Tết sum vầy của người Việt ở Bồ Đào Nha

Hòa cùng không khí rộn ràng đón Xuân đón Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, người Việt ở đất nước Bồ Đào Nha xa xôi có dịp sum vầy và hướng về quê hương, cội nguồn. Là những kiều bào không có điều kiện về quê hương đón Tết, các gia đình người Việt ở đây cùng nhau tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm gắn kết tình đồng hương và lan toả giá trị văn hoá Việt.
Tết là dịp đặc biệt để các chị em "xúng xính" trong tà áo dài truyền thống.
Tết là dịp đặc biệt để các chị em "xúng xính" trong tà áo dài truyền thống.

Gần 30 gia đình người Việt đang sinh sống tại thủ đô Lisbon và một số thành phố khác ở Bồ Đào Nha đã tổ chức gói bánh chưng, liên hoan chào đón năm mới 2024 và lắng nghe những giai điệu quê hương tại nhà hàng Hà Nội Green mang đậm nét Việt Nam ở thủ đô Lisbon.

Tiệc năm mới năm nay thu hút nhiều gia đình tham gia hơn hẳn so với năm ngoái với các hoạt động ý nghĩa như gói bánh chưng, cuốn nem, chúc Tết, diễn áo dài… Không chỉ có người Việt, chương trình đón Tết còn có sự tham gia của nhiều người bạn Bồ Đào Nha yêu quý đất nước và con người Việt Nam.

Các gia đình cùng ngồi canh nồi bánh chưng ngày 30 Tết tại Bồ Đào Nha, chia sẻ về công việc, gia đình.

Các gia đình cùng ngồi canh nồi bánh chưng ngày 30 Tết tại Bồ Đào Nha, chia sẻ về công việc, gia đình.

Gần 10 năm xa quê, gia đình chị Thu Hằng sống tại thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha luôn trân quý, mong muốn giữ gìn truyền thống dân tộc, giá trị văn hoá của người Việt. Chị Hằng chia sẻ: "Vì các con còn đi học nên gia đình tôi chỉ có thể về Việt Nam vào dịp hè. Không được đón Tết cùng gia đình ở Việt Nam nên tôi cũng như nhiều người khác rất buồn. Vì vậy, chúng tôi muốn có những hoạt động sum họp vào dịp Tết để mọi người gắn kết hơn và các con không quên phong tục, truyền thống của quê hương. Được gói bánh chưng, mặc tà áo dài, chúc Tết làm mọi người đỡ nhớ quê.”

Anh Kiên, chị Hằng đưa hai con đến tham dự các hoạt động Tết để hiểu, trải nghiệm và tiếp nối truyền thống tốt đẹp của người Việt.

Anh Kiên, chị Hằng đưa hai con đến tham dự các hoạt động Tết để hiểu, trải nghiệm và tiếp nối truyền thống tốt đẹp của người Việt.

Anh Pedro, một người Bồ Đào Nha, rất yêu đất nước và con người Việt Nam. Anh cho biết, được tham gia đón Tết và chứng kiến cách thức người Việt cùng chuẩn bị Tết, là dịp vô cùng quý báu đối với anh. Anh phấn khởi khi lần đầu được trang trí nhà cửa rực sắc đỏ, rồi được rửa lá, trộn gạo, gói bánh…

Một trải nghiệm ấn tượng về văn hoá Việt làm anh và nhiều người Bồ Đào Nha khác hiểu hơn về phong tục, con người, sự gắn kết của người Việt không chỉ có trong ngày Tết mà nó còn hiện diện ở mọi nơi.

Các gia đình người Việt quây quần trong ngày vui Tết tại nhà hàng Hà Nội Green .

Các gia đình người Việt quây quần trong ngày vui Tết tại nhà hàng Hà Nội Green .

Có thể nói dù ở nơi đâu hay trong hoàn cảnh nào, những người con đất Việt ở Bồ Đào Nha cũng như nhiều nơi khác trên thế giới luôn một lòng nhớ thương về quê hương, nhớ thương ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Những năm gần đây, có thêm nhiều người Việt đến Bồ Đào Nha học tập, làm ăn. Tết nguyên đán là dịp để gắn kết tình cảm giữa những người con xa xứ, hay những con người đến từ nền văn hoá khác nhau, qua đó tạo dấu ấn đặc sắc trong mắt bạn bè quốc tế về đất nước Việt Nam đậm đà bản sắc, về con người Việt Nam gắn bó, đoàn kết và luôn yêu thương nhau.

Có thể bạn quan tâm

Kênh Saint-Martin ở Paris thu hút đông người dân và du khách tìm đến giải nhiệt giữa đợt nắng nóng bao trùm nước Pháp.

Người Pháp học cách sống chung với nắng nóng cực đoan

Giữa đợt nắng nóng được đánh giá là chưa từng có về quy mô tại Pháp, người dân nước này đang thực hiện nhiều giải pháp thích nghi với nhiệt độ cực đoan. Trong khi đó, các cuộc tranh luận chính sách đã vượt ra ngoài những khuyến cáo y tế thông thường, hướng tới các giải pháp thích ứng lâu dài với biến đổi khí hậu.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát cuộc thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới, ngày 25/6/2026. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ đạo nâng cao năng lực vũ khí mới

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/6, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát cuộc thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới, trong đó có hệ thống pháo phản lực phóng loạt và tên lửa đạn đạo chiến thuật, nhằm đánh giá kết quả hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa theo kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm.

Trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Đề nghị ngân sách cho chiến dịch Iran của Tổng thống Trump gặp trở ngại

Đề nghị ngân sách bổ sung gần 88 tỷ USD của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm trang trải chi phí cho chiến dịch quân sự tại Iran và bổ sung năng lực quốc phòng đang đối mặt với nhiều trở ngại tại Thượng viện Mỹ, khi vấp phải sự phản đối của đảng Dân chủ và bất đồng trong nội bộ đảng Cộng hòa.

Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ (tháng 11/2023). (Ảnh: XINHUA)

Châu Âu củng cố quan hệ đối tác quốc phòng

Các nhà lãnh đạo nhóm E5 (gồm Đức, Pháp, Anh, Italia và Ba Lan) vừa khẳng định lại cam kết duy trì quan hệ đối tác quốc phòng mạnh mẽ, sau những tranh cãi gần đây với Mỹ, cũng như căng thẳng giữa các thành viên châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên quan vấn đề chi tiêu quân sự.

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại trung tâm điều trị Ebola ở Rwampara, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Pháp xác nhận trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên ở nước này, cũng là ca bệnh đầu tiên được phát hiện bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay ở CHDC Congo và Uganda. Bệnh nhân là một bác sĩ trở về Paris trên chuyến bay từ Kinshasa (CHDC Congo) hôm 23/6, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Ebola.