Techfest Hue 2022: Khởi nghiệp để kiến tạo, hướng đến tương lai

Ngày 25/3, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức “Ngày hội Cố đô khởi nghiệp-Techfest Hue 2022”. Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Phạm Hồng Quất, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia Đàm Quang Thắng cùng lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành tham dự.

Lãnh đạo tỉnh và các ban, ngành tham quan các gian hàng trưng bày triển lãm sản phẩm.
Lãnh đạo tỉnh và các ban, ngành tham quan các gian hàng trưng bày triển lãm sản phẩm.

TS Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết: Với mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình xây dựng phát triển trung tâm Khoa học và Công nghệ tại Thừa Thiên Huế là phát triển thị trường khoa học và công nghệ, gắn phát triển khoa học và công nghệ với thương mại hóa theo định hướng của cơ chế thị trường, phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ban tổ chức sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến các chính sách về phát triển thị trường khoa học và công nghệ, tổ chức các hoạt động thúc đẩy hoạt động thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ; khuyến khích và đẩy mạnh các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp...

“Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng huy động vốn từ bên ngoài để đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp... Đồng thời tăng cường hoạt động hợp tác khoa học và công nghệ, đặc biệt là hợp tác phát triển thị trường công nghệ; tổ chức, tham gia các chợ công nghệ thiết bị, phát triển các hoạt động hội chợ, xúc tiến mua bán công nghệ, phát triển thị trường cho sản phẩm khoa học và công nghệ nhằm góp phần xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói chung”, TS Hồ Thắng nhấn mạnh.

Ngày hội Techfest Hue 2022 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Thừa Thiên Huế và cả nước, với mục tiêu kết nối các thành phần của Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh với với Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo khu vực miền trung và cả nước. Tại ngày hội, có hoạt động trưng bày và giới thiệu các sản phẩm khoa học và công nghệ, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP nổi bật của các viện, trường, tổ chức, doanh nghiệp nhằm tạo lập môi trường gắn kết khoa học và công nghệ với sản xuất kinh doanh; thúc đẩy chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống; hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển ý tưởng, dự án khởi nghiệp, đổi mới công nghệ, thiết bị và sản phẩm tạo năng lực cạnh tranh trong hội nhập và phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực miền trung. 

Ngày hội cũng là dịp để các đơn vị, doanh nghiệp tham gia giao lưu, hợp tác, giới thiệu, chuyển giao công nghệ, quảng bá sản phẩm, mở rộng phát triển thị trường của các tỉnh trong khu vực với các tỉnh, thành trong nước.

Hoạt động triển lãm đã thu hút 82 đơn vị tham gia trưng bày, hơn 300 sản phẩm với gần 90 gian hàng của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có các sản phẩm tiêu biểu tập trung vào các ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ của tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh khu vực miền trung.

Phát biểu tại lễ khai mạc Techfest Hue 2022, ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là hoạt động rất cần thiết trong xu thế phát triển kinh tế-xã hội hiện nay. Đây là sự kết hợp của nhiều cơ quan, chính quyền địa phương, hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, nhằm tạo môi trường thuận lợi để khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Techfest Huế ngày càng lan tỏa, đạt kết quả cao hơn. Ngoài ra, còn cần đến sự tham gia, đồng hành của các nhà nghiên cứu, các cơ sở nghiên cứu khoa học và hơn hết là sự quan tâm, chủ động của cộng đồng doanh nghiệp.

Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã tạo hiệu ứng tốt trong cộng đồng, tạo cú hích lớn giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp mạnh dạn đề xuất, xây dựng các dự án, hoạt động khởi nghiệp thông qua các chương trình, diễn đàn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh. Nhiều dự án khởi nghiệp của Thừa Thiên Huế tham gia các cuộc thi vùng và khu vực đều đạt giải cao và có giá trị kinh tế ngay khi tham gia vào thị trường. Có thể khẳng định rằng, với những chính sách, kế hoạch sớm và thiết thực, bám sát tinh thần của Đề án 844 đã giúp hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa đến nhiều ban, ngành, cũng như các tổ chức, cá nhân trên toàn tỉnh.

Với chủ đề của Techfest Hue 2022 là “Khởi nghiệp để kiến tạo, hướng đến tương lai”, Thừa Thiên Huế mong muốn được mời gọi các nhà đầu tư, nhà doanh nghiệp, các quỹ đầu tư, các hiệp hội doanh nghiệp sẽ triển khai nhiều hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành với các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh để góp phần đưa các ý tưởng, các dự án khởi nghiệp sớm trở thành hiện thực, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. “Thừa Thiên Huế luôn kết nối để các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, tổ chức quốc tế tăng cường hợp tác và xúc tiến đầu tư trên lĩnh vực khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo với Thừa Thiên Huế nhiều hơn nữa trong thời gian tới”, đồng chí Bình nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Lê Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc VNSC và ông Yasuo Ishii, Phó Chủ tịch cấp cao JAXA trao thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: VNSC)

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản

Ngày 2/5, tại Hà Nội, lãnh đạo Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) và lãnh đạo Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã ký kết, trao đổi “Văn bản Sửa đổi thỏa thuận giữa Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản về trao đổi dữ liệu vệ tinh”.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Đào tạo an ninh mạng tại CyRadar giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực phòng thủ.

Tăng năng lực phòng vệ của doanh nghiệp

Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt Nam nhưng cũng kéo theo những rủi ro an ninh mạng phức tạp. Khi dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, khả năng bảo vệ hệ thống và thông tin không còn là vấn đề kỹ thuật mà trở thành năng lực phòng vệ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.

Hoạt động nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Lọc, Hóa dầu (Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam).

Đầu tư hạ tầng nghiên cứu cho công nghệ chiến lược

Phát triển hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia là một trong những giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57-NQ/TW. Thực trạng lạc hậu về công nghệ đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tổ chức lại hạ tầng nghiên cứu theo hướng tập trung, đồng bộ và hiệu quả.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh tội phạm trên không gian mạng. (Ảnh: Công Vinh)

Nâng cao ý thức làm chủ, bảo vệ không gian mạng

Tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục khẳng định chủ trương của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, khi nhấn mạnh yêu cầu: Tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro, có thể chế vững, có trật tự xã hội ổn định, có sự hội nhập quốc tế sâu rộng...

UAV được thử nghiệm phun thuốc cho cây cà-phê tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Cơ chế sandbox đã sang giai đoạn triển khai thực tế

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, bên cạnh chuẩn bị cấp phép mô hình thử nghiệm có kiểm soát đầu tiên về phát triển kinh tế tầm thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái (UAV) tại tỉnh Điện Biên, một số địa phương, doanh nghiệp cũng bày tỏ quan tâm đến việc triển khai thử nghiệm mô hình sandbox.

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, sở hữu trí tuệ ngày càng khẳng định vai trò là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế tri thức. Những năm qua, Việt Nam đã chủ động hoàn thiện thể chế, từng bước xây dựng hệ thống sở hữu trí tuệ tương thích với chuẩn mực quốc tế và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2025 được thông qua cho thấy những vấn đề pháp lý sở hữu trí tuệ đã được điều chỉnh gần và sát thực tiễn hiện nay. Trong đó, việc định giá tài sản sở hữu trí tuệ làm tài sản bảo đảm đang là nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, nhất là với giới khởi nghiệp liên quan đổi mới sáng tạo.