Tết ấm ở Lâm Bình

Những ngày đầu tháng Chạp, khi không khí Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang về rất gần, gia đình anh Đinh Văn Tinh, thôn Nà Va, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, Tuyên Quang đón nhận niềm vui lớn khi cùng các cơ quan chức năng chứng kiến lễ khánh thành và đưa vào sử dụng căn nhà “Đại đoàn kết”. Gia đình anh Tinh là một trong 10 hộ ở xã Thượng Lâm được Báo Nhân Dân và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hỗ trợ xây dựng nhà.
Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân và các đại biểu gỡ băng khánh thành nhà Đại đoàn kết tại gia đình anh Đinh Văn Tinh.
Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân và các đại biểu gỡ băng khánh thành nhà Đại đoàn kết tại gia đình anh Đinh Văn Tinh.

Anh Đinh Văn Tinh chia sẻ, vợ chồng anh cùng hai con nhỏ và mẹ già sinh sống trong ngôi nhà gỗ cũ được làm đã rất lâu nên xuống cấp, rất nguy hiểm trong những ngày mưa bão. Nhận được tiền tài trợ, dù gia đình vẫn còn nhiều khó khăn nhưng vợ chồng anh đã thống nhất vay mượn thêm để hoàn chỉnh căn nhà, và giờ gia đình anh đã an cư.

Chung vui cùng các hộ gia đình, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, cùng việc thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, Báo Nhân Dân luôn chú trọng đến công tác an sinh xã hội, kêu gọi các nhà tài trợ đồng hành với các chương trình chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân lao động.

Báo Nhân Dân mong muốn hỗ trợ một phần nhỏ bé giúp các gia đình chính sách, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Thượng Lâm vơi bớt những khó khăn, có nơi ở khang trang, ổn định cuộc sống. “Trong thời gian tới, Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục thông tin về tình hình của địa phương, những khó khăn của người dân, để từ đó kêu gọi sự quan tâm của nhiều nhà tài trợ hơn nữa, chung tay hỗ trợ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Tuyên Quang nói riêng và các địa phương trên cả nước nói chung”, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Cùng việc tổ chức khánh thành nhà “Đại đoàn kết” ở xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, Báo Nhân Dân và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao tặng quỹ khuyến học hai xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình và xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn mỗi xã 50 triệu đồng; tặng 100 suất quà cho các hộ gia đình chính sách và hộ nghèo; đơn vị phát triển dự án Danko Center Tuyên Quang tặng 10 suất quà gồm chăn ấm, nồi cơm điện cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Thượng Lâm; Khánh thành đường điện Thắp sáng đường quê ở thôn Động Sơn, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn và trao 500 triệu đồng cho Quỹ Tết vì người nghèo tỉnh Tuyên Quang.

Năm 2023, huyện Lâm Bình đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 42%. Để đạt hiệu quả cao trong công tác giảm nghèo bền vững, huyện Lâm Bình đã chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đưa lao động đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh. Các tổ chức đoàn thể nâng cao vai trò trong xây dựng nông thôn mới, gắn với thực hiện công tác giảm nghèo. Huyện thực hiện tốt việc vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ những hộ hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo thông qua những phần quà đột xuất, các dịp lễ, Tết; xây dựng nhà tình thương, nhà nhân ái… do vậy đã triển khai xây dựng 669 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí hơn 13,3 tỷ đồng.

Để tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo có nguồn vốn phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, huyện Lâm Bình đã triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Hầu hết các hộ nghèo, cận nghèo khi được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi đều phát huy tính chủ động trong lao động, chăn nuôi, sản xuất đạt hiệu quả cao, đem lại thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình Nguyễn Thành Trung chia sẻ, bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động và các giải pháp thiết thực đã tạo nên sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Lâm Bình cùng chung tay thực hiện công tác giảm nghèo. Nhiều hộ nghèo đã có sự thay đổi và chuyển biến về nhận thức đối với công tác giảm nghèo.

Cùng với triển khai các giải pháp nhằm tạo sinh kế cho người nghèo vươn lên thì việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo luôn được tỉnh Tuyên Quang quan tâm thực hiện. Với ý thức trách nhiệm và tinh thần luôn hướng về người nghèo, các phong trào ủng hộ, giúp đỡ người nghèo trên địa bàn tỉnh ngày càng được triển khai hiệu quả. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp với vai trò tập hợp, xây dựng, lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng từ đó giúp vận động, huy động nhiều nguồn lực để xóa nhà ở tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Các huyện, thành phố đã triển khai đánh giá giữa kỳ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025; triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình; các địa phương đã vận động, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc...

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang cho biết: Với tinh thần quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra, tỉnh đang chỉ đạo các ngành, các huyện tiếp tục đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ làm nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo theo đúng quy định, phấn đấu hoàn thành giải ngân đạt 100% kế hoạch đề ra.

Thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh (Đề án 308), giai đoạn 2021-2025, đến nay, toàn tỉnh Tuyên Quang đã có 4.519 hộ nghèo được hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí hơn 568 tỷ đồng, đạt hơn 118% kế hoạch đề ra của cả giai đoạn.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".