Tàu Thường Nga-6 thu thập mẫu vật từ phần tối Mặt trăng

Tân Hoa Xã đưa tin, sáng 4/6, tàu vũ trụ Thường Nga-6 của Trung Quốc đã rời bề mặt Mặt trăng, mang theo các mẫu vật thu thập được từ phần tối của vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái đất này.

Hình ảnh trong video hoạt họa tại Trung tâm Kiểm soát Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh (BACC) vào ngày 4/6/2024 cho thấy tàu lấy mẫu vật của Thường Nga-6 mang theo các mẫu vật được thu thập từ phần tối rời khỏi bề mặt Mặt trăng. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Hình ảnh trong video hoạt họa tại Trung tâm Kiểm soát Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh (BACC) vào ngày 4/6/2024 cho thấy tàu lấy mẫu vật của Thường Nga-6 mang theo các mẫu vật được thu thập từ phần tối rời khỏi bề mặt Mặt trăng. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Đây là thành tựu chưa từng có trong lịch sử khám phá Mặt trăng của loài người.

Theo Cơ quan Vũ trụ quốc gia Trung Quốc (CNSA), tàu lấy mẫu vật đã đi vào quỹ đạo được thiết lập sẵn quanh Mặt trăng.

CNSA cho biết thêm, tàu vũ trụ Thường Nga-6 đã hoàn thành việc lấy mẫu nhanh chóng, các mẫu vật được cất trong một thùng chứa bên trong tàu theo đúng kế hoạch.

Trong quá trình lấy mẫu vật và đóng gói, các nhà nghiên cứu đã tiến hành mô phỏng lấy mẫu trong phòng thí nghiệm mặt đất, dựa trên dữ liệu được gửi về từ vệ tinh Thước Kiều-2, cung cấp sự hỗ trợ quan trọng cho việc ra quyết định và vận hành ở mọi khâu.

CNSA cho biết: “Sứ mệnh đã vượt qua thử thách nhiệt độ cao ở phần tối của Mặt trăng”.

Tàu sử dụng 2 phương pháp lấy mẫu vật, bao gồm sử dụng máy khoan để lấy mẫu bề mặt dưới và lấy mẫu trên bề mặt bằng cánh tay robot. Tàu tự động thu thập các mẫu vật ở các địa điểm khác nhau.

Các thiết bị hỗ trợ tàu lấy mẫu như camera hạ cánh, camera toàn cảnh, máy dò cấu trúc đất Mặt trăng và máy phân tích khoáng chất Mặt trăng, đều hoạt động tốt và thực hiện các hoạt động thám hiểm khoa học theo kế hoạch.

Máy dò cấu trúc đất Mặt trăng đã phân tích và đánh giá cấu trúc đất ngầm ở khu vực lấy mẫu, cung cấp dữ liệu tham khảo cho việc khoan lấy mẫu.

Sau khi quá trình lấy mẫu hoàn tất, quốc kỳ của Trung Quốc do tàu đổ bộ mang theo lần đầu tiên được phất lên ở phần tối Mặt trăng.

Không giống như việc cất cánh trên Trái đất, tàu lấy mẫu vật không thể dựa vào một hệ thống tháp phóng, do đó tàu đổ bộ hoạt động như một "bệ phóng" tạm thời.

Ngày 3/5, tàu Thường Nga-6 được phóng vào không gian. Tổ hợp tàu đổ bộ-lấy mẫu vật đã chạm xuống khu vực hạ cánh được chỉ định tại vùng Aitken-cực nam của Mặt trăng Aitken (SPA) vào ngày 2/6.

Theo chuyên gia vũ trụ Qiao Dezhi (Tập đoàn Khoa học công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc - CASC), so với tàu Thường Nga-5, Thường Nga-6 đã có những cải tiến về tính tự chủ và độ tin cậy của hệ thống định vị, dẫn đường và điều khiển, nhằm giải quyết những thách thức đặt ra bởi những điều không chắc chắn của phần tối của Mặt trăng trong quá trình cất cánh và bay lên.

Có thể bạn quan tâm

Ông Vương Nghị trong cuộc gặp với người đồng cấp Pakistan Mohammad Ishaq Dar ở thủ đô Bắc Kinh. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị lên tiếng về tình hình Venezuela

Người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc cho rằng, sự thay đổi đột ngột trong tình hình ở Venezuela đã thu hút sự chú ý đáng kể của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc "không bao giờ cho rằng quốc gia nào đó có thể đóng vai trò là cảnh sát quốc tế, cũng như không thừa nhận bất kỳ quốc gia nào tự cho mình là thẩm phán quốc tế".

Chương trình “Xuân Quê hương - Tết đại đoàn kết Osaka 2026” diễn ra tại Công viên Ikuno, thành phố Osaka, Nhật Bản.

Hơn 1000 người tham dự “Xuân Quê hương - Tết đại đoàn kết Osaka 2026”

Sáng 4/1, tại Công viên Ikuno, thành phố Osaka, Nhật Bản, chương trình “Xuân Quê hương - Tết đại đoàn kết Osaka 2026” đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, thu hút hơn 1.000 người tham dự, bao gồm cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản và đông đảo bạn bè Nhật Bản yêu mến văn hóa Việt Nam.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. (Ảnh: THX)

Tổng thống Hàn Quốc phác thảo tầm nhìn về phát triển đất nước

Ngày 1/1, trong thông điệp đầu Năm mới, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã phác thảo tầm nhìn về sự phát triển của quốc gia đông bắc Á này trong năm 2026, tập trung vào phát triển vùng miền cân bằng và tăng trưởng đôi bên cùng có lợi giữa các tập đoàn lớn và các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs).

Màn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại Sydney

Màn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại Sydney

Màn pháo hoa chào đón Năm mới tại cầu cảng Sydney, trước nhà hát hình Con Sò, vốn được xem là thương hiệu của Australia. Đây cũng là một trong những thành phố đầu tiên trên thế giới bước sang Năm mới 2026.

Chủ tịch huyện Bonghwa (Hàn Quốc) Park Hyeon Guk đã trao Kỷ niệm chương tặng Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ.

Ghi nhận đóng góp của Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc trong triển khai xây dựng dự án Làng Việt

Ngày 29/12, tại thủ đô Seoul, Chủ tịch huyện Bonghwa (Hàn Quốc) Park Hyeon Guk đã trao Kỷ niệm chương tặng Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ nhằm ghi nhận những đóng góp của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa huyện Bonghwa và Việt Nam, đặc biệt là hỗ trợ triển khai dự án Làng Việt tại huyện Bonghwa.

Cử tri Myanmar đăng ký bỏ phiếu bầu Quốc hội.

Myanmar khởi động tổng tuyển cử

Ngày 28/12, Myanmar tiến hành giai đoạn đầu tiên cuộc tổng tuyển cử năm 2025 - cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi chính quyền quân sự lên nắm quyền cách đây 5 năm. Dự kiến, giai đoạn hai được tiến hành vào ngày 11/1 và giai đoạn ba vào ngày 25/1/2026.