Thái Lan nỗ lực ứng phó và khắc phục hậu quả bão lũ

Những ảnh hưởng từ bão Bualoi, cũng như gió mùa tây nam, gây thiệt hại tại nhiều khu vực ở Thái Lan. Chính phủ Thái Lan đã tiến hành nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp và đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân.

Cây cối gẫy đổ trên đường phố tại thủ đô Bangkok ngày 3/10. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Cây cối gẫy đổ trên đường phố tại thủ đô Bangkok ngày 3/10. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tại thủ đô Bangkok, trận mưa kéo dài cả đêm 2/10 cùng một số cơn lốc lớn đã làm tốc nhiều mái nhà, công trình xây dựng. Lốc cũng vặn đổ nhiều cây cối lớn tại hàng chục địa điểm ở thủ đô Bangkok.

Theo báo cáo công bố ngày 3/10 của Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan (DDPM), do ảnh hưởng của bão Bualoi từ ngày 28/9 đến nay, lũ lụt, nước tràn bờ và sạt lở đất đã xảy ra tại 18 tỉnh ở miền bắc (Mae Hong Son, Chiang Mai, Phayao, Kamphaeng Phet, Phitsanulok, Uttaradit, Phrae, Phetchabun), miền Đông Bắc (Nong Bua Lamphu, Khon Kaen, Maha Sarakham, Surin, Nakhon Ratchasima, Loei, Udon Thani, Nong Khai) và miền Đông (Prachinburi, Sa Kaeo).

Theo ước tính ban đầu, 60.294 người đã bị ảnh hưởng, với bảy trường hợp tử vong và ba người hiện mất tích. Tình hình vẫn diễn biến phức tạp tại hai tỉnh Uttaradit và Loei.

anh-2.jpg
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chỉ đạo hỗ trợ khẩn cấp người dân vùng lũ. (Ảnh: Cục Quan hệ công chúng Thái Lan)

Trước tình hình bão lũ, Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul chỉ đạo chính quyền các tỉnh nâng cao cảnh giác và tiến hành các biện pháp ứng phó.

Theo Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Siripong Angkasakulkiat, ông Anutin Charnvirakul cũng ra lệnh hỗ trợ khẩn cấp các nạn nhân lũ lụt, đồng thời yêu cầu hoạt động cứu trợ, ứng phó thiên tai phải bảo đảm an toàn cho người dân, cũng như nhân viên cứu trợ.

Trước đó, trong chuyến thị sát tình hình lũ lụt tại tỉnh Phra Nakhon Si Ayutthaya ngày 27/9, ông Anutin Charnvirakul khẳng định, Chính phủ sẽ cung cấp cứu trợ kịp thời và đưa ra các biện pháp quản lý nguồn nước bền vững.

Những cơ quan liên quan cũng được Thủ tướng Anutin Charnvirakul chỉ đạo theo dõi chặt chẽ tình hình bão lũ và đưa ra các biện pháp phù hợp. Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai bắt đầu triển khai hỗ trợ tài chính cho các nạn nhân bị ảnh hưởng.

Theo đó, những hộ gia đình phải sơ tán không quá bảy ngày sẽ được hỗ trợ 2.000 baht. Mỗi hộ gia đình sẽ được nhận 5.000 baht nếu phải sơ tán từ tám ngày trở lên. Dự kiến người dân sẽ nhận khoản hỗ trợ từ ngày 6/10.

Người dân Thái Lan được khuyến cáo cập nhật tình hình và các cảnh báo của DDPM. Người dân cũng có thể báo cáo sự cố và tìm kiếm hỗ trợ 24/7 thông qua ứng dụng di động LINE hoặc đường dây nóng của DDPM.

Chính quyền các tỉnh và các cơ quan liên quan của Thái Lan tiến hành gia cố đê, giám sát các khu vực dễ bị ngập lụt và cảnh báo người dân vùng ven sông. Thiết bị và máy móc cũng được chuẩn bị và sử dụng để ứng phó trong trường hợp khẩn cấp. Việc quản lý nước tại các hồ chứa, đập được điều chỉnh phù hợp với tình hình.

Văn phòng Tài nguyên nước quốc gia Thái Lan mới đây quyết định tăng lưu lượng xả lũ từ các đập Sirikit và Bhumibol nhằm ngăn ngừa tràn bờ khi lượng mưa dự kiến ​​tăng từ ngày 5 đến 7/10 tới. Công tác xả lũ sẽ được theo dõi chặt chẽ nhằm giảm thiểu tác động đến hạ lưu. Lưu lượng xả lũ của đập Chao Phraya trước đó đã được nâng lên.

Quân đội Hoàng gia Thái Lan và lực lượng biên phòng tiếp tục hỗ trợ người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng đến khi tình hình được cải thiện. Những nỗ lực này bao gồm xây dựng các rào chắn lũ, vận chuyển hàng tiếp tế, sơ tán người dân, phân phát hàng cứu trợ, triển khai các đơn vị y tế lưu động và hỗ trợ thiết lập các nơi trú ẩn.

ndo_br_anh-3.jpg
Tại Bangkok, giông, lốc làm tốc mái nhà và cây cối gẫy đổ tại hàng chục địa điểm. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Trong khi đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan Thammanat Prompao đang đẩy nhanh việc xây dựng kế hoạch quản lý nguồn nước theo hướng chủ động hơn. Kế hoạch này đưa ra các biện pháp ngăn ngừa lũ lụt và hạn hán để giảm thiểu thiệt hại đối với người dân, đồng thời tích trữ nước cho mùa vụ.

Cục Khí tượng Thái Lan (TMD) dự báo, trong vài ngày tới ​lượng mưa tại nước này sẽ giảm, chỉ có mưa rào rải rác; song cảnh báo rằng, từ ngày 6 đến 8/10 tới, người dân ở miền bắc, miền đông bắc và miền đông vẫn cần đề phòng mưa lớn, lũ quét và ngập úng cục bộ, nhất là ở các tuyến đường thủy, chân đồi và vùng trũng thấp.

Theo TMD, nguyên nhân là do rãnh gió mùa dự kiến di chuyển qua các miền bắc, trung và đông bắc trong khi gió mùa tây nam vẫn ảnh hưởng trên biển Andaman, miền nam và Vịnh Thái Lan.

Cũng theo dự báo của TMD, sau bão Bualoi, một cơn bão mang tên Matmo sẽ di chuyển qua Philippines vào Biển Đông, đổ bộ vào phía bắc Việt Nam và phía nam Trung Quốc trong những ngày tới. Bão Matmo dự kiến sẽ sớm suy yếu mà không tác động trực tiếp đến Thái Lan.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.