Tuyên Quang phát triển thủy sản bền vững

Tuyên Quang có tiềm năng lớn về nuôi trồng thủy sản với hơn 18.600 ha diện tích mặt nước. Những năm qua, tỉnh tập trung phát triển nuôi trồng theo hướng thâm canh, bán thâm canh gắn với an toàn sinh học...

Mô hình ươm cá giống với hơn 10 vạn con giống của anh Trịnh Văn Hà, xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang.
Mô hình ươm cá giống với hơn 10 vạn con giống của anh Trịnh Văn Hà, xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang.

... từng bước áp dụng tiêu chuẩn VietGAP giúp nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế, đồng thời bảo đảm an toàn thực phẩm, thích ứng biến đổi khí hậu.

Khai thác lợi thế mặt nước

Định hướng quan trọng nhằm đưa ngành chăn nuôi, thủy sản phát triển bền vững, tỉnh đã tập trung thu hút các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất giống theo tiêu chuẩn chất lượng, an toàn dịch bệnh, phát huy hiệu quả hoạt động của các cơ sở đã được đầu tư. Đồng thời hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống các loại cá đặc sản có giá trị kinh tế cao bằng phương pháp sinh sản nhân tạo như cá chiên, lăng chấm, dầm xanh Anh Vũ để đáp ứng nhu cầu trên địa bàn.

Cùng với đó, tỉnh cũng chú trọng phát triển các loại thủy sản có giá trị kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, chủ động thích ứng biến đổi khí hậu, nhất là phát triển vùng nuôi lồng bè tập trung ở những nơi có điều kiện tự nhiên phù hợp. Phối hợp các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện xây dựng và triển khai các mô hình nuôi cá đặc sản theo hướng bảo đảm vệ sinh thực phẩm và thân thiện với môi trường.

Với lợi thế về diện tích mặt nước, đến nay, xã Nà Hang có 74 tổ chức, cá nhân nuôi cá trên hồ thủy điện Tuyên Quang, trong đó có 6 doanh nghiệp, hợp tác xã, 68 hộ gia đình tham gia với tổng số 1.165 lồng nuôi cá các loại. Sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác hằng năm đạt 1.264 tấn, trong đó có 938,3 tấn cá đặc sản giá trị kinh tế cao. Bắt đầu khởi nghiệp chỉ với 4 lồng cá, đến nay anh Trịnh Văn Hà, xã Nà Hang đã phát triển quy mô lên 70 lồng nuôi.

Trải qua nhiều khó khăn, năm 2023, sau thời gian tìm hiểu về đặc tính nguồn nước, thổ nhưỡng và điều kiện tự nhiên, anh Hà mạnh dạn đưa mô hình nuôi cá tầm vào sản xuất. Anh chọn vị trí sông, nơi có nhiệt độ nước ổn định từ 20-26 độ C, phù hợp cho cá tầm sinh trưởng.

Nhờ nắm vững kỹ thuật làm lồng, chăm sóc và phòng bệnh, lứa cá đầu tiên sinh trưởng tốt, tỷ lệ hao hụt thấp. Cùng với đó, để chủ động nguồn giống và giảm chi phí sản xuất, anh Hà đã xây dựng mô hình ươm cá giống, hiện duy trì hơn 10 vạn con, trước mắt được sử dụng để cung cấp cho các lồng nuôi của gia đình, góp phần bảo đảm chất lượng và ổn định đầu ra cho sản xuất.

Anh Trịnh Văn Hà cho biết, anh quyết định đầu tư vào những loài cá có giá trị kinh tế cao, có khả năng cạnh tranh tốt trên thị trường; mong muốn được chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ vay vốn để mở rộng quy mô sản xuất, đưa sản phẩm thủy sản Nà Hang vươn xa hơn.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nà Hang Bùi Thị Xuyên, thời gian tới, xã sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ trong chuỗi sản xuất, từ con giống, nuôi trồng, chế biến đến tiêu thụ; đồng thời thương mại hóa sản phẩm theo hướng chuẩn hóa, xây dựng nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc trưng như tôm, cá Nà Hang nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh tranh.

Giai đoạn 2025-2030, xã xác định phát triển chăn nuôi thủy sản là khâu đột phá, tạo việc làm, tăng thu nhập và hình thành sản phẩm hàng hóa cho người dân; tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân khai thác tiềm năng các eo ngách tại lòng hồ thủy điện Tuyên Quang; tận dụng cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh, tạo điều kiện để người nuôi cá tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, mở rộng quy mô sản xuất.

Ổn định sản xuất, phục hồi sau thiên tai

Toàn tỉnh Tuyên Quang hiện có hơn 18.600 ha mặt nước, trong đó, hồ thủy điện chiếm hơn 13.000 ha, ao hồ nuôi thủy sản hơn 5.400 ha, năng suất bình quân đạt 2 tấn/ha. Diện tích nuôi cá đặc sản, cá nước lạnh đạt hơn 26.000 m², sản lượng khoảng 160 tấn/năm; có hơn 3.300 lồng bè nuôi cá trên sông, hồ; hằng năm, kết nối tiêu thụ khoảng 600 tấn cá đặc sản, cá có giá trị kinh tế cao với các đơn vị thu mua của các tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Phú Thọ, Hải Phòng, Hà Nội.

Mặc dù bão số 10 và 11 đã gây thiệt hại gần 300 lồng cá của người dân, nhưng nhờ kinh nghiệm sản xuất, sản lượng thủy sản sau 10 tháng năm 2025 vẫn ổn định, ước đạt hơn 1.200 tấn, lũy kế 10 tháng đạt gần 13.000 tấn cá thương phẩm. Sản xuất cá giống đạt hơn 35 triệu con, bằng 105% kế hoạch năm...

Đồng chí Lê Hải Nam, Chi cục trưởng Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh cho biết, giai đoạn 2020-2025, ngành chăn nuôi và thủy sản Tuyên Quang phát triển ổn định, đa dạng hóa cơ cấu giống, phát triển theo hướng thâm canh, bán thâm canh, an toàn sinh học và VietGAP. Đồng thời tỉnh chú trọng quản lý, bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản, nâng cao chất lượng và năng lực sản xuất giống, từng bước hình thành vùng sản xuất thủy sản tập trung.

Thời gian tới, chi cục sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh chỉ đạo phát triển chăn nuôi, thủy sản theo hướng bền vững, khuyến khích mô hình gia trại, trang trại tập trung, an toàn dịch bệnh, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm nhằm kiểm soát dịch bệnh, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh.

Đồng thời, đẩy mạnh kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, phát triển hợp tác xã thủy sản, thu hút doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao trong sản xuất, chế biến sâu và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước, xuất khẩu. Tuyên Quang sẽ tiếp tục xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nhân rộng mô hình tổ, đội, hợp tác xã sản xuất, tăng cường dịch vụ hỗ trợ và tiêu thụ sản phẩm, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh giai đoạn 2025-2030.

Có thể bạn quan tâm

Chăn nuôi bò vỗ béo tuần hoàn mang lại hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường.

Thay đổi tư duy chăn nuôi

Những năm qua, tỉnh Thái Nguyên triển khai nhiều dự án, mô hình khuyến nông giúp hộ nông dân được hưởng lợi trực tiếp, từ đó góp phần thay đổi tư duy của người dân từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa theo hướng tuần hoàn, VietGAP

Cán bộ, nhân dân xã Búng Lao tham gia mở sổ tiết kiệm theo lời kêu gọi từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách-xã hội Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Ngày hội tiết kiệm, chung tay vì người nghèo ở Điện Biên

Để có thêm nguồn lực hỗ trợ người nghèo vay vốn, ngày 29/9, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách-xã hội Mường Ảng phối hợp xã Búng Lao (tỉnh Điện Biên) tổ chức Ngày hội gửi tiết kiệm-chung tay vì người nghèo với thông điệp “Gửi tiền tiết kiệm hôm nay-Tiếp sức người nghèo ngày mai”.

Lực lượng an ninh hàng không tại Điện Biên phối hợp vận chuyển bệnh nhân đến điểm kiểm tra. (Ảnh: LÊ LAN)

An ninh hàng không Điện Biên hỗ trợ thủ tục, vận chuyển bệnh nhân bị chấn thương nặng

Ngày 29/9, tại Cảng hàng không Điện Biên, lực lượng an ninh hàng không thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Điện Biên) đã phối hợp Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), Cảng hàng không Điện Biên hỗ trợ thủ tục, vận chuyển bệnh nhân bị chấn thương nặng từ Điện Biên về Hà Nội cấp cứu, điều trị.

Đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang chứng kiến Thiếu tá Nông Văn Thiết (người đầu tiên bên phải) trả lại tiền cho người đánh rơi. (Ảnh: LÊ LAN)

Thiếu tá Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (Điện Biên) trả lại 82,5 triệu đồng cho người đánh rơi

Sáng 29/9, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên), Thiếu tá Nông Văn Thiết, nhân viên Phòng, chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã bàn giao trả số tiền 82,5 triệu đồng cho anh Trần Công Trí, người đánh rơi số tiền này.

Đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành địa phương chứng kiến lễ bàn giao sản phẩm nhân hạt mắc-ca Điện Biên cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên bàn giao sản phẩm nhân hạt mắc-ca cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

Nỗ lực kết nối, quảng bá nông sản của Điện Biên, sáng 29/9, tại Cảng Hàng không Điện Biên, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã tổ chức bàn giao sản phẩm nhân hạt mắc-ca cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; số lượng bàn giao là 400kg nhân hạt mắc-ca được trồng, chế biến tại xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Lực lượng chức năng cất bốc hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Đá Vôi, phường Cam Đường. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Lào Cai tổ chức Lễ truy điệu và an táng 60 hài cốt liệt sĩ

Nhằm bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đối với các Anh hùng liệt sĩ, ngày 30/9, tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức Lễ truy điệu và an táng 60 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn thời gian qua.

Tượng đài Khởi nghĩa Bắc Sơn. (Ảnh: DOÃN TUẤN)

86 năm Bắc Sơn anh hùng: Tiếng súng mở đầu cho phong trào đấu tranh vũ trang do Đảng lãnh đạo

86 năm trước, ngày 27/9/1940, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân châu Bắc Sơn đã nổi dậy tổ chức cuộc khởi nghĩa vũ trang, lật đổ chính quyền thực dân Pháp trên toàn châu Bắc Sơn. Đây được coi là khởi nghĩa vũ trang đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng, là “tiếng súng” mở đầu cho thời kỳ đấu tranh vũ trang giành chính quyền.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. (Ảnh: NGỌC LONG)

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến làm việc tại Phú Thọ

Chiều 26/9, Đoàn khảo sát số 1 của Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân” do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Tỉnh ủy Phú Thọ.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: THANH SƠN).

Nâng cao hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Ngày 26/9, Đoàn khảo sát số 1, Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, của Hội đồng nhân dân” làm việc với tỉnh Lào Cai, khảo sát thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, qua đó phục vụ nghiên cứu, xây dựng Đề án.