Thái Bình: Các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thông báo hoạt động thua lỗ

Từ đầu năm đến nay, hai Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới duy nhất tại tỉnh Thái Bình là Trung tâm 17.01D và 17.02D hoạt động khó khăn, thu không bù chi do nguồn thu thấp, lượng xe đến đăng kiểm ít ỏi.
Thưa vắng phương tiện xe cơ giới đến kiểm định tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17.01D tại thành phố Thái Bình.
Thưa vắng phương tiện xe cơ giới đến kiểm định tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17.01D tại thành phố Thái Bình.

Tình trạng này đã kéo dài từ suốt năm 2024 đến nay, một phần do chính sách miễn, giãn thời gian đăng kiểm của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) dẫn đến lượng phương tiện đường bộ vào “khám” định kỳ tại các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sụt giảm mạnh.

Nhiều thời điểm trong ngày, các dây chuyển kiểm định tại hai Trung tâm đăng kiểm trong tình trạng dừng hoạt động vì không có xe vào thực hiện kiểm định. Khu sân bãi rộng lớn cũng vắng bóng phương tiện, không còn cảnh xếp hàng dài như trước.

Trung bình mỗi ngày chỉ có 70-80 phương tiện vào kiểm định.

Trung bình mỗi ngày chỉ có 70-80 phương tiện vào kiểm định.

Tại Trung tâm 17.01D nằm trên địa bàn phường Quang Trung (thành phố Thái Bình), chỉ trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua mới bị ùn ứ phương tiện một số thời điểm do lượng xe các nơi về quê tranh thủ đến đăng kiểm.

Ông Phạm Văn Thanh, Giám đốc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình cho biết: Trung tâm 17.01D đang rất khó khăn bởi trước đây mua lại toàn bộ trạm đăng kiểm thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình quản lý (khoảng 10 tỷ đồng).

Mấy năm qua hoạt động không hiệu quả bởi nguồn thu chính từ phí đăng kiểm phương tiện chỉ vẻn vẹn 260.000 đồng/1 phương tiện, trong khi phải bỏ ra nhiều khoản như: Tiền thuê đất đặt trạm đăng kiểm 100 triệu đồng/tháng; khấu hao tài sản (máy móc) 100 triệu đồng/tháng; lãi vay ngân hàng khoảng 100 triệu đồng; lương trả cán bộ, nhân viên khoảng 200 triệu đồng/tháng và các chi phí khác.

Theo tính toán, với số lượng phương tiện trung bình hằng ngày đến đăng kiểm chỉ từ 75-80 phương tiện thì cầm chắc lỗ.

Các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Thái Bình duy trì hoạt động để thu hồi vốn.

Các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Thái Bình duy trì hoạt động để thu hồi vốn.

Qua theo dõi, vào một số thời điểm trong năm 2024, Trung tâm này buộc phải cho nhân viên nghỉ việc luân phiên 15 ngày bởi không kham nổi tiền chi trả lương hằng tháng. Khó khăn chồng chất khi đến hết năm nay công ty sẽ hết hạn thuê đất.

Tại buổi đối thoại gần đây giữa cộng đồng doanh nghiệp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, đại diện Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình đề nghị tỉnh xem xét cho tiếp tục thuê đất để Trung tâm 17.01D hoạt động thu hồi vốn, trong khi chưa tìm kiếm được vị trí mặt bằng mới bảo đảm cho công tác kiểm định xe theo quy định hiện hành.

Có thể bạn quan tâm

Máy đào hầm TBM số 2 mang tên "Táo bạo" đã về đích an toàn tại ga ngầm S12 trước cửa ga Hà Nội.

Máy đào hầm metro Hà Nội được thiết kế riêng, tái sử dụng có điều kiện

Trước những băn khoăn về việc sử dụng 2 máy đào hầm TBM cho các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, máy đào hầm được thiết kế riêng theo từng dự án với yêu cầu kỹ thuật đặc thù; máy có thể được tái sử dụng, song cần được xem xét thận trọng về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).