Té nước là hoạt động thu hút đông đảo người dân Thái Lan và du khách tham gia dịp Songkran. (Ảnh: MINH THẮNG)
Té nước là hoạt động thu hút đông đảo người dân Thái Lan và du khách tham gia dịp Songkran. (Ảnh: MINH THẮNG)

Songkran tạo động lực cho ngành công nghiệp không khói Thái Lan

Tết cổ truyền Songkran là một trong những động lực chính để Thái Lan khẳng định hình ảnh đất nước nụ cười như một điểm đến lễ hội hàng đầu, mang tới những trải nghiệm đặc sắc cho du khách quốc tế, đồng thời góp phần thúc đẩy nền kinh tế.

Songkran có ý nghĩa là sự chuyển dịch từ năm cũ sang năm mới, diễn ra trong ba ngày theo Phật lịch, lúc đó mặt trời chuyển dịch từ cung hoàng đạo này sang cung hoàng đạo khác và năm nay là năm Phật lịch 2569.

Songkran là một trong những dịp nghỉ lễ được trông đợi nhất trong năm của Thái Lan. Năm nay, lễ hội chính thức diễn ra từ ngày 13 đến 15/4, tuy nhiên các hoạt động đón Songkran diễn ra trước đó một số ngày. Dù đợt cao điểm của các hoạt động đón Songkran kết thúc hôm nay (15/4), song các lễ hội vẫn tiếp tục được tổ chức tại nhiều địa điểm nhằm kéo dài không khí sôi động, cũng như duy trì đà phát triển du lịch và kinh tế.

Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), từ ngày 11 đến 15/4, ngành du lịch nước này dự kiến thu về hơn 30,35 tỷ baht doanh thu, tăng 6% so cùng kỳ năm 2025. Tổng cục trưởng TAT Thapanee Kiatphaibool nêu rõ, du lịch nội địa dự kiến ​​đạt khoảng 5,96 triệu lượt khách, tăng 7% so cùng kỳ năm 2025 và đóng góp khoảng 22,25 tỷ baht cho nền kinh tế. TAT cũng ước tính khoảng 500.000 du khách nước ngoài đến Thái Lan dịp này, tăng 4% so cùng kỳ năm 2025 và mang lại doanh thu khoảng 8,1 tỷ baht.

Bà Thapanee Kiatphaibool nhận định, không khí Songkran trên toàn quốc sôi động hơn kỳ vọng, phản ánh sức hút của Đất nước nụ cười đối với cả du khách trong nước và quốc tế. Các sự kiện được tổ chức nhân dịp Songkran giới thiệu được những nét đẹp văn hóa, truyền thống, ẩm thực và sự sáng tạo của Thái Lan.

Theo bà Thapanee Kiatphaibool, kết quả này đạt được nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa Chính phủ Thái Lan, khu vực tư nhân và cộng đồng địa phương.

Bà Thapanee Kiatphaibool cho rằng, lượng người tham gia đông đảo tại các lễ hội trên khắp cả nước không chỉ góp phần tạo nên bầu không khí sôi động mà còn thúc đẩy hoạt động kinh tế tại các thành phố lớn và các điểm đến mới nổi.

ndo_tl_anh-2.jpg
“Lễ hội nước thế giới Maha Songkran 2026” với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Diễn ra tại Công viên Benchakitti ở thủ đô Bangkok từ ngày 11 đến 15/4, “Lễ hội nước thế giới Maha Songkran 2026” mang đến nhiều hoạt động văn hóa, giải trí vừa đậm chất truyền thống vừa mang hơi hướng hiện đại. Lễ hội được tổ chức với mục tiêu tôn vinh Songkran là di sản văn hóa phi vật thể được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận, đồng thời khẳng định vị thế của Thái Lan như một điểm đến lễ hội hàng đầu.

Đến với lễ hội này, du khách có thể khám phá truyền thống đón Songkran tại năm vùng miền ở Thái Lan, trải nghiệm tự làm đồ thủ công, thưởng thức ẩm thực địa phương...

Lễ hội cũng đem đến các tiết mục ca nhạc do các nghệ sĩ nổi tiếng Thái Lan biểu diễn và màn trình diễn ánh sáng với hơn 1.200 thiết bị máy bay không người lái (drone).

Té nước là một nghi thức truyền thống trong dịp Songkran, mang ý nghĩa gột rửa những điều xui xẻo, muộn phiền của năm cũ và cầu may mắn, hạnh phúc cho năm mới. Để giải tỏa nắng nóng gay gắt dịp Songkran, các “chiến trường” té nước trên nhiều địa điểm ở Thái Lan ngày càng trở nên nổi tiếng đối với du khách.

Tại Bangkok, người dân và khách du lịch không ngừng đổ về các khu vực nhộn nhịp, như các tuyến đường Silom và Khaosan, hay các trung tâm thương mại lớn như Icon Siam, Central World, Siam Paragon…, dù những nơi này luôn đông đúc.

ndo_tl_anh-3.jpg
Các em nhỏ phấn khích hòa mình vào không khí lễ hội. (Ảnh: MINH THẮNG)

Té nước ban đầu là một trong những phong tục cổ truyền mang ý nghĩa tín ngưỡng và văn hóa của Songkran. Mọi người thường dùng các loại nước thơm làm từ hoa lá tự nhiên, vẩy vào lưng và vai với mong muốn gột rửa những điều không may mắn của năm cũ, gửi gắm những may mắn, bình an trong năm mới cùng những lời chúc phúc của bố mẹ, ông bà đối với con cháu hay thể hiện sự tôn kính của người ít tuổi đối với người nhiều tuổi.

Tuy nhiên từ hàng chục năm nay, phong tục té nước đã được chính quyền Thái Lan nâng tầm, trở thành một lễ hội té nước tổ chức tại những khu vực rộng lớn. Songkran đã trở thành một lễ hội sôi động với những trận “thủy chiến” trên đường phố, nhưng ý nghĩa cốt lõi vẫn là thanh tẩy, cầu may và khởi đầu mới.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, anh Zeydan Kapili đến từ Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ hào hứng khi lần đầu đến Thái Lan và được hòa mình vào không khí sôi động dịp Songkran. Anh cảm thấy phấn khích khi tham gia “chiến trường” té nước đầy náo nhiệt. Qua lời giới thiệu đầy hấp dẫn của bạn bè, anh dành nửa tháng tự mình khám phá thủ đô Bangkok dịp Songkran.

ndo_tl_anh-4.jpg
Anh Zeydan Kapili trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Theo nhận định của Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt, không khí đón Songkran năm nay ở thủ đô sôi động hơn năm ngoái, đặc biệt là ở đường Silom, nơi số lượng người tham gia lễ hội té nước tăng mạnh.

Theo Chính quyền Đô thị Bangkok (BMA), dữ liệu thu thập được thông qua hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) và camera giám sát thông minh của thành phố cho thấy, “Lễ hội Songkran Silom 2026” đã thu hút tới hơn 652.000 người tham gia chỉ trong ba ngày (12-14/4).

Mặc dù đã ngăn một đoạn dài trên đường Silom để tổ chức lễ hội té nước, tuy nhiên trong hai ngày 13 và 14/5, ban tổ chức đã phải thông báo ngừng không tiếp nhận du khách vào trong khu vực tổ chức lễ hội do số lượng người tham gia lễ hội vượt quá khả năng tiếp nhận. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại nhiều khu vực khác nhau tại thủ đô Bangkok cho thấy sức hút mãnh liệt của lễ hội té nước đối với du khách, đặc biệt là các du khách nước ngoài.

Khi người dân và du khách quốc tế đổ về các điểm nóng dịp Songkran, các cơ quan chức năng Thái Lan tăng cường các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn và điều tiết giao thông. Chính quyền Bangkok cũng cảnh báo phạt nặng các trường hợp du khách sử dụng công cụ phun nước có áp lực nước mạnh hay ăn mặc hở hang, phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục Thái Lan.

Thái Lan cũng triển khai các phương pháp tuần tra truyền thống với áp dụng công nghệ, như camera an ninh, drone và hệ thống loa phát thanh. Chính quyền Đô thị Bangkok năm nay sử dụng camera nhận diện khuôn mặt được liên kết với cơ sở dữ liệu tội phạm theo thời gian thực, các hệ thống phân tích mật độ và sự di chuyển của dòng người nhằm ngăn chặn tình trạng quá tải và chen lấn.

Theo TAT, ngoài Bangkok, nhiều điểm đến khác cũng hấp dẫn đông đảo người dân Thái Lan và du khách quốc tế. Các tỉnh phía bắc và đông bắc Thái Lan mang đến những trải nghiệm văn hóa đặc sắc, kết hợp giữa lễ hội té nước với các nghi lễ truyền thống, như tắm tượng Phật, Rod Nam Dam Hua (nghi thức bày tỏ lòng kính trọng đối với người lớn tuổi).

Còn tại cố đô Phara Nakhon Si Ayutthaya, cách thủ đô Bangkok 80 km về phía bắc, năm nào chính quyền tỉnh này cũng tổ chức lễ hội voi té nước Songkran. Các sự kiện đón Songkran tại các tỉnh miền nam Thái Lan, như Songkhla, Yala và Narathiwat, cũng thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là từ Malaysia.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan ghi lại dịp Songkran:

ndo_tl_anh-5.jpg
Đường Silom tấp nập du khách những ngày diễn ra Songkran. (Ảnh: MINH THẮNG)
ndo_tl_anh-6.jpg
Cùng với té nước, du khách cũng trải nghiệm nhiều trò chơi đầy thú vị. (Ảnh: XUÂN SƠN)
ndo_tl_anh-7.jpg
Tắm tượng Phật là một trong những nghi lễ truyền thống dịp Songkran. (Ảnh: MINH THẮNG)
ndo_tl_anh-8.jpg
Màn trình diễn ánh sáng bằng drone trên bầu trời Bangkok. (Ảnh: XUÂN SƠN)
ndo_tl_anh-9.jpg
Lễ hội tại Icon Siam về đêm vẫn đầy sôi động. (Ảnh: MINH THẮNG)

Có thể bạn quan tâm

Indonesia triệt phá đường dây buôn lậu rồng Komodo quý hiếm (Ảnh: Helloflores)

Indonesia triệt phá đường dây buôn lậu rồng Komodo quý hiếm

Giới chức Indonesia ngày 15/4 thông báo lực lượng chức năng nước này vừa triệt phá một đường dây buôn lậu động vật hoang dã quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng bị cáo buộc tham gia vận chuyển trái phép rồng Komodo - loài thằn lằn lớn nhất thế giới và đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Đại biện Việt Nam tại Timor Leste Phạm Bình Đàm (thứ tư từ phải qua) và các Đại sứ, Đại biện của 7 nước ASEAN chụp ảnh kỷ niệm.

Đại sứ quán Việt Nam tại Timor Leste chính thức đi vào hoạt động

Việc Việt Nam chính thức mở Đại sứ quán tại Timor Leste được đánh giá là dấu mốc quan trọng, góp phần đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn, vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như vì đoàn kết và phát triển của ASEAN.

Màn hình hội nghị trực tuyến. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đặc biệt về tình hình Trung Đông lần thứ hai

Chiều 13/4, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã tiến hành Hội nghị đặc biệt lần thứ hai theo hình thức trực tuyến để trao đổi, đánh giá, phối hợp giữa các nước ASEAN ứng phó trước tình hình phức tạp và nhanh chóng tại Trung Đông. Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao đã tham dự hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp nối truyền thống hữu nghị tốt đẹp Việt Nam-Campuchia

Nhân dịp đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã ra Thông cáo báo chí nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm.

Các doanh nghiệp kết nối, tìm hiểu sản phẩm tại triển lãm bên lề Hội nghị Xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Lâm Đồng đẩy mạnh xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư tại Campuchia

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, hợp tác giữa các địa phương, trong đó có Lâm Đồng với các địa phương Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Hai bên xác định rõ hướng hợp tác tiềm năng, tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy giao thương hàng hóa, phát triển du lịch theo hướng bền vững, cùng có lợi.

Đưa quan hệ giữa Việt Nam với Lào và Campuchia bước vào giai đoạn phát triển mới

Đưa quan hệ giữa Việt Nam với Lào và Campuchia bước vào giai đoạn phát triển mới

Chuyến thăm chính thức Lào và Campuchia của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa đối ngoại mà còn là dấu mốc quan trọng, góp phần định hình hướng phát triển mới cho quan hệ Việt Nam-Lào và Việt Nam-Campuchia trong giai đoạn tới.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing chính thức tuyên thệ tổng thống ngày 10-4. (Ảnh: Xinhua)

Tổng thống Myanmar công bố chính phủ mới

Cùng với việc thành lập chính phủ, một cơ quan chính phủ mang tên Hội đồng Tham vấn Liên bang cũng được thiết lập, trong đó ông Soe Win giữ chức Chủ tịch và ông Maung Maung Aye làm Thư ký.

Các tờ báo lớn của Lào đưa đậm nét về chuyến thăm của đồng chí Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. (Ảnh: DUY TOÀN)

Truyền thông Lào đưa tin đậm nét về chuyến thăm chính thức của đồng chí Trần Cẩm Tú

Trong các ngày 9-10/4, các cơ quan thông tấn báo chí chủ chốt của Lào như Báo Pasaxon, Thông tấn xã Lào, Đài Phát thanh quốc gia Lào, Đài Truyền hình quốc gia Lào, Vientiane Times đều đưa tin đậm nét về chuyến thăm chính thức Lào của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tân Tổng thống Myanmar, ông Min Aung Hlaing. (Nguồn: Bộ Thông tin Myanmar/Ảnh cung cấp qua Tân Hoa Xã)

Tân Tổng thống Myanmar nhậm chức

Sáng 10/4, ông Min Aung Hlaing đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Myanmar trong phiên họp Quốc hội tại thủ đô Nay Pyi Taw, một tuần sau khi ông được Quốc hội bầu chọn.

Vun đắp tình đoàn kết giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

Vun đắp tình đoàn kết giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

Trong bối cảnh tình hình khu vực, thế giới diễn biến phức tạp và khó lường hiện nay, tình đoàn kết giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia tiếp tục là tài sản chung quý giá cần được vun đắp, gìn giữ và phát triển cho các thế hệ mai sau, là cơ sở cho những bước tiến đột phá mới trong hợp tác giữa ba nước.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm. (Ảnh: DUY TOÀN)

Khẳng định sự tin cậy chính trị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào

Theo Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, chuyến thăm Lào ngày 9/4 tới đây của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp tục khẳng định mạnh mẽ sự tin cậy chính trị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; thể hiện Việt Nam ưu tiên chiến lược hàng đầu trong quan hệ với Lào.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư sẽ thăm chính thức Lào và Campuchia

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và Campuchia.

Tro bụi phun lên từ núi lửa Semeru, nhìn từ Lumajang, Đông Java, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hai núi lửa đồng loạt phun trào tại Indonesia

Ngày 5/4, hai ngọn núi lửa Dukono (ở tỉnh Bắc Maluku) và Semeru (tỉnh Đông Java) đã đồng loạt phun trào, buộc cơ quan chức năng phải phát đi cảnh báo an toàn đối với người dân và du khách.