Thái Bình phấn đấu xây dựng 1.530 mô hình “Dân vận khéo” trong năm 2023

Trong những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã đi vào đời sống xã hội. Nhiều địa phương có cách làm sáng tạo nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác dân vận trong tình hình mới.
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Văn Giang (đứng giữa) thăm mô hình sản xuất rau sạch bằng công nghệ hữu cơ tại xã Minh Hòa (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). (Ảnh: Mai Tú)
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Văn Giang (đứng giữa) thăm mô hình sản xuất rau sạch bằng công nghệ hữu cơ tại xã Minh Hòa (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). (Ảnh: Mai Tú)

Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình cho biết, nếu như năm 2021, Thái Bình xây dựng được 1.101 mô hình “Dân vận khéo”, thì đến năm 2022 đã có 1.368 mô hình “Dân vận khéo”. Dự kiến trong năm 2023, tỉnh xây dựng được 1.530 mô hình “Dân vận khéo”.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang hình thành rất nhiều mô hình tiêu biểu, có sức sống bền lâu trong cộng đồng, thiết thực và hiệu quả như: Mô hình “Thanh niên tham gia phát triển kinh tế” tại xã Quỳnh Bảo (huyện Quỳnh Phụ); Mô hình “Tích tụ ruộng đất” tại xã Thái Ninh (huyện Thái Thụy).

Mô hình "Đội tàu, thuyền tự quản đoàn kết hỗ trợ trên biển và tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển" tại huyện Thái Thụy và Tiền Hải (tỉnh Thái Bình). (Ảnh: MAI TÚ)

Mô hình "Đội tàu, thuyền tự quản đoàn kết hỗ trợ trên biển và tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển" tại huyện Thái Thụy và Tiền Hải (tỉnh Thái Bình). (Ảnh: MAI TÚ)

Trong công tác xã hội, có mô hình “Chăm lo hỗ trợ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” tại xã Đông Tân (huyện Đông Hưng); Mô hình “Đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong cuộc sống” tại xã Tây Lương (huyện Tiền Hải).

Đối với phong trào xây dựng Nông thôn mới, có các mô hình “Dân vận khéo” như: Mô hình “Công tác xã hội hóa vận động nhân dân, con em xa quê xây dựng nhà văn hóa kiểu mẫu” tại xã Thụy Chính (huyện Thái Thụy); Mô hình Giải phóng mặt bằng tuyến đường ĐH 35 tại xã Nam Cường (huyện Tiền Hải).

Mô hình vận động hiến đất làm đường tại huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình). (Ảnh: Mai Tú)

Mô hình vận động hiến đất làm đường tại huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình). (Ảnh: Mai Tú)

Ông Nguyễn Văn Giang, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình cho biết: Để duy trì phong trào thi đua “Dân vận khéo”, địa phương tập trung duy trì, nhân rộng các mô hình điển hình đã có; chú trọng xây dựng các mô hình điển hình mới, tập trung vào những địa bàn trọng yếu, những vấn đề mới, khó khăn, phức tạp ở cơ sở.

Tỉnh Thái Bình thường xuyên cung cấp, giới thiệu các mô hình tiêu biểu đến cơ quan báo chí xây dựng thành các tác phẩm nhằm tuyên truyền, tôn vinh, tạo sức lan tỏa của các điển hình. Bên cạnh đó, tỉnh kịp thời sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng tạo phong trào sâu rộng trong toàn xã hội.

Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023 thực sự đi vào đời sống xã hội, tỉnh Thái Bình thành lập Ban chỉ đạo; ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ thành viên; xây dựng chương trình công tác trong năm; ban hành Công văn chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo ở các huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Mô hình "Cổng trường an toàn" tại xã An Ninh (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). (Ảnh: MAI TÚ)

Mô hình "Cổng trường an toàn" tại xã An Ninh (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). (Ảnh: MAI TÚ)

Đồng thời, tỉnh đôn đốc, hướng dẫn việc đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả của mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng mô hình với nội dung cụ thể, bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phát huy dân chủ, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia.

Được biết, trong thời gian qua tỉnh Thái Bình tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.