Thái Nguyên kết nối cung-cầu lao động

Là trung tâm vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, nằm trong Vùng Thủ đô Hà Nội, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, Thái Nguyên đã và đang là điểm đến của nhiều nhà đầu tư công nghiệp, xây dựng, du lịch, dịch vụ, nhu cầu lao động ngày càng tăng. Ðáp ứng nhu cầu này, tỉnh Thái Nguyên đã và đang làm tốt công tác đào tạo, kết nối cung-cầu lao động.
Trong Tuần cao điểm kết nối cung-cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2023, gần 100 doanh nghiệp tuyển dụng hơn 4.000 lao động.
Trong Tuần cao điểm kết nối cung-cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2023, gần 100 doanh nghiệp tuyển dụng hơn 4.000 lao động.

Giữa tháng 4/2023, Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình tổ chức Ngày hội việc làm, khởi nghiệp năm 2023 với sự tham gia của hơn 700 học sinh trung học phổ thông, người lao động và cơ sở giáo dục nghề cùng hơn 20 doanh nghiệp.

Định hướng, đào tạo nghề theo nhu cầu

Tại đây, cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên đã tư vấn chính sách pháp luật về lao động, việc làm; cung cấp thông tin thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp. Ðây chỉ là một trong hàng chục hoạt động về định hướng, giáo dục nghề nghiệp, tuyển dụng lao động mà huyện Phú Bình tổ chức trong năm. Hằng năm, các huyện, thành phố trong tỉnh cũng tổ chức các hoạt động tương tự để nguồn nhân lực chuẩn bị bước vào thị trường lao động có định hướng nghề nghiệp phù hợp, vừa đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, vừa tránh tình trạng thất nghiệp. Tuần cao điểm kết nối cung-cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2023, diễn ra từ ngày 10 đến 17/4 với 17 hoạt động, gồm hội thảo, hội nghị tư vấn, định hướng giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; các phiên giao dịch việc làm cấp tỉnh, huyện, xã được tổ chức tại 23 điểm giao dịch trên địa bàn tỉnh đã giúp gần 100 doanh nghiệp tuyển dụng hơn 4.000 lao động.

Ðể nắm chắc thực trạng nguồn nhân lực, năm 2022, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành thu thập, tổng hợp, cập nhật dữ liệu của hơn 656 nghìn lao động trên địa bàn tỉnh; đồng thời thăm dò, đánh giá xu hướng sử dụng lao động của 5.000 doanh nghiệp, triển vọng thu hút đầu tư để nắm bắt nhu cầu lao động của doanh nghiệp để có hướng đào tạo, cung ứng. Riêng năm 2022, tỉnh tổ chức 137 hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung-cầu lao động, qua đó có hàng chục nghìn lao động tìm được việc làm tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng hóa và gần 2.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Trên địa bàn tỉnh có 43 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hằng năm tuyển sinh và đào tạo nghề cho 40 nghìn lao động, đến nay tỷ lệ lao động của tỉnh qua đào tạo đạt 72%, 94% số lao động đáp ứng tốt nhu cầu của doanh nghiệp. Vì vậy, chỉ số đào tạo lao động trong bảng xếp hạng PCI của tỉnh Thái Nguyên luôn đứng top đầu cả nước.

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Quỳnh Hương cho biết: Năm 2023, chúng tôi tăng cường gắn kết giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dụng nghề nghiệp, giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với người học và đơn vị sử dụng lao động; thực hiện hiệu quả các hoạt động kết nối giữa Nhà nước-nhà trường-nhà doanh nghiệp để đào tạo nghề cho 40 nghìn người nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Kết nối cung-cầu lao động

Chị Tô Thị Thúy ở xóm La Mạ, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai học xong khóa nghề may công nghiệp do Hội Phụ nữ xã tổ chức, tham gia Ngày hội việc làm tại huyện, được nhận vào làm công nhân chi nhánh May TNG Võ Nhai với mức lương gần bảy triệu đồng/tháng. Chị Thúy tâm sự: Ðược đào tạo nghề, huấn luyện kỹ năng, kỷ luật lao động, qua kết nối cung-cầu lao động, tôi được giới thiệu làm đúng nghề được đào tạo, công việc, thu nhập ổn định nên đời sống gia đình được cải thiện rõ rệt.

Võ Nhai là huyện vùng cao, có gần 53 nghìn người trong độ tuổi lao động, trong đó hơn 45 nghìn người tham gia các hoạt động kinh tế trên địa bàn, đến nay có gần 40% đã qua đào tạo nghề được cấp văn bằng, chứng chỉ. Theo Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Mông Thị Tuyết Nhung, với số lao động đã được đào tạo cấp văn bằng, chứng chỉ, huyện sẽ thực hiện nhiều ngày hội việc làm để kết nối cung-cầu lao động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tìm được lao động phù hợp, người lao động có việc làm ổn định.

Thái Nguyên đang trên đà phát triển, đến nay đã thu hút 10,5 tỷ USD vốn FDI, thời gian tới tỉnh sẽ triển khai thêm sáu khu công nghiệp, hàng chục cụm công nghiệp với nhu cầu lao động rất lớn. Chỉ tính riêng năm 2022, trên địa bàn tỉnh cần hơn 29 nghìn lao động. Nhiều dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có quy mô lớn cả về số lao động, diện tích đất sử dụng, vốn đăng ký, trong đó tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đầu tư chế biến-chế tạo, khu du lịch sinh thái, hạ tầng khu công nghiệp, đường giao thông, khu đô thị, nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp tại địa phương ngày càng tăng... Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Lê Quang Tiến chia sẻ: Tỉnh và Tập đoàn Sunny (Trung Quốc) đã ký Bản ghi nhớ về việc triển khai đầu tư Dự án Trung tâm công nghiệp Sunny Group tại Khu công nghiệp Yên Bình với vốn đầu tư khoảng 2-2,5 tỷ USD, dự kiến thu hút khoảng 15 nghìn lao động thường xuyên.

Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh đánh giá, những năm gần đây, Thái Nguyên năng động, sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động, hình thành mạng lưới kết nối cung-cầu lao động trong toàn tỉnh và kết nối với các địa phương khác trong vùng. Tuần cao điểm kết nối cung-cầu lao động năm 2023 là khởi đầu cho chuỗi các hoạt động để phục hồi thị trường lao động năm nay và những năm tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.