Thái Lan nêu lý do hoãn cuộc họp Ủy ban Biên giới hỗn hợp với Campuchia

Ngoại trưởng lâm thời Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết ưu tiên quan trọng nhất là phải đảm bảo an ninh khu vực biên giới trước khi hai bên có thể tiến hành phân định biên giới chung.

Lễ ký thỏa thuận tại cuộc họp của Ủy ban Biên giới hỗn hợp Thái Lan-Campuchia về phân định ranh giới tại khu vực biên giới hai nước, ở Phnom Penh (Campuchia) ngày 15/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lễ ký thỏa thuận tại cuộc họp của Ủy ban Biên giới hỗn hợp Thái Lan-Campuchia về phân định ranh giới tại khu vực biên giới hai nước, ở Phnom Penh (Campuchia) ngày 15/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 30/12, Ngoại trưởng lâm thời Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết nước này không trì hoãn việc phân định biên giới với Campuchia, song cuộc họp của Ủy ban Biên giới hỗn hợp (JBC) do Campuchia đề xuất có thể sẽ phải hoãn lại cho đến khi Thái Lan có được chính phủ mới sau cuộc bầu cử ngày 8/2/2026.

Ông Sihasak đưa ra tuyên bố trên sau khi Ban Thư ký Nhà nước về Biên giới của Campuchia (SSBA) tuần trước đã đề xuất tổ chức một cuộc họp của JBC trong tuần đầu tiên của năm 2026 để thảo luận và tiếp tục khảo sát, phân định ranh giới ở các khu vực tại tỉnh Sa Kaeo giữa các mốc giới KM 42-47 và KM 33-37.

Ông Sihasak giải thích chính quyền đương nhiệm của Thủ tướng Anutin Charnvirakul là chính phủ lâm thời và theo luật pháp Thái Lan, chính phủ hiện nay không thể ký kết các thỏa thuận hoặc hiệp ước có tính ràng buộc pháp lý đối với chính phủ mới.

Ông cũng lưu ý rằng ngay cả kết quả cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (GBC) diễn ra ở Chanthaburi hôm 27/12 vừa qua cũng chưa được nội các Thái Lan xem xét.

Ngoại trưởng lâm thời Thái Lan cho biết thêm, ưu tiên quan trọng nhất là phải đảm bảo an ninh khu vực biên giới trước khi hai bên có thể tiến hành phân định biên giới chung.

Về việc dự kiến thả 18 tù binh chiến tranh Campuchia sau khi lệnh ngừng bắn giữa có điều kiện giữa hai bên hết hạn vào trưa 30/12, ông Sihasak khẳng định Thái Lan sẽ tôn trọng các cam kết của mình với điều kiện Campuchia chấm dứt mọi hành động thù địch đối với Thái Lan trong vòng 72 giờ.

Ông cũng nói thêm rằng, nếu lệnh ngừng bắn có điều kiện diễn ra suôn sẻ mà không có xung đột, hai nước có thể tiếp tục rà phá bom mìn, phân định biên giới và tiến hành các biện pháp xây dựng lòng tin.

Cũng theo ông Sihasak, Thái Lan và Campuchia cần có các biện pháp xây dựng lòng tin thực sự để có thể đi tới các thỏa thuận bền vững. Hai nước cần xem xét cách tiếp cận từng bước trong việc khôi phục quan hệ ngoại giao.

Trước đó, Thái Lan và Campuchia hạ cấp quan hệ ngoại giao và triệu hồi đại sứ sau khi xảy ra xung đột biên giới hồi tháng 7.

Có thể bạn quan tâm

Tòa nhà Quốc hội Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sớm

Cuộc tổng tuyển cử sớm tại Thái Lan dự kiến được tổ chức vào ngày 8/2/2026. Khi thời gian vận động cử tri không còn nhiều, một số đảng tại Thái Lan đã công bố danh sách ứng cử viên thủ tướng, đồng thời đưa ra cương lĩnh tranh cử.

Từ đầu tháng đến nay, cây thông Noel tại hàng chục địa điểm tại Bangkok báo hiệu mùa Giáng sinh đã đến.

[Ảnh] Giáng sinh ngập tràn Bangkok, Thái Lan

Thủ đô Bangkok của Thái Lan ngày hôm nay, 24/12, ngập tràn không khí Giáng sinh. Đến tối, Bangkok lại càng lung linh với những cây thông Noel được trang trí lộng lẫy bằng những chùm đèn màu bắt mắt, âm nhạc vui tươi cùng nhiều hoạt động giải trí sôi động.

Một góc Thủ đô Vientiane, Trung tâm chính trị kinh tế-văn hóa của Lào. (Ảnh tư liệu: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

WB dự báo Lào sẽ thoát khỏi quốc gia kém phát triển vào 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố báo cáo về kinh tế Lào cho thấy có những dấu hiệu tích cực về phục hồi kinh tế vĩ mô, đồng thời nhấn mạnh Chính phủ Lào cần tiếp tục duy trì cải cách để thoát khỏi nhóm nước kém phát triển (LDC) vào năm 2026 cũng như giảm phụ thuộc vào nguồn viện trợ quốc tế.

Hội thảo khoa học quốc tế nhân kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN.

Diễn đàn khoa học đánh giá toàn diện quan hệ Việt Nam-ASEAN

Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN từ ngày 28/7/1995. Sự kiện lịch sử này không chỉ mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho sự phát triển của đất nước, mà còn góp phần quan trọng vào việc củng cố hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác trong khu vực.