết mục trong Chương trình "Đăk Hà ngày mùa" thu hút người xem.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.