Thái Nguyên: "Đắp chiếu" khu dân cư dở dang sau 13 năm

Khi chấp thuận chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư số 5, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và chủ đầu tư là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mấm đều kỳ vọng đây sẽ là khu dân cư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, xanh, sạch, môi trường tự nhiên tốt cho người dân. Tuy nhiên, sau 13 năm, có nhiều bất cập tại khu dân cư này, làm người dân và cả chủ đầu tư bức xúc.
Nhiều lô đất đã hoàn thiện hạ tầng, nhưng chủ đầu tư chưa được phép chuyển nhượng để thu hồi vốn.
Nhiều lô đất đã hoàn thiện hạ tầng, nhưng chủ đầu tư chưa được phép chuyển nhượng để thu hồi vốn.

Dự án dở dang

Theo quy hoạch được phê duyệt, Khu dân cư số 5, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên có diện tích 12,25ha, tổng mức đầu tư ban đầu là hơn 80 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án là hết năm 2014, sau khi điều chỉnh là hết năm 2022.

Những năm vừa qua, dự án đã qua nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh tổng mức đầu tư, ranh giới giải phóng mặt bằng khoảng 8ha, chủ đầu tư đã bồi thường giải phóng mặt bằng được gần 6ha, trong đó, Ủy ban dân dân tỉnh Thái Nguyên đã giao gần 5ha đất cho chủ đầu tư để xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện, như đường giao thông, vỉa hè, cấp điện, cấp nước, thoát nước và tạo ra hơn 300 lô đất đủ điều kiện chuyển nhượng.

Tháng 10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho phép chủ đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng gần 90 lô đất đã đầu tư hạ tầng để thu hồi vốn.

Đến hết năm 2022 là hết thời gian gia hạn dự án đầu tư xây dựng khu dân cư này, nhưng tồn tại lớn nhất là còn hơn 1,2ha đã được chủ đầu tư bồi thường giải phóng mặt bằng, nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa giao đất để chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; đồng thời hàng trăm lô đất đã được tạo ra mà chủ đầu tư chưa được phép chuyển nhượng nên cỏ dại mọc um tùm, ai cũng thấy ngao ngán.

Bà Nguyễn Thị Nga đã xây nhà sinh sống ở đây gần 5 năm qua, chia sẻ: Khi xây nhà ở đây, tôi kỳ vọng khu dân cư sẽ đông vui, tiện ích, nhưng thời gian qua thưa vắng người vào ở, nhiều lô đất bỏ hoang, nằm bất động, cây cỏ mọc um tùm trông rất xót ruột, lãng phí.

Ông Hoàng Gia Huệ, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mấm, chủ đầu đã đầu tư số tiền lớn vào dự án khu dân cư số 5 bức xúc: “Những năm vừa qua, chính quyền địa phương giao đất để Công ty chúng tôi xây dựng hạ tầng kỹ thuật, trồng cây tạo cảnh quan, khi đã hoàn thành, đủ điều kiện chuyển nhượng, nhưng đến nay tỉnh mới cho phép chúng tôi chuyển quyền sử dụng gần 90 lô đất để thu hồi một phần vốn đầu tư”.

“Hàng trăm lô đất khác đã đủ điều kiện chuyển nhượng, chúng tôi đã nhiều lần đề nghị, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, tham mưu cấp có thẩm quyền, nhưng chúng tôi vẫn chưa được chấp thuận chuyển nhượng để thu hồi vốn đã đầu tư, làm Công ty chúng tôi lao đao, dự án lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan; đồng thời, khu dân cư nhiều năm không được hoàn thiện, nhếch nhác”, ông Huệ trần tình.

Gia hạn, hoàn thiện khu dân cư

Với việc không được chính quyền địa phương giao hết diện tích đất đã bồi thường giải phóng mặt bằng để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật làm người dân bức xúc; hàng trăm lô đất đã hoàn thiện hạ tầng, đủ điều kiện nhưng những năm qua chưa được phép chuyển nhượng đã bào mòn nguồn lực nhà đầu tư.

Hơn 1,2ha đất chủ đầu tư đã hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng mà chưa được giao đất để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.

Hơn 1,2ha đất chủ đầu tư đã hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng mà chưa được giao đất để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.

Ông Hoàng Gia Huệ chán nản, chúng tôi đã đầu tư dự án khu dân cư số 5 đến nay đã hơn 100 tỷ đồng, số lô được phép chuyển nhượng năm 2018 mới thu hồi được khoảng 40% vốn, số còn lại hầu hết phải vay ngân hàng, nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra, chúng tôi sẽ phá sản.

Dự án khu dân cư số 5 đã được Kiểm toán nhà nước khu vực 10 kiểm toán, kết luận không có sai phạm về mặt pháp lý, trình tự, thủ tục, không thuộc diện phải đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Vấn đề đặt ra lúc này là dự án cần được gia hạn theo quy định của pháp luật để giải quyết các tồn tại, bất cập đã kéo dài nhiều năm.

Cụ thể là giải phóng mặt bằng hết diện tích theo quy hoạch; đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, công trình công cộng, tiện ích, giao thông kết nối; tính tiền sử dụng đất mà nhà đầu tư phải thực hiện với nhà nước, giao đất, chuyển quyền sử dụng đất. Nếu không gia hạn thì các tồn tại, bất cập nêu trên sẽ không có cơ sở pháp lý để giải quyết.

Tại cuộc đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên với doanh nghiệp mới đây, trả lời kiến nghị của ông Hoàng Gia Huệ về tháo gỡ khó khăn cho dự án khu dân cư số 5, phường Thịnh Đán, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Văn Dương cho biết, sẽ tham mưu cho Tổ công tác đặc biệt của tỉnh ưu tiên rà soát, xem xét các khó khăn, vướng mắc tại dự án này để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ vướng mắc.

Hy vọng, vướng mắc, bất cập tại khu dân cư này sẽ được tỉnh Thái Nguyên sớm tháo gỡ để tạo "lối ra" nhằm hoàn thiện dự án, cải thiện đời sống người dân đã đến ở, gỡ vướng cho nhà đầu tư, tạo nguồn thu ngân sách đang rất khó khăn hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.