Thái Lan đẩy nhanh mở cửa thị trường để tăng cường khả năng cạnh tranh

Chính phủ Thái Lan đang đẩy nhanh triển khai các biện pháp kinh tế nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua những biến động toàn cầu, đồng thời tăng cường khả năng cạnh tranh của Thái Lan trong trung và dài hạn.

Bà Rachada Dhnadirek thông báo về các biện pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. (Ảnh: VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG THÁI LAN)
Bà Rachada Dhnadirek thông báo về các biện pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. (Ảnh: VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG THÁI LAN)

Bà Rachada Dhnadirek, Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, cho biết, Bộ Thương mại Thái Lan sẽ đóng vai trò chính trong việc thúc đẩy năm nhóm biện pháp nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp nước này. Năm nhóm biện pháp là: giảm chi phí sinh hoạt, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cộng đồng; ổn định và gia tăng giá trị nông sản; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) và doanh nghiệp địa phương; nâng cấp công nghệ và nới lỏng các quy định; cân bằng lại xuất khẩu thông qua đa dạng hóa rủi ro và liên kết chặt chẽ hơn với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cụ thể, Thái Lan sẽ tiếp tục thực hiện chương trình giảm giá các mặt hàng thiết yếu thông qua mạng lưới bán lẻ toàn quốc, mở rộng thị trường bán hàng trực tuyến cho SMEs, hỗ trợ người nông dân…

Thái Lan cũng sẽ nỗ lực nâng cấp chuỗi sản xuất, đưa nông sản và thương hiệu Thái Lan ra thị trường toàn cầu. Để hỗ trợ SMEs, Thái Lan sẽ thúc đẩy phát triển kỹ năng, nâng cao khả năng cạnh tranh, tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn tài trợ chính thức…

Bên cạnh đó, Thái Lan cũng sẽ tạo môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi. Thông qua liên kết chặt chẽ hơn với chuỗi cung ứng toàn cầu, Thái Lan hướng tới giảm phụ thuộc vào các thị trường trọng điểm, mở rộng sang các thị trường mới và tăng giá trị của các sản phẩm và dịch vụ của nước này.

Về thương mại quốc tế, Thái Lan đang đẩy nhanh tiến độ đàm phán các Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa nước này với Liên minh châu Âu (EU), Hàn Quốc, cũng như giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Canada.

Bà Rachada Dhnadirek nêu rõ, với mục tiêu hoàn tất đàm phán các FTA nêu trên trong năm 2026, Thái Lan mong muốn thúc đẩy mở cửa các thị trường mới và thu hút đầu tư.

Trong khi đó, FTA giữa Thái Lan và Hiệp hội thương mại tự do châu Âu (EFTA) đã được ký kết và dự kiến ​​có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, sẽ giúp Thái Lan mở rộng khả năng tiếp cận thị trường có thu nhập cao, đồng thời nâng cao các tiêu chuẩn về thương mại.

Các thông báo trước đó của Thái Lan cho biết, các FTA được ký kết giữa Thái Lan với Sri Lanka và Bhutan dự kiến có hiệu lực trong năm 2026. Các FTA này được kỳ vọng ​​sẽ tăng cường kết nối thương mại của Thái Lan với khu vực Nam Á.

Bà Rachada Dhnadirek cho biết, năm 2025, thương mại giữa Thái Lan với 18 đối tác FTA chiếm khoảng 59,2% tổng kim ngạch thương mại của nước này. Điều này cho thấy tầm quan trọng của các FTA trong việc tạo ra những cơ hội mới và nâng cao tiềm năng của nền kinh tế trong dài hạn.

Bà Rachada Dhnadirek cho biết, năm nhóm biện pháp nêu trên được thiết kế để có thể phối hợp thực hiện cùng nhau, đồng thời nêu rõ mục tiêu là nhằm xây dựng một nền kinh tế Thái Lan vững mạnh và tăng cường khả năng cạnh tranh của nước này trong dài hạn.

Có thể bạn quan tâm

Khoảng 2.000 bà con gốc Việt và người dân Campuchia có hoàn cảnh khó khăn đã được khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà miễn phí. (Ảnh: HUY VŨ)

Chung tay vì sức khỏe cộng đồng tại Campuchia

Ngày 17/10, tại thủ đô Phnom Penh, được sự đồng ý, hỗ trợ của Đô thành Phnom Penh, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) phối hợp Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn bác sĩ Tâm Việt tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Hội nghị IMF-WBG định hướng hợp tác quốc tế thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Ngày 16/10, Phiên toàn thể Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Triển vọng kinh tế toàn cầu, những thách thức và định hướng hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, bao trùm là các vấn đề được quan tâm hàng đầu tại sự kiện.

Đại sứ Phạm Bình Đàm chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Maria Fernanda Lay. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác nghị viện

Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste mong muốn, tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và Timor Leste, trong đó chú trọng trao đổi giữa các nghị sĩ, cơ quan chuyên môn và đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan sẵn sàng cho hội nghị thường niên IMF và WBG

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026 dự kiến bắt đầu vào ngày mai (12/10) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, nước chủ nhà sẵn sàng chào đón hơn 15.000 đại biểu tham dự đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.