Lưu giữ và lan tỏa nét đẹp truyền thống của Tết Việt ở nước ngoài

Trong không khí rộn ràng đón Xuân cùng dân tộc, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng tham gia các chương trình Xuân Quê hương 2023 được tổ chức trong không gian Tết truyền thống. Dù xa nhà song bà con vẫn được thưởng thức hương vị Tết cổ truyền.
Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Lê Thị Tuyết Mai (áo dài đỏ, giữa) chụp ảnh cùng cán bộ, nhân viên của phái đoàn. (Ảnh: Nguyễn Tuấn/Geneva)
Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Lê Thị Tuyết Mai (áo dài đỏ, giữa) chụp ảnh cùng cán bộ, nhân viên của phái đoàn. (Ảnh: Nguyễn Tuấn/Geneva)

Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ đã tổ chức chương trình chào đón Xuân Quý Mão 2023 đúng vào ngày 22/1 (Mồng 1 Tết) với sự tham dự của bà con Việt kiều, sinh viên, và thực tập sinh Việt Nam đang làm ăn, sinh sống và học tập tại các bang của Thụy Sĩ. Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Geneva, cán bộ, nhân viên các Cơ quan đại diện Việt Nam, và nhiều bạn bè Thụy Sĩ cùng đến tham dự.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ, Phùng Thế Long đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam ở Thụy Sĩ luôn gắn bó với quê hương đất nước và có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực đóng góp công sức, trí tuệ giúp đỡ đồng bào trong nước. Đại sứ mong muốn cộng đồng người Việt đoàn kết, hội nhập tốt vào đời sống tại quê hương thứ hai của mình.

Trong không khí đầm ấm, hân hoan mừng Xuân mới, bà con kiều bào và bạn bè Thụy Sĩ bày tỏ vui mừng phấn khởi về những kết quả kinh tế xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong bối cảnh chịu tác động của các cuộc khủng hoảng đa tầng. Mọi người cùng hướng lên màn hình để chứng kiến những khoảnh khắc xúc động, bầu không khí Tết rộn ràng ở quê nhà và lời chúc Tết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Toàn thể khách mời cùng nâng ly chúc mừng cho đất nước Việt Nam luôn phát triển vững mạnh và thưởng thức những món ăn đậm đà hương vị Tết Việt.

Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia phối hợp Hội người Việt Nam tổ chức Tết cộng đồng ở thủ đô Bratislava và thành phố Kosice của Slovakia trong không khí đầm ấm, tươi vui và đậm chất truyền thống văn hóa cổ truyền dân tộc. Phát biểu tại các buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Nguyễn Tuấn đã khẳng định Đại sứ quán là địa chỉ tin cậy, là ngôi nhà chung của các doanh nghiệp và bà con ta ở Slovakia.

Tại Trung tâm thương mại Sapa, Đại sứ quán Việt Nam tại Séc phối hợp Hội Người Việt Nam tổ chức chương trình “Xuân Quê hương” mừng Tết Quý Mão 2023. Trong không khí đầm ấm, thấm đậm hương sắc Tết dân tộc cổ truyền, Đại sứ Thái Xuân Dũng chia sẻ những thành tựu mà đất nước đã đạt được trong năm 2022; đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng cộng đồng người Việt Nam tại Séc, mà hạt nhân là Hội Người Việt Nam, sẽ tiếp tục cùng nhau đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Chính quyền thành phố Kobe và các doanh nghiệp, Hội Người Việt Nam tại Kobe đã tổ chức lễ hội Xuân Quê hương 2023 tại Công viên Meriken thuộc quận Chuo, thành phố Kobe, Nhật Bản, trong hai ngày 21 và 22/1. Sự kiện do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka bảo trợ, là một trong những hoạt động hướng về cội nguồn và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản của Chi hội người Việt tại Kobe trong năm nay.

Thay mặt chính quyền thành phố Kobe, Phó Thị trưởng Ohara Kazunori cảm ơn Chi hội người Việt tại Kobe đã có nhiều hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ các thành viên cộng đồng gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19. Ông cho biết, hiện ở Kobe có khoảng 52.000 người nước ngoài sinh sống, trong đó có hơn 8.000 người Việt. Ông cho rằng tất cả mọi người tham dự lễ hội được thưởng thức một chương trình văn nghệ và văn hóa ẩm thực đặc sắc của Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel phối hợp với cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn tổ chức Tết Cộng đồng-Xuân Quý Mão, với sự tham dự của khoảng 300 khách mời. Với chủ đề "Sum họp đón Tết", chương trình đã tái hiện một không gian Tết xưa với đầy đủ các nét đẹp bao gồm gian hàng ẩm thực ngày xuân, gói bánh chưng, trang trí đào quất, chuẩn bị mâm cỗ Tết...

Tại sự kiện, các khách mời nước ngoài là những người bạn của Việt Nam tại Israel cũng háo hức tham gia không khí đón Xuân mới với các nét đẹp văn hóa đặc sắc của Việt Nam, được thưởng thức các tiết mục văn nghệ do các sinh viên trình bày và bày tỏ sự ấn tượng, thích thú với các phong tục Tết và các món ăn của Việt Nam.

Nhân dịp Tết Nguyên đán, Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Singapore cùng với một số nhà hảo tâm trong cộng đồng người Việt đã tổ chức tới thăm hỏi các lao động Việt Nam không có điều kiện về nước vui Tết cùng gia đình. Động viên các lao động Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại khu ký túc xá lao động tại khu vực Jurong West, đại diện Đại sứ quán Việt Nam đã trao tặng hơn 80 phần quà cho các lao động tại đây.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.