Quốc hội Thái Lan bác bỏ việc tái đề cử ông Pita Limjaroenrat làm Thủ tướng

Ngày 19/7, sau hơn tám giờ tranh luận, phiên họp chung hai viện của Quốc hội Thái Lan đã bỏ phiếu bác bỏ việc tái đề cử lãnh đạo đảng Tiến bước (MFP) Pita Limjaroenrat vào vị trí Thủ tướng nước này do không phù hợp với các quy định của Quốc hội.
Lãnh đạo đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat tại phiên họp Quốc hội ngày 19/7. (Ảnh: Khaosod)
Lãnh đạo đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat tại phiên họp Quốc hội ngày 19/7. (Ảnh: Khaosod)

Sau khi thất bại trong lần bỏ phiếu bầu Thủ tướng đầu tiên tại Quốc hội, hôm 17/3, liên minh tám đảng thắng cử đã tiếp tục đề cử ông Pita làm ứng cử viên thủ tướng, dự kiến sẽ được đưa ra bỏ phiếu trong cuộc họp của Quốc hội Thái Lan ngày 19/7.

Tuy nhiên, sau khi Hạ viện và Thượng viện không giải quyết được bất đồng về vấn đề tái đề cử lãnh đạo đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat làm Thủ tướng tiếp theo trong cuộc họp ngày 18/7, phiên họp Quốc hội ngày 19/7 đã được dành để tranh luận về vấn đề này.

Những người phản đối việc đề cử cho rằng, theo quy định của Quốc hội Thái Lan, một kiến nghị đã bị các đại biểu bác bỏ sẽ không được tiếp tục đệ trình lại trong cùng một phiên họp. Bởi vậy, do việc đề cử ông Pita đã bị Quốc hội bác bỏ hồi tuần trước nên không có lý do nào để tiếp tục đề cử ông một lần nữa. Trong khi đó, các đại biểu ủng hộ ông Pita cho rằng quy định nói trên chỉ áp dụng đối với những đề nghị chung mà không phải đối với việc đề cử thủ tướng. Các nghị sĩ này khẳng định việc đề cử không phải là một đề nghị.

Sau hơn tám giờ tranh luận, 715 đại biểu Quốc hội Thái Lan đã tiến hành bỏ phiếu về vấn đề này. Kết quả bỏ phiếu cho thấy, có 395 đại biểu không tán thành việc đề cử ông Pita, 312 người ủng hộ, tám người bỏ phiếu trắng và một người không bỏ phiếu. Do số người không tán thành vượt quá đa số trong Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha đã tuyên bố việc tái đề cử ông Pita Limjaroenrat là không hợp lệ.

Cũng trong sáng 19/7, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra quyết định đình chỉ tư cách nghị sĩ quốc hội của lãnh đạo đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat. Quyết định này đưa ra sau khi tòa chấp nhận thụ lý vụ kiện liên quan số cổ phần tập đoàn iTV mà ông Pita được thừa kế từ cha của mình. Theo Hiến pháp Thái Lan, các thành viên quốc hội bị cấm sở hữu cổ phần của một công ty truyền thông.

Sau khi xem xét, các thẩm phán của tòa án Hiến pháp Thái Lan đã tiến hành bỏ phiếu thông qua việc chấp nhận vụ kiện. Với 7/9 phiếu ủng hộ, Tòa án Hiến pháp cũng quyết định ngay lập tức đình chỉ tư cách Nghị sĩ của ông Pita cho đến khi tòa ra phán quyết do các vấn đề pháp lý, sự phản đối và tranh chấp có thể gây cản trở công việc của Hạ viện và Quốc hội Thái Lan. Ông Pita có 15 ngày để phản hồi quyết định này của Tòa án.

Trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 14/5, đảng Tiến bước của ông Pita đã giành chiến thắng với 151 ghế trong Hạ viện. Đảng này đã cùng với Pheu Thai và sáu đảng khác thành lập liên minh thắng cử để đứng ra thành lập chính phủ mới.

Tuy nhiên, trong cuộc bỏ phiếu tại phiên họp chung của quốc hội ngày 13/7, nỗ lực giành ghế thủ tướng của ông Pita đã thất bại khi chỉ nhận được 322 phiếu ủng hộ, không đủ đa số phiếu cần thiết để đắc cử thủ tướng.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.