Thái Lan tiếp tục hoãn bầu Thủ tướng

Quốc hội Thái Lan thông báo hoãn cuộc bỏ phiếu để bầu Thủ tướng mới, dự kiến diễn ra ngày 4/8. Quyết định được đưa ra ngay sau khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan tuyên bố chưa thể ra phán quyết liên quan các khiếu nại về nghị quyết mà trong đó Quốc hội đã bác việc tái đề cử lãnh đạo đảng Tiến bước (MFP) vào vị trí Thủ tướng.
Toàn cảnh phiên họp của Quốc hội Thái Lan ngày 19/7/2023. (Ảnh: Reuters)
Toàn cảnh phiên họp của Quốc hội Thái Lan ngày 19/7/2023. (Ảnh: Reuters)

Truyền thông Thái Lan ngày 3/8 dẫn nguồn Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha cho biết, Tòa án Hiến pháp Thái Lan vẫn chưa ra phán quyết về nghị quyết được Quốc hội Thái Lan đưa ra hôm 19/7, trong đó Quốc hội đã bác bỏ việc tái đề cử ông Pita Limjaroenrat, lãnh đạo của MFP vào vị trí Thủ tướng. Do đó, cuộc bỏ phiếu bầu Thủ tướng tiếp tục bị hoãn cho tới khi có phán quyết chính thức của Tòa án Hiến pháp.

Trước đó, cũng trong ngày 3/8, Tòa án Hiến pháp Thái Lan tuyên bố cần thêm thời gian để xem xét kỹ lưỡng các khiếu nại liên quan nghị quyết ngày 19/7 của Quốc hội Thái Lan. Tòa án Hiến pháp đã yêu cầu các nhân viên tiếp tục nghiên cứu thông tin liên quan và dự kiến sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 16/8 tới.

Trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5, MFP dẫn đầu với 151 ghế tại Hạ viện, Pheu Thai về thứ hai với 141 ghế. MFP và Pheu Thai liên minh với 6 đảng khác để nỗ lực thành lập một chính phủ mới tại Thái Lan.

Tuy nhiên, lãnh đạo MFP Pita Limjaroenrat, người được đề cử bởi liên minh 8 đảng, đã hai lần không nhận được đủ sự ủng hộ cần thiết từ Quốc hội để trở thành Thủ tướng tiếp theo của Thái Lan.

Trong phiên họp chung của Thượng viện và Hạ viện Thái Lan ngày 13/7, ông Pita Limjaroenrat không nhận đủ số phiếu ủng hộ cần thiết để đắc cử.

Ngày 19/7, ông Pita tiếp tục nhận được đề cử vào vị trí Thủ tướng, song ngay lập tức bị Quốc hội Thái Lan bác bỏ. Quốc hội Thái Lan viện dẫn quy định cấm trình lại kiến nghị không thành trong cùng một phiên họp Quốc hội.

Trong khi đó, ngày 2/8, Pheu Thai đã tuyên bố thành lập một liên minh mới mà không có MFP và sẽ đề cử ông Srettha Thavisin cho chức Thủ tướng.

Có thể bạn quan tâm

Nông dân thu hoạch lúa mì tại Srifa, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Giá lương thực thế giới tăng nhẹ vì nắng nóng và bất ổn địa chính trị

Ngày 8/8, Liên hợp quốc cho biết giá các mặt hàng lương thực chủ chốt trên thị trường quốc tế đã tăng nhẹ trong tháng 7 vừa qua, trong bối cảnh các đợt nắng nóng gay gắt tại nhiều khu vực sản xuất, những rủi ro thời tiết liên quan hiện tượng El Nino và bất ổn địa chính trị tiếp tục đẩy chi phí năng lượng lên cao.

Lượng khí đốt tự nhiên dự trữ của Liên minh châu Âu (EU) hiện ở mức thấp nhất từng ghi nhận vào thời điểm này trong năm kể từ khi bắt đầu thống kê năm 2011. Dữ liệu của Gas Infrastructure Europe (GIE) cho thấy các kho chứa khí đốt của EU hiện mới được lấp đầy chưa đến 58% công suất, thấp hơn khoảng 12 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Trong ảnh: Cơ sở lưu trữ khí đốt tự nhiên ở Zsana, Hungary. Ảnh: THX/TTXVN phát

Khoảng trống năng lượng của EU

Lượng khí đốt dự trữ của Liên minh châu Âu (EU) đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2011. Trong bối cảnh khí hậu biến đổi bất thường và khắc nghiệt, lượng khí đốt dự trữ ít ỏi khiến nhiều người dân và doanh nghiệp châu Âu không khỏi lo lắng trước viễn cảnh mùa đông lạnh giá sắp tới.

Người di cư vượt sông Rio Bravo tại biên giới Mexico-Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ chi hơn 2,2 tỷ USD mua thêm 4 trung tâm giam giữ người nhập cư trái phép

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chi hơn 2,2 tỷ USD để mua lại 4 trung tâm giam giữ người nhập cư từ công ty quản lý nhà tù tư nhân CoreCivic, qua đó mở rộng quyền sở hữu trực tiếp của chính phủ liên bang đối với hệ thống cơ sở giam giữ của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE)...

Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân tại Hiroshima, Nhật Bản. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Thúc đẩy tiến trình xóa bỏ vũ khí hạt nhân

Ngày 6/8, tại lễ tưởng niệm 81 năm vụ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản, chính quyền thành phố Hiroshima kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới thúc đẩy tiến trình xóa bỏ vũ khí hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu gia tăng.