Thái Bình thu ngân sách nội địa năm 2024 còn khiêm tốn, chưa ổn định

Ngày 3/1, Cục Thống kê tỉnh Thái Bình tổ chức Họp báo công bố số liệu tình hình kinh tế-xã hội năm 2024 của tỉnh Thái Bình. Có thể thấy, một số lĩnh vực như thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp… có tín hiệu khả quan, tuy nhiên thu ngân sách nội địa chưa đạt được kỳ vọng, cần sự nỗ lực rất lớn trong năm 2025.
Quang cảnh buổi Họp báo.
Quang cảnh buổi Họp báo.

Năm 2024 thu ngân sách nội địa của tỉnh Thái Bình ước đạt 11.058,4 tỷ đồng, trong khi năm 2023 địa phương hụt thu ngân sách so với kế hoạch đề ra (thu được gần 10 nghìn tỷ đồng). Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ có năm 2022 Thái Bình có số thu ngân sách cao nhất, đạt hơn 11.530 tỷ đồng.

Phân tích về thu ngân sách nội địa có dấu hiệu chững lại, ông Tăng Bá Phúc, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Bình phân tích: Dù thu được hơn 11 nghìn tỷ đồng, nhưng chủ yếu từ tiền sử dụng đất. Nếu trừ đi khoản này thì số thu ngân sách chỉ khoảng 6.000- 7.000 tỷ đồng.

Ông Tăng Bá Phúc công bố số liệu kinh tế-xã hội tỉnh Thái Bình năm 2024.

Ông Tăng Bá Phúc công bố số liệu kinh tế-xã hội tỉnh Thái Bình năm 2024.

Ông Phúc cho hay, đầu năm 2024, hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành dệt may khó khăn, đến cuối năm mới hồi phục ở tốc độ khiêm tốn (hơn 3%). Đặc thù của lĩnh vực dệt may là giá trị nhập khẩu đã chiếm 80% trên giá trị xuất khẩu của ngành may. Do đó, khi cân đối xuất nhập thì giá trị mang lại không được nhiều.

Trên địa bàn có những dự án vốn đầu tư nước ngoài (FDI), nhưng qua theo dõi trong năm 2024 việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu có tỷ lệ thấp (chỉ từ 7-8%). Trong bối cảnh cần phải tăng tốc phát triển, việc nhập khẩu thấp như hiện nay sẽ ảnh hưởng đến phát triển sản xuất của tỉnh Thái Bình trong thời gian tới.

Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại tỉnh Thái Bình phát biểu tại buổi Họp báo.

Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại tỉnh Thái Bình phát biểu tại buổi Họp báo.

Thu ngân sách nội địa năm 2024 tại Thái Bình chủ yếu là thu thuế giá trị gia tăng, còn thu thuế xuất nhập khẩu năm qua bị giảm do nhiều mặt hàng xuất thuế rất nhỏ, thậm chí có những mặt hàng thuế xuất bằng không. Thu thuế tài nguyên môi trường có liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu xăng dầu thời gian qua tính ổn định không cao, kém thu.

Nhận định về hoạt động kinh tế-xã hội trong năm nay, ông Tăng Bá Phúc chia sẻ: Có những thách thức đặt ra, đó là ngành điện, ngành sắt thép đã gần hết công suất. Công nghiệp địa phương vẫn trông chờ vào ngành may và một số sản phẩm mới. Lĩnh vực dịch vụ tại tỉnh Thái Bình cũng chưa có đột biến lớn, chủ yếu vẫn là phục vụ nội địa là chính.

Đại biểu các sở, ngành của tỉnh trả lời các nội dung báo chí nêu ra tại Họp báo.

Đại biểu các sở, ngành của tỉnh trả lời các nội dung báo chí nêu ra tại Họp báo.

Tuy nhiên, trong năm 2025 thu ngân sách nội địa của tỉnh Thái Bình cũng có những hy vọng, nhất là tại 2 nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1, Thái Bình 2. Bên cạnh đó, những doanh nghiệp hết thời hạn miễn thuế cũng sẽ tăng mức đóng cho ngân sách trên địa bàn, tạo nguồn thu cho các năm tiếp theo.

Ngoài ra, các dự án bất động sản lớn trên địa bàn có doanh thu sẽ đóng thuế cao cho địa phương. Theo ông Phúc, nếu thu ngân sách bền vững thì vẫn phải tận dụng triệt để từ sản xuất công nghiệp; tiếp đó là từ lĩnh vực thương mại, vận tải theo tăng trưởng hằng năm sẽ tạo nên sự ổn định cho nguồn thu ngân sách địa phương.

Tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2024 đạt 7,01% so với năm 2023. Là địa phương xếp thứ 44 cả nước và thứ 9 ở khu vực đồng bằng sông Hồng về tốc độ phát triển tổng sản phẩm trên địa bàn. Điều này cho thấy bước sang năm nay và các năm tiếp theo, tỉnh Thái Bình cần phải nỗ lực lớn, quyết tâm cao, linh hoạt trong điều hành, tháo gỡ những điểm nghẽn thì mới tạo sức bật mới ổn định hơn, bền vững hơn để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Ninh Bình ra mắt Trung tâm IOC, Ứng dụng NinhBinh-S

Ngày 2/10, tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Ngày Công dân số Việt Nam (15/10) và ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S, phát động Tháng cao điểm triển khai “Bộ học liệu đa phương tiện”, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”.

Hoạt động sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tăng trưởng cao

Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng qua của tỉnh Hưng Yên tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,34%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,95%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 16,08%; ngành khai khoáng giảm 6,23%.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.