Thạc sĩ, Hoa hậu Lê Thị Thơ: “Mỗi thí sinh đã trở thành một đại sứ du lịch”

Cuộc thi Hoa hậu doanh nhân du lịch thế giới 2025 vừa khép lại tại Bình Thuận với ngôi vị cao nhất thuộc về nữ doanh nhân người Hải Phòng Vũ Thị Hương. Đêm chung kết đã thật sự mang lại nhiều cảm xúc, ấn tượng với những vòng đua tranh và hoạt động cộng đồng sôi nổi, ý nghĩa.

Thí sinh Vũ Thị Hương nhận danh hiệu Hoa hậu doanh nhân du lịch thế giới 2025.
Thí sinh Vũ Thị Hương nhận danh hiệu Hoa hậu doanh nhân du lịch thế giới 2025.

Cuộc thi Hoa hậu doanh nhân du lịch thế giới 2025 đề cao thông điệp du lịch bền vững, khuyến khích thí sinh lan tỏa giá trị bảo tồn văn hóa, tôn trọng môi trường và phát triển địa phương với nhiều hoạt động bên lề như trình diễn trang phục dân tộc, tham quan địa điểm du lịch, dự án thiện nguyện cộng đồng tương lai… Đây còn là dịp để các nữ doanh nhân mở rộng kết nối, chia sẻ kinh nghiệm hợp tác phát triển trong các lĩnh vực như du lịch, văn hóa, giáo dục.

Bên cạnh nỗ lực trong suốt hành trình thi, câu trả lời ngắn gọn thông minh của thí sinh Vũ Thị Hương trong phần thi ứng xử đã chinh phục được các thành viên Ban giám khảo cùng sự hưởng ứng, tán thưởng của khán giả trong đêm chung kết để rồi đăng quang ngôi vị Hoa hậu.

a-d1.jpg
Ban tổ chức và các thí sinh đoạt giải tại Cuộc thi.

Khi được hỏi có suy nghĩ gì về việc giữ gìn bản sắc dân tộc trong hội nhập, theo Vũ Thị Hương, đó là cả một quá trình và mỗi người có thể gìn giữ bản sắc dân tộc theo cách riêng của mình. Cô cho biết: “Bản thân tôi là một doanh nhân, có nhiều bạn hàng trên khắp thế giới, chính vì thế khi tiếp xúc với họ tôi luôn mang trang phục áo dài truyền thống của dân tộc và giới thiệu các món ăn vùng, miền để làm sao lan tỏa hình ảnh đẹp nhất của mình đến bạn bè thế giới”.

Cuộc thi hoa hậu khi được đầu tư, tổ chức chuyên nghiệp gắn liền với giá trị văn hóa và phát triển bền vững sẽ không chỉ dừng lại ở những chiếc vương miện mà còn trở thành nền tảng để kết nối lan tỏa, góp phần đổi mới ngành du lịch và công nghiệp giải trí trong thời đại mới.

Chủ tịch Cuộc thi - Thạc sĩ, Hoa hậu Lê Thị Thơ

Phát biểu trong đêm chung kết, Chủ tịch Cuộc thi - Thạc sĩ, Hoa hậu Lê Thị Thơ nhấn mạnh: “Cuộc thi Hoa hậu doanh nhân du lịch thế giới 2025 không chỉ là cuộc đua về hình thể, nhan sắc mà còn mang trong đó sứ mệnh cao cả tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh kinh doanh, kết nối, lan tỏa văn hóa, con người Việt Nam, góp phần quảng bá du lịch. Có thể nói, mỗi thí sinh khi bước ra khỏi Cuộc thi sẽ thật sự trở thành một đại sứ du lịch góp phần lan tỏa vẻ đẹp nguyên sơ, hữu tình và sự hiếu khách của người dân trên mảnh đất đầy nắng gió Bình Thuận".

Thạc sĩ, Hoa hậu Lê Thị Thơ cũng tin tưởng: “Những thí sinh có mặt tại đây đều có quyền tự hào về bản thân khi là một phần quan trọng trong mảnh ghép của hành trình quảng bá và tôn vinh đất nước con người Việt Nam. Tại Cuộc thi này, các bạn đã cho thấy vẻ đẹp tâm hồn, bản lĩnh và khát vọng cống hiến cho cộng đồng, cho ngành du lịch, văn hóa Việt Nam trong công cuộc hội nhập và kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

a-d2.jpg
Thạc sĩ, Hoa hậu Lê Thị Thơ - Chủ tịch Cuộc thi phát biểu tại Lễ trao giải.

Theo vị nữ Chủ tịch Cuộc thi, mỗi thí sinh đi tới vòng chung kết tại Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận đều là những người chiến thắng và họ chính là nhịp cầu nối giữa công nghiệp văn hóa và du lịch bền vững, truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đó là sống xanh, gìn giữ môi trường và bảo tồn di sản.

"Cuộc thi hoa hậu khi được đầu tư, tổ chức chuyên nghiệp gắn liền với giá trị văn hóa và phát triển bền vững sẽ không chỉ dừng lại ở những chiếc vương miện mà còn trở thành nền tảng để kết nối lan tỏa, góp phần đổi mới ngành du lịch và công nghiệp giải trí trong thời đại mới", Chủ tịch Cuộc thi - Thạc sĩ, Hoa hậu Lê Thị Thơ nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.