Thái Lan đẩy mạnh giải quyết vụ hố “tử thần” giữa Bangkok

Ngày 28/9, các cơ quan chức năng Thái Lan xác định hơn 1.000m3 bê-tông tươi được rót xuống lòng hố “tử thần” giữa thủ đô Bangkok đã nằm ổn định và đang đông cứng theo như dự kiến. Chính quyền thủ đô Bangkok đặt thời hạn lấp đầy hố tử thần và trả lại hiện trạng khu vực xảy ra sụt lún vào ngày 8/10.

Hàng loạt cột điện, hệ thống dây điện bị cuốn xuống hố tử thần tại Bangkok. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Hàng loạt cột điện, hệ thống dây điện bị cuốn xuống hố tử thần tại Bangkok. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Hôm 24/9, một hố tử thần khổng lồ bất ngờ xuất hiện sau khi mặt tuyến đường Samsen, nằm trước bệnh viện Vajira ở trung tâm thủ đô Bangkok từ từ sụt lún trong 20 phút, tạo nên một miệng hố khổng lồ với kích thước 30x30 mét và sâu tới 50 mét.

Theo đánh giá của giới địa chất học Thái Lan, ngoại trừ những hố sụt lún tự nhiên tại các khu vực đồi núi, đây là hố sụt lún tại khu vực dân cư có kích thước lớn nhất từ trước tới nay tại Thái Lan. Rất may vụ sụt lún không gây ra thương vong cho bất kỳ trường hợp nào.

ndo_br_anh-1-5148.jpg
Hàng trăm công nhân được huy động để giải quyết sự cố sụt lún. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Hàng trăm xe trộn bê-tông tươi các loại đã được huy động để đổ các loại bê-tông xuống lòng hố sụt lún tại trung tâm Bangkok. Theo các kỹ sư xây dựng Thái Lan, sau khi bê-tông cứng lại, việc khảo sát và thăm dò các thành vách của hố sụt lún sẽ được tiến hành chi tiết nhằm đưa ra các biện pháp cụ thể trong việc xử lý hố sụt lún.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết, không thể đổ bê tông lấp đầy ngay miệng hố được, bởi phải áp dụng kỹ thuật đổ bê tông tươi có kiểm soát nhằm để bê tông đông cứng theo tiêu chuẩn tại từng khu vực và đảm bảo bê tông không bị dịch chuyển trong quá trình đông cứng thường diễn ra khoảng 24 tiếng kể từ khi rót bê-tông xuống. Trước đó 50 nghìn bao cát đã được lực lượng cứu hộ Thái Lan đưa xuống lòng hố tử thần nhằm chặn rốn hút của hố tử thần.

Trong mấy ngày qua, hàng trăm nhân công đã được huy động để gia cố, kè miệng hố cũng như vách hố và đắp hàng các bao cát nhằm ngăn nước mưa chảy vào trong hố sụt lún. Ống thoát nước khổng lồ cùng các hệ thống dẫn nước khác đã được chính quyền Bangkok khóa chặt để hạn chế lượng nước tồn đọng trong hố sụt lún.

Đến nay, các công trình lớn xung quanh hố tử thần được xác định là an toàn và bắt đầu dần mở cửa trở lại. Tuy nhiên sau khi đưa máy đo độ nghiêng công trình và máy toàn đạc điện tử vào theo dõi tại hiện trường, tòa nhà trụ sở của cảnh sát quận Samsen có bị dịch chuyển tương đối so với vị trí cũ.

ndo_br_anh-3-9190.jpg
Chính quyền Bangkok hạn chế đi lại xung quanh khu vực hố tử thần. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Chính quyền Bangkok đã tuyên bố vùng thảm họa tại khu vực xảy ra vụ sụt lún và đến nay vẫn áp dụng việc phong tỏa khu vực này. Nguyên nhân của sự cố sụt lún nền đường tạo ra hố tử thần tại thủ đô Bangkok chưa có kết luận chính thức bởi khu vực xảy ra vụ việc có nền đất rất mềm, thấp và ở sát với dòng sông Chao Phraya.

Khi mặt đường từ từ sụt dần xuống, đã để lộ một ống thoát nước khổng lồ bị vỡ và nước đang tuôn trào cũng có thể là một nguyên nhân làm cho đất cát dưới lòng đường bị cuốn trôi và tạo ra hiện tượng sụt lún từ từ. Cuối cùng, phía bên dưới ngay gần khu vực xuất hiện hố tử thần là công trình xây dựng hệ thống tầu điện ngầm của thủ đô Bangkok cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ sụt lún này.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ động thổ tại Lễ tái khởi động dự án. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Vinachem tái khởi động Dự án mỏ Kali trị giá gần 500 triệu USD tại trung Lào

Ngày 12/10, tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouane, trung Lào, diễn ra Lễ tái khởi động Dự án khai thác và chế biến muối mỏ do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và đối tác tổ chức. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 492 triệu USD, công suất thiết kế 500.000 tấn kali clorua/năm, dự kiến tạo việc làm cho hơn 600 lao động.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan sẵn sàng cho hội nghị thường niên IMF và WBG

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026 dự kiến bắt đầu vào ngày mai (12/10) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, nước chủ nhà sẵn sàng chào đón hơn 15.000 đại biểu tham dự đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Truyền thông Campuchia phản ánh đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Các cơ quan báo chí, truyền thông Campuchia đăng tải nhiều tin, bài về chuyến thăm, tập trung phản ánh kết quả hội đàm, các văn kiện hợp tác được ký kết và định hướng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.