Thái Lan sẽ dành hơn 2,7 tỷ USD để hỗ trợ nông dân trồng lúa

Ngày 10/11, Bộ Tài chính Thái Lan cho biết, bộ này đang tìm kiếm nguồn ngân sách để dành ra 76 tỷ bạt (tương đương 2,3 tỷ USD) hỗ trợ cho những người trồng lúa ở nước này theo chương trình bảo đảm thu nhập cho nông dân.

Một người nông dân đang cấy lúa trên cánh đồng ở tỉnh Nakhonsawan. (Ảnh: Reuters)
Một người nông dân đang cấy lúa trên cánh đồng ở tỉnh Nakhonsawan. (Ảnh: Reuters)

Chương trình bảo đảm thu nhập cho nông dân được Chính phủ Thái Lan triển khai nhằm giúp người dân làm nông nghiệp tránh nguy cơ thua lỗ. Chương trình cũng giúp Chính phủ giảm bớt gánh nặng trong việc chống đỡ sự sụt giảm của giá lương thực do dịch Covid-19, nền kinh tế trì trệ và duy trì hoạt động bình thường của cơ chế thị trường.

Theo Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Arkhom Termpittayapaisith, bộ này sẽ thảo luận với Cục Ngân sách để tìm kiếm nguồn chi cho chương trình. Về tổng thể, chương trình bảo đảm thu nhập nông dân sẽ hỗ trợ cả nông dân trồng lúa và người trồng các loại hoa màu khác. Riêng đối với người trồng lúa, tổng ngân sách dành cho dự án sẽ vào khoảng 89 tỷ bạt (hơn 2,7 tỷ USD), trong đó 13 tỷ bạt đã được phân bổ trước đó. Hiện chương trình còn thiếu khoảng 76 tỷ bạt nữa.

Hiện, chưa rõ Chính phủ Thái Lan có dự định sửa đổi khung quy định về tài khóa và tiền tệ để tạo thêm dư địa cho các tổ chức tài chính nhà nước vay thêm tiền tài trợ cho chương trình hỗ trợ lúa gạo hay không. Khung quy định hiện hành giới hạn mức dư nợ mà chính phủ vay từ các tổ chức tài chính nhà nước để tài trợ cho các dự án nhà nước ở mức 30% tổng ngân sách chi tiêu hằng năm. Dư nợ các khoản vay của Chính phủ Thái Lan hiện đã gần đạt tới mức tỷ lệ trần này.

Ông Arkhom khẳng định, ông vẫn còn thời gian để tìm kiếm nguồn tài chính cho chương trình lúa gạo bởi việc bơm tiền cho chương trình phải vài tháng nữa mới được bắt đầu và việc bơm tiền sẽ được thực hiện dần dần.

Trong khi đó, Thứ trưởng Tài chính Thái Lan Santi Promphat cho biết, Chính phủ nước này đã giao cho Bộ Tài chính tiến hành các khoản chi thứ nhất và thứ hai cho những người nông dân trồng lúa trong vài ngày tới, với nguồn chi từ khoản ngân sách 13 tỷ bạt hiện có. Chính phủ Thái Lan cũng yêu cầu Bộ Tài chính và Cục Ngân sách tìm kiếm nguồn tài chính bảo đảm cho các lần chi trả tiếp theo. Chính phủ cũng đã thảo luận các phương thức để tăng thu nhập cho người nông dân trồng lúa bằng cách giảm chi phí sản xuất của họ.

Theo ông Santi, hồi tuần trước Bộ trưởng Tài chính Arkhom đã hối thúc các cơ quan nhà nước xem xét về khả năng hoàn thành các dự án. Nếu các cơ quan này có thể hoàn thành các dự án và vẫn còn dư tiền, họ nên trả lại khoản tiền này về kho bạc để Chính phủ có thêm dư địa vay thêm tiền theo khung quy định tài chính và tiền tệ hiện hành.

Trước đó, Phó Chủ tịch Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã nông nghiệp Thái Lan (BAAC) Somkiat Kimawaha cho biết, bắt đầu từ tuần này, BAAC sẽ tiến hành trả các khoản hỗ trợ tài chính cho nông dân với hơn 11,2 tỷ bạt dành cho 530.842 hộ nông dân.

Dự kiến, các nông dân trồng hoa màu trên khắp Thái Lan sẽ nhận được một khoản hỗ trợ tài chính tùy theo loại cây mà họ trồng. Thí dụ, những người trồng loại gạo thơm Hom Mali sẽ nhận được 15 nghìn bạt/tấn, nhưng mức hỗ trợ sẽ bị giới hạn ở mức không quá 14 tấn đối với mỗi hộ gia đình. Còn các nông dân trồng gạo Hom Mali bên ngoài 20 tỉnh đông bắc và ba tỉnh phía bắc sẽ nhận được 14 nghìn bạt/tấn, giới hạn ở mức không quá 16 tấn mỗi hộ gia đình. Trong khi những hộ gia đình trồng gạo trắng thông thường sẽ nhận được 10 nghìn bạt/tấn, bị giới hạn ở mức 30 tấn.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan cung cấp)

Thúc đẩy hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam với các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc)

Dựa trên những định hướng chiến lược mới của kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc) quan tâm đến việc thúc đẩy, hợp tác đầu tư với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ khi Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 của Việt Nam lần đầu tiên thừa nhận công nghệ là tài sản có thể góp vốn.

Anh Nguyễn Văn Huy trong trại gà của mình tại xóm Liên Hòa, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Phát triển bền vững ngành chăn nuôi gia cầm: Bài 1 - Tăng trưởng trong thử thách

Khoảng đầu các năm 2025, 2026, giá gia cầm và trứng sụt giảm mạnh, khiến nhiều hộ chăn nuôi lao đao. Trong thử thách đó, ngành chăn nuôi gia cầm đã thể hiện năng lực nội tại để phục hồi mạnh mẽ trong cuối năm 2025. Tuy nhiên, dịch bệnh, chi phí chăn nuôi tăng cao khiến những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tiếp tục gặp khó khăn.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Quyết tâm gỡ “thẻ vàng”, xây dựng nghề cá Việt Nam minh bạch, bền vững

Ngày 14/8, tại Gia Lai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 1516/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

(Ảnh minh họa: Viện Bạc)

Ngày 14/8, giá bạc đồng loạt giảm nhẹ

Ngày 14/8, giá bạc thế giới và trong nước đồng loạt giảm, chịu áp lực điều chỉnh sau động lực tăng ngắn hạn có dấu hiệu suy yếu khi giá bạc giao dịch dưới đường EMA 50, trong khi vùng hỗ trợ 64,16 USD/ounce đang trở thành ngưỡng quan trọng đối với diễn biến giá.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương.

Hà Nội: Đặt chuyến liên thông kết nối metro với xe công nghệ

Ngày 14/8, Hà Nội Metro phối hợp Be Group tổ chức lễ ra mắt Giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, góp phần giải quyết bài toán kết nối “chặng đầu-chặng cuối”, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và từng bước hiện thực hóa mô hình Mobility as a Service (MaaS) tại Thủ đô.

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).