Thái Nguyên có huyện nông thôn mới đầu tiên

Chiều 10/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Phú Bình đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là huyện đầu tiên của tỉnh đạt được danh hiệu này.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải trao quyết định công nhận huyện Phú Bình đạt chuẩn nông thôn mới.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải trao quyết định công nhận huyện Phú Bình đạt chuẩn nông thôn mới.

Tới dự có Anh hùng Lực lượng vũ trang Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, huyện Phú Bình các thời kỳ.

Vốn là một huyện thuần nông, điểm xuất phát thấp, năm 2011, bình quân mỗi xã chỉ đạt 3,3 tiêu chí nông thôn mới, nhưng với sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và tỉnh Thái Nguyên, sau hơn mười năm chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị; nỗ lực, bền bỉ phấn đấu vươn lên của toàn dân, ngày 24/5, Phó Thủ tướng Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định số 567/QĐ-TTg công nhận huyện Phú Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Những năm vừa qua, với sự hỗ trợ của Trung ương và tỉnh Thái Nguyên, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện, phong trào xây dựng nông thôn mới ở huyện Phú Bình phát triển sâu, rộng, người dân đồng tình, tự giác đóng góp công sức, vật chất gần 1.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình Nguyễn Thị Loan chia sẻ: Khi nguồn lực được sử dụng hiệu quả; cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các xã, phòng, ban cùng xắn tay với người dân xây dựng nông thôn mới; hệ thống chính trị vào cuộc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; tư tưởng người dân thông suốt thì xây dựng nông thôn mới trên địa bàn diễn ra rất thuận lợi, không có khó khăn nào là không thể vượt qua.

Bên cạnh chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, môi trường sống, huyện Phú Bình rất coi trọng tổ chức sản xuất, giải quyết việc làm để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân.

Đến nay, Phú Bình đã có 56 hợp tác xã nông nghiệp, sản xuất ra nhiều sản phẩm đặc thù, có thương hiệu, đạt tiêu chuẩn OCOP ba, bốn sao, như: gà đồi, cao ngựa bạch, nhung hươu, trám đen, gạo nếp thầu dầu... được người tiêu dùng ưa chuộng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xây dựng nông thôn mới Phú Bình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xây dựng nông thôn mới Phú Bình.

Huyện có nhiều khu, cụm công nghiệp đã và đang hình thành, giải quyết việc làm ổn định cho người dân trong độ tuổi lao động, qua đó góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, hỗ trợ tích cực đối với tăng thu nhập bình quân đạt gần 70 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo toàn huyện còn hơn 5%.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, bền bỉ phấn đấu của cấp ủy, chính quyền huyện nhiều nhiệm kỳ và nhân dân các dân tộc trong huyện.

Xác định xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc nhằm xây dựng nông thôn hiện đại, giàu bản sắc, kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, sản xuất phát triển, đời sống người dân không ngừng được nâng lên, đồng chí Nguyễn Thanh Hải yêu cầu, thời gian tới cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc, người dân hăng hái củng cố, nâng cao các tiêu chí của huyện nông thôn mới; triển khai các giải pháp thiết thực, hiệu quả để xây dựng Phú Bình sớm trở thành thị xã, một trong những động lực tăng trưởng của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Ảnh: dms.gov.vn

Giá xăng đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 13/8

Từ 15 giờ chiều 13/8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo kỳ điều hành của liên Bộ Công thương-Tài chính. Trong đó, xăng E5RON92 giảm gần 500 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm hơn 200 đồng/lít; dầu diesel cũng tiếp tục giảm so kỳ điều hành trước.

Tòa nhà Hội sở Sacombank. (Ảnh: Như Quỳnh)

Sacombank chủ động giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Công nhân EVVNPC kiểm tra hệ thống điện. (Ảnh: EVNNPC)

EVNNPC tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2026

Trong 7 tháng năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) tiếp tục bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố phía bắc, đồng thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngâm tre là công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý nguyên liệu của làng nghề Xuân Lai, giúp tăng độ bền và tạo điều kiện để tre đạt màu sắc đặc trưng sau khi hun khói.

“Giữ lửa” làng nghề trước áp lực thị trường

Việt Nam hiện có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu lao động mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một do khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, thiếu vốn, nguyên liệu, lao động lành nghề...

Các kỹ sư, công nhân làm việc tại mỏ Đại Hùng.

Hồi sinh mỏ Đại Hùng

Từ mỏ dầu bị đánh giá không còn hiệu quả kinh tế, được chuyển nhượng với giá 1 USD, nhưng quá trình nghiên cứu, áp dụng các giải pháp khoa học-kỹ thuật đã giúp mỏ Đại Hùng “hồi sinh” với doanh thu hàng tỷ USD.